Bản tin 8H: Ukraine sẽ tịch thu 1,9 tỷ USD của cựu Tổng thống

Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich. (Nguồn: guardianlv.com)
Cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich. (Nguồn: guardianlv.com)
TPO - Quốc hội Ukraine ngày 17/3 đã tạm thời thông qua một dự luật cho phép chính phủ tịch thu tài sản ở nước ngoài của cựu Tổng thống Viktor Yanukovich mà không cần sắc lệnh của tòa án.

Đối mặt tình trạng hạn hán nghiêm trọng, Thái Lan đang bơm hàng triệu mét khối nước để tưới cho đồng ruộng nước này. Thái Lan cũng muốn chuyển nước trên một nhánh sông Mekong, bất chấp cảnh báo của giới chuyên gia môi trường về tác động tiêu cực đối với các nước ở hạ nguồn như Việt Nam. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 17/3 khẳng định, Việt Nam cho rằng, các quốc gia liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong việc sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, đảm bảo các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mekong không ảnh hưởng môi trường của các nước ven sông, nhất là các nước hạ nguồn theo đúng thông lệ quốc tế và quy định của MRC. (Xem chi tiết)


Ông Trần Đức Cường, Phó chánh văn phòng Ủy ban sông Mekong Việt Nam chia sẻ thông tin chính thức từ phía Trung Quốc về việc xả nước từ Hồ thủy điện Cảnh Hồng (hồ cuối cùng trong bậc thang thủy điện Mekong ở thượng lưu Trung Quốc) để cứu hạn cho Việt Nam. Trung Quốc cho biết đã bắt đầu xả nước Hồ thủy điện Cảnh Hồng  từ ngày 15/3, dự kiến xả liên tục đến ngày 10/4 với lưu lượng trung bình là 2.000 m3/giây. Thời gian để nước đi từ thượng nguồn về Việt Nam ước khoảng 2-3 tuần. Tức là sớm nhất 2 tuần nữa, nước từ thủy điện Cảnh Hồng mới về đến Đồng bằng sông Cửu Long. (Xem chi tiết)


Chiều 17/3, Bệnh viện Quân y 87 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện đã phối hợp với Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 dùng thủy phi cơ DHC 6 đưa ngư dân Phạm Điểm, 63 tuổi, trú ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị đau tim khi đang đánh bắt hải sản ở vùng biển quần đảo Trường Sa của Việt Nam về đất liền điều trị. Hiện ngư dân Phạm Điểm đã tạm ổn định. Trước đó ngày 16/3, ông được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa trong tình trạng đau hai bên ngực, nhồi máu cơ tim.


Vào khoảng 17h15 ngày 17/3, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà kho của hai công ty chuyên kinh doanh vải sợi nằm trên Quốc lộ 1A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm trên, khi các công nhân của Công ty Hoa Kim và Công ty Mai Hoa Dương đang giao ca thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên dữ dội tại nhà kho chứa sợi tổng hợp. Vụ hỏa hoạn không có thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 400 mét vuông nhà kho cùng nhiều tài sản bên trong.


Phát biểu tại một cuộc họp hôm 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, không một quốc gia nào có thể xâm phạm không phận Syria, một quốc gia có chủ quyền. Người đứng đầu điện Kremlin cũng khẳng định, việc leo thang quân sự tại Syria không phảo là sự lựa chọn của Nga, tuy nhiên, nếu cần thiết, Nga sẵn sàng tăng cường lực lượng trở lại quốc gia Trung Đông này. Các hệ thống phòng không được Nga đưa tới Syria nhằm giúp quốc gia Trung Đông này đứng vững trước tất cả các mối đe dọa xâm lược. (Xem chi tiết)


Chiến dịch quân sự của Nga ở Syria tiêu tốn khoảng 33 tỷ Rúp (khoảng 464 triệu USD) lấy từ ngân sách quốc phòng cho hoạt động huấn luyện và diễn tập quân sự, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ. Ông Putin cũng cho biết thêm, sau khi chiến dịch ở Syria kết thúc có thể phát sinh thêm chi phí khác nhưng đã được tính toán kỹ lưỡng. Những thông tin tổng kết này được đưa ra sau khi ông Putin ngày 14/3 bất ngờ chỉ thị rút quân chủ lực khỏi Syria do đã hoàn thành các mục tiêu đề ra sau gần 6 tháng can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Đông này. (Xem chi tiết)


Quốc hội Ukraine ngày 17/3 đã tạm thời thông qua một dự luật cho phép chính phủ tịch thu tài sản ở nước ngoài của cựu Tổng thống Viktor Yanukovich mà không cần sắc lệnh của tòa án. Đảng của Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk ra tuyên bố cho biết luật trên sẽ cho phép chính phủ tịch thu các trái phiếu chính phủ trị giá 50 tỷ hryvnia (1,9 tỷ USD) của cựu Tổng thống Yanukovich và sử dụng số tiền này cho chi tiêu quốc phòng và xã hội.


Ngày 17/3, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố những bức ảnh về quá trình xử tử 6 người đàn ông bị cáo buộc làm "gián điệp" cho Chính phủ Iraq tại thành phố Fallujah. Trong một tuyên bố được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, IS cho biết đã sử dụng ba biện pháp khác nhau để tử hình các nạn nhân. Trong số các nạn nhân, có 4 người bị bắn vào đầu, 1 người bị chém bằng dao, và người còn lại bị quấn thuốc nổ quanh người.


Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 18/3 đưa tin Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông của nước này và quả tên lửa đã bay khoảng 800 km. Động thái trên diễn ra vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra lệnh sớm tiến hành các vụ thử tên lửa và đầu đạn hạt nhân.

MỚI - NÓNG