Bản tin 8H: Ukraine phát triển quân đội để đối phó Nga

Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk. (Nguồn: AFP)
Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 14/11, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk khẳng định ưu tiên hàng đầu của nước này là xây dựng một quân đội hùng mạnh đủ để đối phó với điều mà ông gọi là "cuộc xâm lược quân sự" của Nga.

Toàn bộ 467 đại biểu có mặt ở hội trường sáng 14/11 đã biểu quyết tán thành, thông qua danh sách 50 chức danh được QH lấy phiếu đánh giá tín nhiệm lần này. 3 người được thêm vào danh sách lấy phiếu tín nhiệm so với lần đầu là Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn và Trưởng ban Dân nguyện của QH Nguyễn Đức Hiền. (Xem chi tiết)


Trận động đất có cường độ 3,3 độ richter, xảy ra ở khu vực huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế) vào khoảng 20h20 ngày 13/11, tại tọa độ 16.189 độ vĩ Bắc, 107.270 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,4km. Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, PGĐ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), trận động đất được theo dõi đến chiều 14/11 vẫn chưa thấy bất thường.


Trước sức ép từ người dân và cơ quan quản lý buộc các doanh nghiệp vận tải phải tính toán lại giá cước hợp lý sau khi giá xăng giảm, cho đến thời điểm này các doanh ngiệp vận tải hoạt động trên địa bàn Hà Nội vẫn chưa mấy mặn mà với việc giảm giá cước, thậm chí còn “lánh mặt,” kêu khó khăn. Ông Đỗ Quốc Bình – Chủ tịch Hiệp hội taxi Hà Nội cho rằng, giá cước taxi không thể tính quãng ngắn mà phải tính quảng dài, ổn định hàng năm.


Khoảng 18h30 ngày 14/11, chiếc xe ô tô bảy chỗ mang do một người đàn ông điều khiển lưu thông trên cầu Chữ Y hướng từ quận 4 về quận 5. Khi vừa đổ dốc cầu xuống đường Nguyễn Biểu, phường 1, quận 5, TPHCM thì chiếc ô tô bất ngờ mất lái lao sang làn đường xe hai bánh khiến nhiều người điều khiển xe máy tháo chạy. Xe tiếp tục lao lên vỉa hè, tông vào bốn người đang ngồi trên vỉa hè và cuốn người đàn ông bán vé số vào gầm xe ô tô bị thương nặng. Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Các cựu tổng thống Ukraine là Viktor Yushchenko và Leonid Kravchuk cho rằng, hiện có mọi cơ sở để kết luận vùng lãnh thổ do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng chiếm giữ, hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của chính quyền Ukraine. Hai cựu tổng thống nhấn mạnh cần thay đổi triệt để chính sách kinh tế và xã hội đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm và không thể đàm phán với những kẻ "khủng bố".


Ngày 14/11, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatseniuk khẳng định ưu tiên hàng đầu của nước này là xây dựng một quân đội hùng mạnh đủ để đối phó với điều mà ông gọi là "cuộc xâm lược quân sự" của Nga. Thủ tướng Yatseniuk cũng nhấn mạnh, ông không kỳ vọng kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng trước năm 2016 do gánh nặng tài chính trong việc đối phó với cuộc xung đột ly khai ở các khu vực miền của Đông đất nước.


Bộ Quốc phòng Hà Lan đã bác bỏ tuyên bố của chính họ về việc máy bay vận tải của Nga bị máy bay chiến đấu của Hà Lan đánh chặn trên vùng trời Estonia và Litva. Trước đó, các phương tiện truyền thông dẫn nguồn thông báo của cơ quan quân sự Hà Lan đưa tin trong khi tuần tra không phận các nước Baltic nằm trong NATO hôm 12/11, hai máy bay chiến đấu F-16 của Hà Lan đã được triển khai theo lệnh báo động để chặn máy bay vận tải Il-76 của Nga.


Hội nghị thượng đỉnh G20 khai mạc hôm nay được dự báo là cuộc đối đầu giữa các lãnh đạo phương Tây và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong bối cảnh Kiev cáo buộc Mátxcơva đưa quân vào miền đông Ukraine. Ukraine tố cáo Nga đưa quân và vũ khí vào giúp lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine nhằm tiến hành một chiến dịch tấn công mới, trong khi Nga bác bỏ hoàn toàn việc đưa quân và xe tăng vào Ukraine. (Xem chi tiết)


Thụy Điển ngày 14/11 tuyên bố Stockholm có bằng chứng cho thấy một tàu ngầm nhỏ đã xâm nhập vùng biển nước này hồi tháng 10 vừa qua, trong một vụ việc theo kiểu Chiến tranh Lạnh dẫn đến cuộc truy tìm kéo dài hàng tuần. Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Thụy Điển ông Goeransson cho hay, khó có thể xác định lai lịch tàu trên. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Loefven đã đưa ra cảnh báo cứng rắn trước bất kỳ sự xâm phạm nào trong tương lai.


Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) công bố ngày 14/11, giá dầu mỏ thế giới vẫn sẽ giữ xu hướng giảm sang đến năm 2015, nguyên nhân do nhu cầu tiêu thụ dầu thấp, trong khi sản lượng dầu từ đá phiến sét lại tăng lên. IEA nhận định xuất phát từ dự báo lượng cung-cầu thì tình trạng gia tăng nguồn cung cấp mới gây sức ép lên giá dầu sẽ còn tiếp diễn trong sáu tháng đầu năm 2015.

MỚI - NÓNG