Bản tin 8H: Ukraine muốn tăng trừng phạt đáp trả Nga

Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã thúc giục chính phủ nước này đưa thêm các công ty và cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt của Kiev liên quan tới vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Cụ thể, chế tài mới sẽ nhằm vào các doanh nhân Nga ủng hộ “các lực lượng chính trị chống Ukraine”.

Sáng nay (21/1) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Trước đó, sáng 20/1, Đại hội đã họp phiên trù bị. Theo chương trình làm việc được thông qua, 8 giờ sáng nay (21/1) phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII sẽ chính thức khai mạc, được truyền hình, phát thanh trực tiếp. (Xem chi tiết)


Ngày 20/1, trao đổi về việc vừa bị Bộ Tư pháp hủy kết quả kỳ thi hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, luật sư Lê Đình Vinh (giám đốc Cty luật TNHH Vietthink) cho hay, hiện tại ông này chưa tính đến chuyện kiện Bộ Tư pháp. Trước đó, trong kỳ thi tuyển do Bộ Tư pháp tổ chức, ông Vinh đã trúng vị trí hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội. Tuy nhiên, không lâu sau, Bộ Tư pháp hủy kết quả này và bổ nhiệm ông Lê Tiến Châu - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp). (Xem chi tiết)


Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực cầu đường cho rằng, thiết kế cầu vượt thép tại TPHCM và một số địa phương không đảm bảo an toàn cho người tham gia lưu thông, gây phiền hà cho người dân sống trong khu vực. Hệ thống lan can cầu vượt bằng thép quá thấp, được gắn trực tiếp xuống nền đường khiến người ngồi trên xe máy, ôtô dễ rơi xuống mặt đường dày đặc phương tiện lưu thông mỗi khi xảy ra va chạm trên cầu. (Xem chi tiết)


Theo PGS.TS Hà Đình Đức, xác cụ rùa ở Hồ Gươm sẽ được bảo quản để làm tiêu bản, giống như cá thể rùa Hoàn Kiếm chết năm 1967 mà tiêu bản đang lưu giữ tại đền Ngọc Sơn. Sau khi phát hiện xác cụ rùa nổi ở phía gần đường Lê Thái Tổ lúc 16h30 ngày 19/1, Ban quản lý khu vực Hồ Gươm đã đưa xác cụ rùa về đền Ngọc Sơn. Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã họp và thống nhất chuyển xác cụ rùa về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Xác cụ rùa được chuyển đến Bảo tàng vào đêm 19/1, đang lưu giữ tại phòng lạnh, chờ xử lý. (Xem chi tiết)


Ngày 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk đã thúc giục chính phủ nước này đưa thêm các công ty và cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt của Kiev liên quan tới vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp nội các, ông Yatsenyuk nói: “Chúng ta cần đệ trình lên Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia đề xuất về việc mở rộng danh sách các cá nhân và pháp nhân nằm trong diện bị trừng phạt”. Cụ thể, chế tài mới sẽ nhằm vào các doanh nhân Nga ủng hộ “các lực lượng chính trị chống Ukraine”.


Quân đội chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát thị trấn Salma vào ngày 12/1 và “loại vũ khí” đã hỗ trợ đắc lực nhất cho lực lượng này giành chiến thắng chính là những chiếc xe máy. Những lối đi hẹp trong thành phố Salma cùng những khu rừng bao quanh khiến việc tái chiếm Salma trở nên khó khăn. Chính phủ Syria nhận thấy rằng gần như không thể tiếp cận vào bên trong thành phố này bằng xe tăng và các loại xe bọc thép. Song, với chiến thuật mới, quân đội Syria đã giải phóng thành công thành phố Salma. (Xem chi tiết)


Ngày 20/1, nhân chứng và các nguồn tin từ Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom xe liều chết gần Đại sứ quán Nga tại thủ đô Kabul đã tăng lên 8 người, trong đó có hai phụ nữ và 27 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào lúc 17 giờ 10 giờ địa phương trên đường Dar-ul-Aman. Cảnh sát trưởng Kabul, Tướng Abdul Rahman Rahimi cho biết kẻ tấn công đã lái xe ôtô đâm vào một chiếc xe buýt chở các nhân viên của kênh truyền hình TOLO ở Afghanistan.


Ngày 20/1, một xe buýt du lịch chở 30 khách đã đâm vào dải phân cách và văng trúng cột đèn giao thông trên đường quốc lộ số 8, trung tâm thủ đô Tokyo, khiến 24 người bị thương. Xe buýt đang trên đường đến ga JR Kamata sau khi chở khách trong chuyến du lịch kéo dài một ngày đến hồ Kawaguchi tại tỉnh Yamanashi cùng nhiều địa điểm khác. Cảnh sát cho biết tài xế Tadashi Sugawara, 58 tuổi, đã bị bắt giữ tại hiện trường. Truyền thông đưa tin tài xế đã ở trong tình trạng không tỉnh táo khi tai nạn xảy ra.


Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) thông báo lúc 1 giờ 13 phút (giờ địa phương) ngày 21/1, một trận động đất mạnh 6,4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Môn Nguyên thuộc Châu tự trị dân tộc Tạng Hải Bắc, tỉnh Thanh Hải, phía Tây Bắc Trung Quốc. Tâm chấn của trận động đất được xác định tại 37,68 độ vĩ Bắc và 101,62 độ kinh Đông, nằm ở độ sâu 10km. Hiện chưa có thông tin về thương vong và thiệt hại do trận động đất trên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.