Bản tin 8H: Ukraine cấm bay với các hãng hàng không Nga

Máy bay của hãng hàng không Aeroflot của Nga. (Nguồn: Airbus)
Máy bay của hãng hàng không Aeroflot của Nga. (Nguồn: Airbus)
TPO - Ngày 25/9, Chính phủ Ukraine thông báo nước này sẽ cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Nga, bắt đầu từ ngày 25/10, như một phần trong đợt trừng phạt nhằm vào Moskva liên quan tới việc Nga hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Khoảng 13 giờ 45 ngày 25.9, tại khu vực công trình thi công khách sạn Công đoàn Phú Yên (đường Nguyễn Huệ, phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) xảy ra vụ tai nạn lao động, làm 2 người bị thương. Hai công nhân bị nạn là anh Trương Công Phê và ông Bùi Thanh Nhảy. Trong lúc nhóm công nhân xuống đóng cừ ngăn sập móng nền khách sạn cũ thì bất ngờ khối bê tông của móng khách sạn sập, lấp cả 2 công nhân. Mọi người đào bới đất, bê tông để cứu 2 công nhân. Riêng nạn nhân Nhảy mất khá lâu mời đưa được ra ngoài.


Chiều 25.9, lãnh đạo CSGT quận 7 (TPHCM) đã thông tin về vụ tai nạn xe container mất lái lao tới vị trí có nhiều xe máy, ô tô đang dừng đèn đỏ. Khoảng 10h sáng 24/9, xe container mang biển kiểm soát 51C-45720 mất lái, tông liên hoàn vào nhiều xe máy và ô tô đang dừng đèn đỏ ở giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng (phường Tân Phú, quận 7, TPHCM). Có người kịp bỏ xe, chạy vào lề, nhưng cũng có người bị xe container lao tới đâm phải. Lãnh đạo đội CSGT quận 7 khẳng định “không có ai bị thương trong vụ tai nạn, và chỉ hư hại một chiếc xe Nouvo đời cũ”.


Trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (30 tuổi) làm Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Nam là làm đúng quy trình, quy định. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu, và GĐ Sở Nội vụ tỉnh Nguyễn Hữu Sáng chiều 25/9. Sau khi giám đốc tiền nhiệm đến tuổi nghỉ hưu, tỉnh quyết định bổ nhiệm một phó giám đốc lên làm giám đốc Sở. Sở KH&ĐT đề xuất và tiến hành làm việc lấy ý kiến 2 lần. Cán bộ chủ chốt của Sở, cùng cấp ủy Sở, lãnh đạo đều đồng ý 100%. Lên ban cán sự chủ chốt của tỉnh và Thường vụ Tỉnh ủy tiến hành bỏ phiếu kín lấy tín nhiệm, ông Bảo cũng được 100% phiếu đồng ý bổ nhiệm. Thường vụ bỏ phiếu kín 15/15 đồng ý. (Xem chi tiết)


Ngành giao thông Hà Nội đã đầu tư nhiều phương tiện kỹ thuật, ô tô chở khách được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định nhằm hạn chế tình trạng bắt khách dọc đường, tài xế lạng lách, đánh võng... Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tái diễn, gây mất an toàn giao thông. Tình trạng xe khách dừng đỗ sai quy định không chỉ xảy ra tại các tuyến đường ngoại thành Hà Nội mà còn thường xuyên diễn ra cả ở đường trên cao như điểm lên, xuống đường Nguyễn Xiển hay trên cầu như Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì… (Xem chi tiết)


Ngày 25/9, Chính phủ Ukraine thông báo nước này sẽ cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Nga, bắt đầu từ ngày 25/10, như một phần trong đợt trừng phạt nhằm vào Moskva liên quan tới việc Nga hỗ trợ lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine. Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk nêu rõ: "Theo quyết định của Hội đồng An ninh, Chính phủ Ukraine sẽ thực thi quyết định cấm các chuyến bay của các hãng hàng không Nga tới Ukraine, chủ yếu là Aeroflot và Transaero". Ông nói thêm rằng bất kỳ máy bay Nga nào chở khí tài quân sự và binh sỹ cũng đã bị cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.


Điện Kremlin và Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 28/9 sẽ có cuộc gặp bên lề cuộc họp của Liên Hợp Quốc. Nhưng hai bên vẫn chưa thống nhất về các vấn đề ưu tiên như Syria, Ukraine… Nhà Trắng thông báo, cuộc gặp sẽ tập trung vào cuộc khủng hoảng Ukraine mà Nga bị cáo buộc hậu thuẫn lực lượng ly khai, dẫn tới các lệnh trừng phạt khiến kinh tế Nga lâm vào khó khăn, trong khi Nga muốn nhấn mạnh tình hình Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 25/9, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức cho biết ước tính có đến 30% người di cư đến châu Âu đang giả mạo là công dân Syria để được tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục nhập cư. Đức được xem là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại châu Âu đối với những người di cư chạy khỏi đất nước họ vì chiến tranh và nghèo đói. Dự kiến, trong năm nay nền kinh tế đầu tàu EU sẽ tiếp nhận khoảng 800.000 đến 1 triệu người di cư, trong đó được ưu tiên là người Syria, quốc gia đang xảy ra cuộc nội chiến thảm khốc kéo dài.


Ngày 25/9, Iran đã yêu cầu được tham gia cuộc điều tra của Saudi Arabia về vụ giẫm đạp khiến hơn 700 người hành hương thiệt mạng, trong đó có 131 người Iran, tại Mina, gần thánh địa Mecca. Sau phiên họp nội các bất thường, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri tuyên bố rằng các nước như Iran nên có đại diện trong cuộc điều tra để xác định nguyên nhân của thảm họa và tránh tái diễn trong tương lai. Ông Jahangiri cho rằng chính phủ Saudi Arabia phải chịu trách nhiệm về sự điều hành yếu kém cũng như sự thiếu kinh nghiệm của nhân viên an ninh có mặt vào thời điểm xảy ra thảm kịch.


Tối 25/9, cảnh sát Thái Lan đã xác nhận rằng Adem Karadak, đối tượng đã bị bắt giữ do có liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu ở Bangkok ngày 17/8 vừa qua, chính là người đàn ông mặc áo vàng được camera an ninh ghi lại được tại hiện trường. Phát biểu trong một cuộc họp báo, một người phát ngôn của cảnh sát Thái Lan cho biết tên Karadak đã được xác nhận là có tội sau khi cảnh sát thu thập thêm được các bằng chứng.


Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), ông Sepp Blatter đã bị cơ quan chức năng Thụy Sĩ thẩm vấn vào hôm nay 25/9. Văn phòng Trưởng công tố Thụy Sĩ (OAG) cũng xác nhận họ bắt đầu các thủ tục điều tra hình sự đối với người đứng đầu FIFA. Ông Sepp Blatter bị cơ quan chức năng điều tra với cáo buộc sai phạm khi ký một bản hợp đồng bản quyền truyền hình World Cup với Liên đoàn bóng đá Caribbean vào năm 2005, khiến FIFA chịu tổn thất. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG