Bản tin 8H: Ukraine nối lại chiến dịch quân sự

Lực lượng dân quân tự vệ tại thành phố Slavyansk, Đông Ukraine.
Lực lượng dân quân tự vệ tại thành phố Slavyansk, Đông Ukraine.
TPO - Dịch sởi có nguy cơ lan sang người lớn, quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 22/4 đã ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng ly khai, Phó Tổng thống Mỹ tuyên bố Mỹ sẽ ủng hộ mạnh mẽ Ukraine.

Nguy cơ dịch sởi lan sang người lớn là rất cao khi trong 91 ca mắc sởi nhập viện điều trị hôm qua 22/4 tại Khoa Nhiễm A, BV Bệnh Nhiệt đới TPHCM có đến 40 ca là người lớn. Không có giường bệnh, hàng loạt bệnh nhân mắc sởi là người lớn đều ra hành lang nằm. (Xem chi tiết)


Đại biểu Nguyễn Thị Khá, Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết: Trách nhiệm thuộc về ngành Y tế, các địa phương nói chung và đương nhiên có trách nhiệm của Bộ trưởng Y tế với tư cách tư lệnh ngành là kiểm tra, đôn đốc việc phòng, chống dịch sởi. (Xem chi tiết)


Cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Dương Chí Dũng khẳng định không nhận một đồng nào tiền tham ô, nếu chứng minh được, ông nhận án tử hình. Câu trả lời được đưa ra hôm qua tại phiên xử Phúc thẩm, khi tòa hỏi về khoản tiền tham ô chục tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 21­/4, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đã có kết luận về nguyên nhân sập cầu treo Chu Va 6 tại huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu và sẽ khởi tố vụ án vào đầu tháng 5 tới.

Theo đó, thiết kế cơ sở làm không theo đúng thiết kế, bản vẽ của cây cầu. Do cây cầu thi công không đúng thiết kế và trọng tải thời điểm xảy ra tai nạn quá lớn nên đã gây lật cầu. (Xem chi tiết)


Casino Đồ Sơn ở Hải Phòng từng có 10 năm kinh doanh thuận lợi, có lãi nhưng kể từ năm 2008 đến nay, chuyển sang lỗ nặng. Số lỗ lũy kế đến năm 2012 lên tới 169 tỷ đồng. Đây là sòng bài thí điểm đầu tiên của Việt Nam, được cấp phép thành lập năm 1992 và bắt đầu thu được lợi nhuận khá từ năm 1998.


Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov, ngày 22/4, đã ra lệnh nối lại chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng ly khai ủng hộ Kremlin, sau khi người ta phát hiện 2 thi thể “bị tra tấn tàn bạo” ở khu vực miền Đông bất ổn, mà một trong số đó là ủy viên hội đồng địa phương bị bắt cóc.


Không lâu sau khi đặt chân xuống Kiev ngày 22/4 trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày, phó tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định, Nga đang “cố gắng xé Ukraine thành từng mảnh”.

Ông này tuyên bố Washington sẽ ủng hộ mạnh mẽ giới chức Ukraine. Mỹ muốn thấy Ukraine trọn vẹn là quốc gia duy nhất, đoàn kết và có chủ quyền.


Giới lãnh đạo các cơ quan tình báo Anh vừa gửi cảnh báo tới Thủ tướng David Cameron, phản đối việc các quốc gia phương Tây cấp viện trợ quân sự cho Kiev.

Cuộc khủng hoảng Ukraine có nguy cơ biến thành nội chiến đẫm máu và Tổng thống Nga sẽ không ngồi yên nếu phương Tây gửi quân hoặc viện trợ quân sự cho Kiev.


Bộ Quốc phòng Ukraine hôm qua cho biết một máy bay giám sát quân sự của nước này bị bắn trúng khi bay qua vùng trời khu vực do người biểu tình ly khai kiểm soát ở thị trấn Slaviansk, phía Đông đất nước. Chiếc máy bay Antonov An-30 đã phải hạ cánh khẩn cấp, nhưng không có ai bị thương. (Xem chi tiết)


Trong trận bán kết đầu tiên Champions League diễn ra sáng nay, Chelsea với lối đá chặt chẽ, đã cầm hòa 0 - 0 trước Atletico Madrid, tạo đôi chút lợi thế cho trận lượt về.

Rạng sáng mai, bán kết 2 là cuộc đối đầu rất được mong chờ giữa Real Madrid và Bayern Munich. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...