Bản tin 8H: Ukraine đóng cửa một phần biên giới với Nga

Một trạm kiểm soát của quân đội Ukraine lập nên ở miền Đông nước này (Nguồn: AFP)
Một trạm kiểm soát của quân đội Ukraine lập nên ở miền Đông nước này (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 26/9, Ukraine tạm thời đóng cửa 16/65 cửa khẩu chính với Nga, cho rằng động thái này là do quan ngại an ninh. Họ không chỉ rõ những khu vực nào bị đóng cửa do cơ quan báo chí của chính phủ không nêu cụ thể những địa điểm này.

Trao đổi với báo chí chiều 26/9, ông Lee Chong Hee, phụ trách kỹ thuật thang máy tại tòa nhà Lotte cho biết, lúc 21h ngày 25/9, 7 vị khách sử dụng thang máy H4 tại khu vực khách sạn đi từ tầng 63 xuống.

Khi thang máy đang di chuyển với tốc độ thông thường, thiết bị cảm biến nhận thấy thang rung lắc hơn bình thường. Do đó thiết bị cảm biến an toàn MOSIS được bật và điều khiển buồng thang tự động trôi xuống tầng 29. Vị đại diện Lotte cũng khẳng định, thông tin sự cố thang máy trôi do chập điện là không chính xác. (Xem chi tiết)


Thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời - Cà Mau) được công nhận đô thị loại 4, đang chuyển mình thành thị xã “động lực” bờ biển Tây Nam. Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời đem đất công cho nhiều người thuê và nhà cán bộ mọc lên, một số bán sang tay tiền tỷ.

Ngày 26/9, Văn phòng Huyện ủy Trần Văn Thời cho biết, Ban thường vụ quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Đỗ Quốc Tuấn, Bí thư Đảng ủy, ông Nguyễn Hữu Hạnh, Chủ tịch UBND và khiển trách Ban thường vụ Đảng ủy xã Phong lạc (Trần Văn Thời, Cà Mau) đã buông lỏng quản lý, để người dân chiếm đất. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk cho rằng, Moscow đang sử dụng quân bài khí đốt như một loại vũ khí tấn công Ukraine khi mùa đông lạnh giá sắp đến cùng với các hoạt động quân sự. Tập đoàn năng lượng quốc gia Gazprom đã cắt nguồn cung khí đốt sang Ukraine hồi tháng 7 vừa qua sau khi Kiev và Moscow không tìm được tiếng nói chung trong cuộc tranh cãi về giá khí đốt giữa đôi bên.  (Xem chi tiết)


Ngày 26/9, Ukraine tạm thời đóng cửa 16/65 cửa khẩu chính với Nga. Nội các Ukraine nhấn mạnh các trạm kiểm soát này đã bị đóng "để đảm bảo an ninh ninh công cộng".

Tuyên bố không chỉ rõ những khu vực nào bị đóng cửa do cơ quan báo chí của chính phủ không nêu cụ thể những địa điểm này - nơi các hoạt động qua lại cửa khẩu bị tạm ngừng.


Kế hoạch của Chính phủ Anh không kích các căn cứ của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq đã nhận được sự đồng ý của đa số nghị sỹ Hạ viện nước này với 524 phiếu thuận và 43 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Anh diễn ra vào lúc 17 giờ (giờ London) chiều 26/9 sau cuộc thảo luận kéo dài từ 10 giờ sáng cùng ngày. Kết quả này đã đúng với dự đoán khi mà Công đảng trước đó đã tỏ thái độ ủng hộ Chính phủ có hành động chống IS. 


Đô đốc Samuel Locklear, chỉ huy lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương, hôm 25/9 nói rằng, khoảng 1.000 người ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương tìm cách gia nhập IS. Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ 3 người đàn ông bị tình nghi đang tìm cách sang Syria để tham gia IS. Họ bị bắt hôm 25/9 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur khi chuẩn bị lên chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, quá cảnh ở Doha, rồi tìm cách sang Syria.

Tây Ban Nha và Morocco hôm qua bắt giữ 9 đối tượng tình nghi là thành viên một nhóm khủng bố ở Bắc Phi có quan hệ với IS. (Xem chi tiết)


Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã cáo buộc Israel tiến hành cuộc chiến diệt chủng trong cuộc xung đột kéo dài 50 ngày vừa qua ở Gaza, nhưng lại không tuyên bố sẽ tìm cách buộc tội Israel phạm tội ác chiến tranh tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). 


Nhà chức trách Hà Lan, ngày 26/9, cho biết, các chuyên gia pháp y đã nhận dạng được 251 trong số 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng trên chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi ở miền Đông Ukraine, sau khi 26 người được xác định danh tính trong tuần này. Trong một tuyên bố, Bộ Tư pháp Hà Lan nêu rõ trong số 26 nạn nhân này có 19 người Hà Lan và 7 người thuộc các quốc tịch khác. 


Ấn Độ và Trung Quốc vừa đồng ý sẽ rút binh lính sau các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt 2 tuần căng thẳng gần đường biên giới không chính thức, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Sushma Swaraj thông báo hôm qua.

Bà Swaraj nói rằng, lính Trung Quốc đã cố làm một con đường tạm bên trong vùng Ladakh. Binh lính hai bên sẽ rút khỏi khu vực biên giới vào thứ baa tới. (Xem chi tiết)


Đài truyền hình nhà nước Triều Tiên phát bộ phim tài liệu, trong đó lần đầu tiên thừa nhận nhà lãnh đạo Kim jong-un không được khỏe. Ông Kim Jong-un, 31 tuổi, đã không xuất hiện trong phiên họp quốc hội Triều Tiên được khai mạc vào ngày hôm qua 25/9, làm dấy lên đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Lần cuối cùng ông được thấy xuất hiện trước công chúng là vào ngày 3/9 vừa qua, khi ông cùng vợ tham dự một buổi hòa nhạc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG