Bản tin 8H: Ukraine kêu gọi liệt Nga vào danh sách 'Bảo trợ khủng bố'

Quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch truy quét tại Lysychansk thuộc Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Ukraine thực hiện chiến dịch truy quét tại Lysychansk thuộc Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 30/1, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yuriy Sergeyev tuyên bố nước này sẽ sớm đề nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố. Tuyên bố của Quốc hội Ukraine cũng coi các nhà nước cộng hòa ly khai tự xưng là các tổ chức khủng bố.

Tại cuộc họp báo của Văn phòng Chính phủ ngày 30/1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Đinh La Thăng cho biết đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) điều tra làm rõ việc báo chí phản ánh Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường có “bút phê” và “tin nhắn” với doanh nghiệp. (Xem chi tiết)


Chiều 30/1, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho hay, đã xác định được nguyên nhân khiến trực thăng UH-1 số hiệu 7912 gặp nạn ở TP HCM. Theo đó, trực thăng UH-1 đã phát sinh hỏng hóc nghiêm trọng hệ thống điều khiển trong quá trình bay. Tổ bay gồm 4 người đã cố gắng xử lý nhưng do độ cao quá thấp dẫn đến tai nạn khiến 4 chiến sĩ hy sinh. (Xem chi tiết)


Theo quy định tại Nghị định số 10/2015/NĐ-CP vừa mới ban hành của Chính phủ, những người phụ nữ độc thân và các cặp vợ chồng vô sinh có quyền sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm theo chỉ định của bác sỹ chuyên khoa. Việc cho và nhận tinh trùng, cho và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh giữa người cho và người nhận; tinh trùng, phôi của người cho phải được mã hóa để bảo đảm bí mật nhưng vẫn phải ghi rõ đặc điểm của người cho, đặc biệt là yếu tố chủng tộc.


Vào lúc 19h30 ngày 30/1 trên Quốc lộ 26 đoạn chạy qua địa bàn xã Hòa An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người chết và 1 người bị thương trong cùng một gia đình. Một người đàn ông chở vợ và 2 con gái nhỏ đi xe máy từ chợ Ea Phê (km38 Quốc lộ 26) về thị trấn Phước An va chạm với chiếc xe bồn chở dầu bất ngờ mất lái lấn sang phần đường bên trái khiến hai vợ chồng và 1 người con tử vong tại chỗ, người con còn lại được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Hàng loạt vụ pháo kích nhằm vào trung tâm Donetsk sáng 30/1, ít nhất 12 dân thường được xác định đã thiệt mạng, trong khi số người bị thương chưa được xác định. Sáng 30/1, Trung tâm Văn hóa thành phố Donetsk, một địa điểm phát hàng viện trợ nhân đạo cho người dân địa phương bị pháo kích. Ít giờ đồng hồ sau, một xe điện đang di chuyển trên đại lộ Matrosov cũng bất ngờ bị trúng đạn pháo. (Xem chi tiết)


Ngày 30/1, Đại sứ Ukraine tại Liên hợp quốc Yuriy Sergeyev tuyên bố nước này sẽ sớm đề nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức coi Nga là quốc gia bảo trợ khủng bố. Tuyên bố của Quốc hội Ukraine cũng coi các nhà nước cộng hòa ly khai tự xưng ở miền Đông Ukraine là các tổ chức khủng bố.


Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev mới đây buộc tội phương Tây và Mỹ làm tình hình ở Ukraine xấu đi. Ông nói rằng, các lệnh trừng phạt, cắt đứt sự tiếp cận của Nga với thị trường vốn của Mỹ và châu Âu đe dọa leo thang chiến tranh với những hậu quả toàn cầu. Ông Gorbachev cho rằng, khát khao thống trị thế giới của Mỹ là nguyên nhân đằng sau cuộc khủng hoảng chính trị, quân sự nghiêm trọng ở Ukraine. (Xem chi tiết)


Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân đội Syria gần ngôi làng Bir Qasab do tổ chức này kiểm soát. Lực lượng không quân Syria vẫn đều đặn tiến hành chiến dịch không kích các mục tiêu IS ở tỉnh Daraa, phía Nam thủ đô Damascus. Tuy nhiên, trong ngày 29/1, các tay súng IS đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của quân chính phủ, giết chết viên phi công. (Xem chi tiết)


Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 30/1 cho rằng các cuộc không kích không đủ để đánh bại các phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) và việc Phương Tây tăng cường hỗ trợ xây dựng các lực lượng an ninh Iraq sẽ đóng một vai trò nhất định (trong cuộc chiến chống IS). NATO không tham gia chiến dịch không kích nhằm vào IS nhưng một số nước thành viên của tổ chức này gia nhập liên minh chống IS do Mỹ chỉ huy.


Trung Quốc sẽ nhận lô chiến đấu cơ Su-35 đầu tiên từ Nga trong năm 2017 hoặc 2018 nếu hợp đồng cuối cùng được kí kết vào năm nay, tạp chí quân sự Kanwa Defense Review có trụ sở tại Canada cho hay. Đơn vị đầu tiên của Nga nhận được Su-35 là trung tâm huấn luyện không quân ở Lipetsk Oblast. Trung Quốc cũng muốn trang bị cho trung tâm huấn luyện chiến thuật không quân ở Quảng Châu của mình các chiến đấu cơ hạng nặng này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG