Bản tin 8H: Ukraine ngừng hẳn các chuyến tàu đến Crimea

Một góc thành phố Sevastopol ở Crimea. (Nguồn: Itar-tass)
Một góc thành phố Sevastopol ở Crimea. (Nguồn: Itar-tass)
TPO - Ngày 26/12, Công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia tuyên bố sẽ đình chỉ các dịch vụ chở khách và hàng hóa bằng tàu hỏa đến bán đảo Crimea trên Biển Đen do lo ngại an ninh.

Hơn 30 phụ nữ mang thai từ 12 tuần cho đến 32 tuần đã bị tiêm nhầm vắc-xin bạch hầu, ho gà, uốn ván (DPT) trong khi lẽ ra phải được tiêm vắc-xin AT (uốn ván). Việc chấn động này đang gây hoang mang dư luận Bắc Ninh. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20/12, khi Trạm y tế xã tổ chức đợt tiêm phòng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ mang thai trên toàn xã theo lịch tiêm chủng mở rộng của Bộ Y tế.


Chiều 26/12, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin định kỳ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế quý 4/2014. Số nợ tính đến thời điểm 30/11 là gần 11.115 tỷ đồng, chiếm 6,24% so với tổng số phải thu; tăng 455,3 tỷ đồng (4,3%) so với cùng kỳ năm 2013, bao gồm nợ bảo hiểm xã hội trên 7.800 tỷ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp 530 tỷ đồng, nợ bảo hiểm y tế 2.759 tỷ đồng (trong đó ngân sách các địa phương chưa chuyển 1.417 tỷ đồng, chiếm 51,4% tổng sổ nợ bảo hiểm y tế).


Khối không khí lạnh tăng cường vẫn đang di chuyển xuống phía Nam nước ta. Dự báo khoảng hôm nay (27/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh Trung Bộ. Tại Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội, gió Đông Nam ẩm thay thế gió Đông Bắc khô, trời mờ mịt âm u trong cả buổi sáng nay, cả không gian bao phủ bởi lớp sương mù kèm theo mưa nhỏ, cảm giác rét hơn. Tới trưa mai, không lạnh tràn về, thời tiết Bắc bộ sẽ được cải thiện, nhiệt độ cao nhất ngày từ 17-20 độ C.


Trưa 26/12, chiều lưu thông từ Củ Chi về hướng An Sương trên quốc lộ 22 đoạn gần bệnh viện Xuyên Á (xã Tân Phú Trung H. Củ Chi TP.HCM) bị nghẽn nhiều giờ vì một xe ''điên'' làm náo loạn trên mặt đường. Các tài xế có xe bị nạn cho biết, tại nút giao thông đèn tín hiệu bật đỏ. Các xe đang dừng lại thì bất ngờ từ phía sau xe tải chở đầy hàng lao tới với tốc độ nhanh, đâm liên tiếp và gây ra tai nạn liên hoàn của 7 chiếc xe. Rất may không có thương vong về người.


Ngày 26/12, Công ty đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia tuyên bố sẽ đình chỉ các dịch vụ chở khách và hàng hóa bằng tàu hỏa đến bán đảo Crimea trên Biển Đen do lo ngại an ninh. Khu vực này đã bị Nga sáp nhập hồi tháng 3. Ukrzaliznytsia cho biết các chuyến tàu chở hàng sẽ bị đình chỉ từ ngày 26/12 trong khi các chuyến tàu chở khách sẽ thưa dần vào cuối tuần này và ngừng hẳn vào ngày 29/12.


Ngày 26/12, Tổng thống Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết quân sự mới của LB Nga, chỉ ra hàng loạt mối đe dọa mới đối với nước Nga và các biện pháp đáp trả. Học thuyết quân sự mới được Hội đồng An ninh LB Nga sửa đổi từ tháng 7/2014 trên cơ sở học thuyết hiện hành. Theo Hội đồng An ninh LB Nga, Học thuyết quân sự 2014 vẫn mang tính chất phòng thủ, trong đó nhấn mạnh Nga chỉ buộc phải sử dụng sức mạnh quân sự khi không còn giải pháp ngoại giao.


Các nhóm thánh chiến như Nhà nước Hồi giáo (IS), Mặt trận Al Nusrah, Mặt trận Hồi giáo, Junud al Sham… đều mở các trại huấn luyện tại Iraq và Syria để truyền giáo, đào tạo trẻ em thành chiến binh. Các nhóm này quảng cáo có hàng loạt cơ sở huấn luyện cho trẻ em ở tỉnh Ninewa của Iraq, tỉnh Aleppo, thành phố Raqqah và một số khu vực khác ở Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 26/12, Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đã chuyển giao hệ thống radar phòng thủ tên lửa thứ hai cho Nhật Bản. Hệ thống radar giám sát Hải/Lục quân Cơ động (AN/TPY-2) mới này có nhiệm vụ tăng cường phạm vi cảm biến cho hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Nhật Bản và Mỹ. Radar mới này sẽ được đặt tại Kyogamisaki, cách Tokyo 600km về phía Tây. Trước đó, hệ thống radar đầu tiên đã được đặt tại Shariki, miền Bắc Nhật Bản.


Ngày 26/12, quân đội Iran đã ra mắt và thử nghiệm một loạt thiết bị quân sự hạng nặng trong giai đoạn thứ hai của cuộc tập trận quy mô lớn có tên Mohammad Rasoulollah diễn ra tại miền Nam đất nước, gần eo biển chiến lược Hormuz - cửa ngõ vào Vịnh Persian. Trong giai đoạn thứ hai của cuộc diễn tập, rất nhiều các đơn vị của lực lượng lục quân, không quân của quân đội Iran đã thử nghiệm các hệ thống phòng thủ khác nhau, bao gồm cả các loại vũ khí mới được lần đầu ra mắt.


Hãng thông tấn Ma'an của Palestine ngày 26/12 đưa tin lực lượng hải quân Israel cùng ngày đã nổ súng nhằm vào các thuyền đánh cá của Palestine ở bờ biển phía Bắc của Dải Gaza. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong sự cố nói trên. Văn phòng phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các binh sỹ đã bắn chỉ thiên cảnh cáo khi những chiếc thuyền này vượt qua giới hạn của vùng đánh giá rộng 6 dặm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...