Bản tin 8H: Ukraine có nhiều khả năng vỡ nợ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ukraine đang đối mặt cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng và có nguy cơ phải lệ thuộc vào viện trợ nước ngoài trong nhiều thập kỷ. Ukraine có thể vỡ nợ - khả năng mà theo hãng đánh giá tín nhiệm Moody's là gần 100%.

Trưa ngày 5/4, rừng U Minh Thượng xuất hiện đám cháy lớn. Sau khoảng 8 giờ đồng hồ tập trung chữa cháy quyết liệt, đến 21giờ 30 phút ngày 5/4, đám cháy tại rừng U Minh Thượng đã được khống chế, dự kiến sáng 6/4 mơi được dập tắt hoàn toàn. Ước tính ban đầu có hơn 50ha đất rừng sau khai thác, rừng tràm đan xen cỏ bụi, lau sậy trên lâm phần Công ty cổ phần Du lịch U Minh thuộc địa bàn ấp Kênh 5, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang bị thiệt hại.


Chiều 5/4, trên đường 353 đoạn ngã ba Đồng Nẻo (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy AirBlade do anh Hoàng Xuân Hải (19 tuổi, trú phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn) điều khiển chạy ngược chiều va chạm với một chiếc xe tải biển xanh do người mặc đồng phục CSGT điều khiển đi xuôi đường. Cú tông trực diện trúng đầu xe tải khiến chiếc máy bị văng trên nền đường, người chạy xe máy bất tỉnh tại chỗ. Những CSGT trên xe tải đưa anh Hải vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó. (Xem chi tiết)


Trong buổi trả lời phỏng vấn báo chí trước chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 5/4 - 7/4, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói rằng, phía Nga có nhiều ý tưởng, kế hoạch để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam, và hy vọng chuyến thăm lần này sẽ đạt được nhiều kết quả thực tế. Thủ tướng Medvedev nói rằng, điều cần thiết hiện nay là tạo điều kiện thuận lợi để trao đổi đầu tư, và Nga đã sẵn sàng cho việc này. (Xem chi tiết)


Hôm 3/4, khu trục hạm Jason Dunham của Mỹ đã tiến vào Biển Đen để hỗ trợ thực thi chiến dịch quân sự lớn, gồm hàng loạt các cuộc tập trận của Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO), dự kiến diễn ra trong hơn 12 tháng. Nhằm tăng cường an ninh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine, nhiều tàu chiến khác cũng đã đăng ký tham gia chiến dịch này. Phát ngôn viên của Ngoại trưởng Nga gọi động thái này là “một bước đi nguy hiểm chưa từng có”. (Xem chi tiết)


Ukraine đang đối mặt cùng lúc nhiều cuộc khủng hoảng và có nguy cơ phải lệ thuộc vào viện trợ nước ngoài trong nhiều thập kỷ. Tình hình vô cùng tồi tệ của Ukraine liên quan tới việc đồng hryvnia mất giá. Cộng đồng quốc tế "trong nỗ lực vô vọng" ngăn không để nền kinh tế Ukraine hoàn toàn sụp đổ đã tăng cường viện trợ. Tuy nhiên, các chủ nợ sợ đầu tư vào Ukraine vì nước này có thể vỡ nợ - khả năng mà theo hãng đánh giá tín nhiệm Moody's là gần 100%.


Ngày 5/4, Sammad - thành viên cấp cao của lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen - tuyên bố lực lượng này sẵn sàng ngồi vào bàn hòa đàm nếu như chiến dịch không kích do Saudi Arabia đứng đầu ngừng lại và các cuộc đàm phán này phải được các bên "ôn hòa" giám sát. Sammad còn bày tỏ mong muốn các phiên đối thoại sẽ được tường thuật trực tiếp tới người dân Yemen để "qua đó, họ có thể biết rõ ai là bên cản trở tiến trình hòa đàm".


Ngày 5/4, các lực lượng dân quân tại thành phố Fallujah của tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad 69km về phía Tây, đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ủy ban giải phóng Fallujah cho hay các tay súng của lực lượng này đã tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu của IS, Abu-Jihad Abdullah Dlemi - đối tượng chịu trách nhiệm trong một loạt các vụ đánh bom liều chết tại Iraq.


Sáu quân nhân Ukraine thiệt mạng tại miền đông. Các quan chức chính phủ Ukraine cho biết 6 binh lính thuộc quân đội nước này đã thiệt mạng tại miền đông trong ngày hôm qua (5/4). Chính phủ Kiev cáo buộc phe ly khai hôm qua đã tiến hành pháo kích vào các quân nhân Ukraine đang di chuyển trên một cây cầu tại thị trấn Schastye, gần thành trì Lugansk của phe ly khai, làm 4 lính chính phủ thiệt mạng. Trong khi đó, 2 binh lính Ukraine hôm qua đã tử trận sau khi xe của họ cán phải mìn chống tăng gần thành phố Mariupol, nơi quân chính phủ đang kiểm soát.

MỚI - NÓNG