Bản tin 8H: Ukraine sẵn sàng chiến tranh tổng lực tại miền đông

Tổng thống Poroshenko: "Hiện quân đội của Ukraine đang ở trong tình trạng tốt hơn so với 5 tháng trước." (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Poroshenko: "Hiện quân đội của Ukraine đang ở trong tình trạng tốt hơn so với 5 tháng trước." (Ảnh: AFP/TTXVN)
TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này đã "sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tổng lực" trong bối cảnh ngày 16/11, giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh thành trì của phe ly khai ở Donetsk, miền Đông Ukraine.

Phòng CSGT, CATP Hà Nội (PC67) cho biết, từ 1/1/2015, thông qua công tác đăng ký phương tiện; điều tra, giải quyết tai nạn giao thông nếu phát hiện chủ phương tiện khi mua bán xe không thực hiện sang tên đổi chủ sẽ bị phạt mức cao nhất là 4 triệu đồng. Theo quy định, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm chứng từ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, cá nhân mua, được điều chuyển, cho, tặng phải đến cơ quan đăng ký xe làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển xe. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Công an đang phối hợp điều tra, truy xét vụ mất trộm tài sản lớn tại căn nhà số 236 đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TPHCM). Khoảng 19h tối 13/11, chủ nhà là bà P.T.T và chồng đi ra ngoài ăn tối. Đến 22h cùng ngày, vợ chồng bà T về nhà thì phát hiện cửa hàng bị trộm đột nhập, két sắt bị phá. Tại công an, bà T. trình báo trong két sắt có khoảng 2,4 tỷ đồng gồm: 300 triệu đồng tiền mặt, 17.000 USD, 36 lượng vàng, và một số nữ trang có giá trị khác. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo các nền kinh tế lớn nhất thế giới G20 hôm qua kết thúc kỳ hội nghị thường niên với cam kết tạo ra 2.000 tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng chia rẽ chính trị lại nổi lên vì vấn đề Ukraine. Tổng thống Nga phá vỡ thông lệ khi rời khỏi Úc trước khi hội nghị ra tuyên bố chung. Tổng thống Nga Putin nói rằng “một vài quan điểm của chúng tôi không gặp nhau, nhưng các cuộc thảo luận đã hoàn tất, mang tính xây dựng và rất hữu ích”. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức Sigmar Gabriel cho biết, ông không tin rằng việc thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Gabriel cho biết trừng phạt sẽ không thúc đẩy kinh tế (Đức) mà sẽ chỉ làm cho tình hình thêm khó khăn". Phó Thủ tướng Gabriel nói ông ủng hộ giải pháp đối thoại với ông Putin mà bà Merkel và Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đang theo đuổi.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố nước này đã "sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh tổng lực" trong bối cảnh ngày 16/11, giao tranh vẫn tiếp diễn xung quanh thành trì của phe ly khai ở Donetsk. Ông Poroshenko cho biết, không sợ cuộc chiến với Nga, quân đội Ukraine đang ở trong tình trạng tốt hơn so với 5 tháng trước;Ukraine mong muốn hòa bình, song ở thời điểm hiện tại sẵn sàng phải đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất".


Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/11 xác nhận cái chết của nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig sau khi Nhà Trắng khẳng định tính xác thực của đoạn băng hành quyết mới nhất vừa được Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) công bố. Ông Obama gọi hành động chặt đầu nhân viên cứu trợ 26 tuổi này là “tội ác thuần túy của quỷ dữ”, là vô nhân đạo và gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của nạn nhân. (Xem chi tiết)


Ngày 16/11, sân bay Mitiga đang hoạt động ở thành phố Tripoli đã buộc phải đóng cửa sau khi các cuộc đụng độ vũ trang nổ ra ở các khu vực xung quanh sân bay. Hai nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh gần lối vào sân bay này. Mitiga - căn cứ không quân trước đây của Libya, hiện được sử dụng cho các chuyến bay dân sự sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa phiến quân Hồi giáo và các lực lượng thế tục đã phá hủy sân bay quốc tế Tripoli hồi tháng Bảy vừa qua.


Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố rằng, nước này sẽ không nhân nhượng trước bất kỳ vụ xâm phạm biên giới nào của Pakistan và Trung Quốc, đồng thời sẽ đưa ra phản ứng thích hợp. Bộ trưởng Singh cáo buộc các nước láng giềng Pakistan và Trung Quốc thường xuyên xâm phạm lãnh thổ Ấn Độ.


Có ít nhất 13 người thiệt mạng và 65 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một khu chợ đông đúc ở phía đông bắc Nigeria vào ngày 16/11. Vụ đánh bom xảy ra tại một khu chợ đông đúc ở thị trấn Azare bang Bauchi, đông bắc Nigeria. Một người phụ nữ đã kích hoạt khối chất nổ mang theo mình ở thời điểm các của hàng đang chuẩn bị đóng cửa vào buổi chiều. (Xem chi tiết)


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết vào lúc 22 giờ 30 phút giờ GMT ngày 16/11, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực cách Gisbone, New Zealand 198km về phía Đông Đông Bắc. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 33 km tại 37,729 vĩ độ Nam và 179,941 kinh độ Đông. Tuy nhiên, nhà chức trách New Zealand đã loại bỏ khả năng xảy ra sóng thần có thể đe dọa nước này sau trận động đất.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.