Bản tin 8H: Ukraine pháo kích, ly khai đáp trả bằng tên lửa

Một vụ pháo kích Donetsk của quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Một vụ pháo kích Donetsk của quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)
TPO - Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng cho biết ngày 26/4, quân đội Ukraine đã dùng đạn cháy bắn vào các khối nhà dân ở Donetsk. Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết quân ly khai đã sử dụng tên lửa Grad và các loại pháo hạng nặng khác, vốn bị cấm theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2/2015.

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, ngày 26/4 đã đưa 22 đối tượng gây rối an ninh trật tự tại khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm về trụ sở để xử lý theo quy định pháp luật. Sáng 26/4, trong lúc đang diễn ra cuộc chạy bộ Vì hòa bình, khu vực Bờ Hồ Hoàn Kiếm vẫn có khoảng 30 đối tượng tập trung tuần hành, cản trở các hoạt động bình thường của nhân dân và khách du lịch thăm quan Hà Nội, gây mất an ninh trật tự chung.


Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26, ngày 25/4, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có buổi làm việc với Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Cecilia Malmstrom để thảo luận tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU, đặc biệt là thúc đẩy đàm phán, ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) Việt Nam-EU. Về quan hệ song phương, EU hiện là đối tác thương mại quan trọng và là thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.


Trong các cuộc họp trù bị cho Hội nghị cấp cao ASEAN 26, bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN hôm qua bày tỏ lo ngại về việc bồi đắp trên quy mô lớn các bãi đá ở biển Đông; cho rằng hành động này làm suy giảm lòng tin, gây căng thẳng ở khu vực... Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nêu bật việc tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), tự kiềm chế, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. (Xem chi tiết)


Tính đến 24h ngày Chủ nhật, 26/4, số người chết trong trận động đất ở Nepal lên tới 2.500 người. Theo các nguồn tin địa phương, đây chưa phải là con số thống kê cuối cùng. Chỉ riêng thủ đô – Kathmandu, ít nhất 777 người được xác định thiệt mạng. Bên cạnh thiệt hại về người, nhiều di tích lịch sử của Nepal cũng bị hư hại, hoặc phá hủy sau trận động đất. (Xem chi tiết)


Trong bài phỏng vấn phát sóng ngày 26/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ông không hề hối tiếc về việc Moskva sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014, cho rằng đó là hành động sửa lại sự bất công trong lịch sử. Ông Putin cũng khẳng định động cơ chiếm lại Crimea không phải vì muốn thôn tính hay vì bán đảo này "có tầm quan trọng chiến lược trong khu vực quanh Biển Đen" mà chỉ là sửa lại sai lầm trong lịch sử. 


Eduard Basurin, Phó chỉ huy dân quân Cộng hòa nhân dân Donetsk (DNR) tự xưng cho biết ngày 26/4, quân đội Ukraine đã dùng đạn cháy bắn vào các khối nhà dân ở Donetsk. Vào lúc 5 giờ sáng đã có 1 trận pháo kích vào làng Sakhanka. Trong làng này không có đơn vị nào của dân quân Donetsk. Trận pháo kích kéo dài suốt 1 giờ đồng hồ với pháo cỡ nòng 122 mm và 152 mm được sử dụng. Một trường học trong làng đã bị hư hại.


Quân đội Ukraine chiều 26/4 cho biết, 1 binh sỹ đã tử trận và 7 người bị thương trong 24 giờ qua khi các cuộc đụng độ gia tăng ở miền Đông nước này, nơi các lực lượng chính phủ đang giao tranh với quân ly khai. Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk cho biết quân ly khai đã sử dụng tên lửa Grad và các loại pháo hạng nặng khác, vốn bị cấm theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 2/2015.


Ngày 26/4, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đến thăm Nhà máy điện nguyên tử Chernobyl và đặt vòng hoa tại tượng đài các anh hùng trong xử lý hậu quả nhân dịp 29 năm ngày xảy ra thảm họa hạt nhân lớn nhất trong lịch sử ngành năng lượng nguyên tử. Phát biểu trước các nhân viên nhà máy, Tổng thống Poroshenko tuyên bố cho đến nay Ukraine vẫn đang tiếp tục phải gánh chịu những hậu quả lớn nhất của thảm họa Chernobyl, và những hậu quả đó sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm nữa.


Khoảng 4.000 bộ binh của Saudi Arabia đã rời khỏi các căn cứ ở khu vực biên giới nhằm chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh của Riyadh tấn công trên bộ tại Yemen. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng quân đội Saudi Arabia không có tinh thần đủ mạnh để thực hiện một cuộc tấn công trên bộ vào Yemen và một cuộc tấn công như vậy được coi là sự tự sát đối với Saudi Arabia. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG