Bản tin 8H: Ukraine không dễ dàng gia nhập NATO

Xe quân sự Ukraine tuần tra gần Debaltseve thuộc tỉnh Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe quân sự Ukraine tuần tra gần Debaltseve thuộc tỉnh Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 24/12 tuyên bố, Ukraine sẽ không sớm trở thành một thành viên của liên minh quân sự này.

Phó giáo sư Lê Bạch Mai - Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng đánh giá hiện nay khẩu phần ăn của người Việt chưa đáp ứng nhu cầu về canxi. Tại Việt Nam, có khoảng 25% phụ nữ 50 tuổi trở lên loãng xương ở cổ xương đùi; gần 50% bị loãng xương ở cột sống thắt lưng. Phần lớn người dân tăng tiêu thụ thịt, trong đó thịt lợn là thực phẩm động vật chính trong bữa ăn hàng ngày trong khi lượng canxi trong thịt lợn không nhiều. Trong khi đó, nguồn canxi giá trị sinh học cao có trong sữa, cá, tôm nhưng người dân còn sử dụng hạn chế.


Chiều 24/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và Cảng Nam Tiền Phong, Đầm Nhà Mạc (thuộc thị xã Quảng Yên) với vốn đăng ký 128 triệu USD. Đây là dự án 100% vốn nước ngoài do Công ty cổ phần khu công nghiệp Tiền Phong làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích 487ha, sẽ hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư và chính thức khởi công vào năm 2015.


Bộ trưởng Đinh La Thăng ngày 24/12 cho biết, Bộ GTVT đang xây dựng đề án xã hội hóa trạm cân bằng cách lắp đặt cân cố định, sử dụng camera để phạt nguội tại các trạm thu phí của các doanh nghiệp đầu tư đường theo hình thức BOT. Bộ trưởng GTVT cho biết, chủ trương của Bộ là ngoài việc sử dụng trạm cân tư nhân để xử phạt, các trạm cân này sẽ được trích phần trăm từ khoản tiền phạt thu được. (Xem chi tiết)


Khoảng 20h ngày 24/12, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại km 2 Quốc lộ 3 thuộc địa phận tổ 7, phường Sông Bằng, Thành phố Cao Bằng. Chiếc xe tải trọng lớn khi lùi đã va chạm với xe máy gây tai nạn. Nạn nhân tử nạn tại chỗ, cháu gái 5 tuổi chui ra từ gầm xe thoát chết. Trước khi xe ôtô đè lên người nạn nhân, nhiều người dân ở gần đó thấy nguy hiểm đã hét “dừng lại” nhưng xe vẫn lùi. Tại hiện trường, xe ôtô có dấu hiệu chở quá tải, thùng xe chất đầy vật liệu xây dựng, dàn lốp xe bị đè nén rất nặng.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus, Dmitry Mironchik cho biết vòng đàm phán mới nhằm chấm dứt cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đã diễn ra tại thủ đô Minsk của Belarus trong ngày 24/12. Các vòng đàm phán trước đó ở Minsk đã không thu được kết quả nào nhằm chấm dứt được cuộc xung đột kéo dài suốt 8 tháng qua ở miền Đông Ukraine khiến hơn 4.700 người thiệt mạng. Quân nổi dậy ở Lugansk và Donetsk muốn Ukraine thiết lập một chế độ liên bang lỏng lẻo nhưng Kiev kiên quyết phản đối kịch bản này.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg ngày 24/12 tuyên bố, Ukraine sẽ không sớm trở thành một thành viên của liên minh quân sự này. Ông Stoltenberg không nêu thời gian chính xác, chỉ nói rằng Ukraine đang rất cần những cải cách nghiêm túc, kể cả trong cuộc chiến chống tham nhũng. Tham gia liên minh quân sự theo sự lựa chọn của mình là quyền cơ bản của tất cả các nước châu Âu. Nhưng để gia nhập NATO, Ukraine phải đáp ứng các tiêu chuẩn của tổ chức.


Bộ Năng lượng Ukraine thông báo ngày 24/12, Kiev đã tạm ngừng cung cấp điện cho Crimea sau khi bán đảo do Nga kiểm soát này không thể hạn chế mức tiêu thụ điện năng như yêu cầu do tình trạng khủng hoảng điện. Crimea đã sáp nhập vào Nga hồi tháng Ba song vẫn phụ thuộc vào nguồn cung cấp điện của Ukraine. Tuy nhiên, tại một cuộc họp của chính phủ sau đó, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Volodymyr Demchyshyn cho biết điện đã được cung cấp trở lại cho Crimea.


Ngày 24/12, các nhà điều tra Nga thông báo, họ có bằng chứng mới cho thấy một phi công lái máy bay chiến đấu của Ukraine phóng tên lửa không đối không hôm 17/7 - thời điểm máy bay MH17 của Malaysia Airlines bị bắn rơi, khiến 298 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Nga và 4 nước cựu thành viên Liên Xô cũ vừa hoàn tất thủ tục cho sự chính thức ra đời của Liên minh Kinh tế Á-Âu ngày 1/1/2015. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, liên minh mới sẽ có sản lượng kinh tế gộp là 4.500 tỷ USD và gắn kết 170 triệu người dân với nhau. Liên minh kinh tế mới được kỳ vọng thúc đẩy hội nhập, nhưng lại sớm bộc lộ những dấu hiệu rạn nứt đầu tiên khi lãnh đạo Belarus chỉ trích Nga. (Xem chi tiết)


Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu ở miền Bắc Syria, bắt giữ phi công người Jordan. Trung tâm truyền thông Raqqa chịu trách nhiệm về các khu vực do IS kiểm soát công bố bức ảnh một người được cho là phi công mặc áo phông trắng, với 11 chiến binh vây quanh, một số bịt mặt. Chính quyền Jordan chưa bình luận về thông tin trên. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết đã nắm được thông tin qua mạng xã hội về việc máy bay bị bắn hạ, nhưng chưa thể xác nhận thông tin. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG