Bản tin 8H: Ukraine dỡ bỏ lệnh cấm xe tải Nga vào lãnh thổ

Đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ chuyển hàng viện trợ cho người dân Ukraine sống tại làng Pischevik thuộc vùng Donetsk, Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN.
Đoàn xe của Hội Chữ thập đỏ chuyển hàng viện trợ cho người dân Ukraine sống tại làng Pischevik thuộc vùng Donetsk, Ukraine. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 24/2 tuyên bố nước này sẽ chấp thuận đề xuất của phía Nga nhằm dỡ bỏ các lệnh cấm đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đường bộ.

Ngày 24/2, Sở GTVT thành phố Đà Nẵng cho biết đã triển khai lắp đặt biển báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ. Theo đó, biển báo 131b (cấm đỗ xe ngày lẻ) và 131c (cấm đỗ xe ngày chẵn) được lắp đặt trên các tuyến đường Thái Phiên, Lê Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, Lê Độ, Đỗ Quang, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng, Nguyễn Trãi, Hoàng Diệu, Hải Phòng. (Xem chi tiết)


Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) ngày 24/2 cho biết, theo quy định hiện hành, mặt hàng ô tô điện không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, nên được phép làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam. Ô tô điện chỉ được nhập qua các cảng biển quốc tế, gồm: Cái Lân (Quảng Ninh), Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, “trong cơ sở dữ liệu điện tử lưu trữ tại Tổng cục Hải quan, hiện chưa có loại ô tô điện dùng cho cá nhân nào được nhập khẩu về Việt Nam để lưu thông”, Tổng cục Hải quan khẳng định. (Xem chi tiết)


Ngày 24/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TPHCM vừa bàn giao 9 nghi can cùng tang vật có liên quan đến 1 sòng bạc mà đơn vị này đã triệt phá cho Công an quận Phú Nhuận để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, lúc 18h45 ngày 23/2, các trinh sát của PC45 bất ngờ bao vây, ập vào sòng bạc được tổ chức quy mô tại nhà số 14/30/20 đường Phan Xích Long, phường 1, quận Phú Nhuận. Tại hiện trường, Công an bắt giữ 9 đối tượng đang sát phạt dưới hình thức binh xập xám, đồng thời thu giữ tang vật gồm: hơn 30 triệu đồng, một số dụng cụ để đánh bạc, 2 mã tấu, và 1 thanh kiếm tự chế. (Xem chi tiết)


Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ngày 24/2 đã ra quyết định ủy thác điều tra cho cơ quan điều tra tại 27 tỉnh, thành nơi Cty Liên Kết Việt mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đại lý…, để tiếp nhận đơn tố cáo và tiến hành các hoạt động điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.  Theo cơ quan điều tra, vụ án “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” do Lê Xuân Giang, Chủ tịch HĐQT Cty Liên Kết Việt cầm đầu xảy ra trong một thời gian ngắn (2014 - 2015) nhưng có tính chất rất phức tạp, quy mô rộng khắp 27 tỉnh, thành trên cả nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình chính trị, kinh tế và gây bức xúc trong xã hội. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ngày 24/2 tuyên bố nước này sẽ chấp thuận đề xuất của phía Nga nhằm dỡ bỏ các lệnh cấm đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đường bộ. 
Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Andriy Pyvovarsky cho biết phía Nga đã đề xuất dỡ bỏ toàn bộ hạn chế đối với hoạt động vận chuyển hàng hóa đường bộ. Hưởng ứng đề xuất này, ông Yatseniuk nói: "Họ cho phép nối lại hoạt động vận chuyển này, thì chúng ta sẽ có các biện pháp có đi có lại".

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 24/2 đã cáo buộc Nga tiếp tục xâm phạm không phận nước này. Cáo buộc trên được đưa ra 3 tháng sau khi Ankara bắn hạ máy bay chiến đấu Su-24 của Moscow gần biên giới Syria. Phát biểu trước một nhóm các quan chức tại thủ đô Ankara, được truyền hình trực tiếp, ông Erdogan bày tỏ quan ngại rằng kế hoạch của Mỹ-Nga về việc ngừng giao tranh ở Syria sẽ tạo lợi thế cho lực lượng chính phủ và các nhóm ủng hộ, do còn mập mờ về các điều khoản liên quan tới phe đối lập ở Syria.
Ngày 24/2, Nga cho biết nước này đã bắt đầu các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn với các nhóm đối lập tại 5 tỉnh, thành phố của Syria. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Moskva và Washington đã đạt được một thỏa thuận về việc ngừng giao tranh tại quốc gia Trung Đông này.

Mỹ đã quyết định xây dựng các căn cứ quân sự mới tại tỉnh Anbar của Iraq trong một nỗ lực tăng cường cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong khu vực. Hai căn cứ mới sẽ được thiết lập tại khu vực Hamarah thuộc phía Đông Bắc thành phố Fallujah và các khu vực giáp với biên giới Iraq-Syria. 
Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, ngày 24/2 tuyên bố tàu chiến nước này sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tuần tra và sẽ thực hiện nhiệm vụ này đa dạng hơn trong tương lai. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tàu chiến và máy bay tới hoạt động tuần tra ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”, Đô đốc Harris tuyên bố. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG