Bản tin 8H: Ukraine tăng gấp ba lần ngân sách quốc phòng

Năng lực của quân đội Ukraine phụ thuộc lớn vào sự đóng góp của tình nguyện viên. (Nguồn: Vosizneias)
Năng lực của quân đội Ukraine phụ thuộc lớn vào sự đóng góp của tình nguyện viên. (Nguồn: Vosizneias)
TPO - Ukraine có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên gần gấp ba lần, tương đương 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2015. Mức độ bạo lực tại Đông Ukraine đang tiếp tục gia tăng.

Ngày 11/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Nga Vladimia Putin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng New Zealand John Key nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 22 tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhận lời mời của Tổng thống Putin tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng phátxít được tổ chức tại Moskva vào ngày 9/5/2015.


Liên quan vụ tai nạn liên hoàn chiều 9/11 vừa qua trên phố Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 1 người tử vong, bước đầu xác định được danh tính của tài xế. 

Theo đó, lái xe "điên" được xác định là Đoàn Mạnh Hiển (sinh năm 1978.) Hiện Hiển trú tại khu tập thể Bạch Mai, phường Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội.


Chiều 11/11, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container 65N - 2517 chở hơn 30 tấn thuốc bảo vệ thực vật lúc rạng sáng cùng ngày tại kho hàng của chi nhánh Cty Hóa nông Lúa Vàng ở xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình. Lửa đã thiêu rụi xe cùng hàng hóa trị giá trên 1,3 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Khoảng 18 giờ ngày 11/11, một chiếc xe tải khoảng 30 tấn đang lưu thông theo hướng từ Hải Phòng đi Lạng Sơn khi chạy qua đoạn gần Km122 Quốc lộ 1A (đoạn qua Bắc Giang) thì buồng lái bất ngờ bốc cháy.

Khoảng 19 giờ 30, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Khi xe bốc cháy, lái xe đã kịp thời phanh lại và mở cửa nhảy ra ngoài nên không gây ra thương vong. Vụ cháy xe gây ùn tắc kéo dài tại Quốc lộ 1A.


Ukraine có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng lên gần gấp 3 lần, tương đương 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2015. Thông tin trên được ông Vyacheslav Salakhov, đại diện Cục Tài chính thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ngày 11/11.

Việc tăng ngân sách quốc phòng sẽ giúp tăng cường năng lực của quân đội Ukraine, hiện phần lớn dựa vào sự đóng góp của tình nguyện viên, những người đóng góp tiền. Năm 2014, chi tiêu quốc phòng của Ukraine dự kiến đạt 1,72 tỷ USD.


Thủ tướng Đức Angela Merkel, ngày 11/11, cho biết, hiện chưa có kế hoạch áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga liên quan tới vai trò của Moskva ở Ukraine, song bà không hài lòng về việc thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ và phe ly khai đã tiến hành cuộc bầu cử riêng.

Bà Merkel nói: "Chúng tôi không hài lòng với tình trạng hiện tại của thỏa thuận Minsk do phần lớn các điều khoản của thỏa thuận này đang không được thực thi".


Trả lời họp báo tại thủ đô Kiev ngày 11/11, quan chức thuộc Phái bộ Giám sát Đặc biệt của OSCE, ông Michael Bociurkiw, nói: "Mức độ bạo lực ở miền Đông Ukraine và nguy cơ leo thang hơn nữa vẫn cao và tiếp tục gia tăng". Cùng ngày, một nhân chứng cho biết đã xảy ra pháo kích ác liệt quanh thành trì Donetsk của phe ly khai ở miền Đông Ukraine.


Nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết Tổng thống nước này Barack Obama và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ công bố 2 thỏa thuận trong ngày 12/11 nhằm ngăn chặn đối đầu quân sự.

Một trong hai thỏa thuận quân sự nói trên sẽ đề cập tới cơ chế thông báo cho nhau về các hoạt động quy mô lớn, như tập trận. Thỏa thuận còn lại đặt ra những nguyên tắc ứng xử cho các vụ đối đầu trên biển và trên không giữa quân đội 2 nước.


Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, hôm 9/11, công bố kế hoạch 9 bước nhằm “làm cỏ” Israel. Sự kiện này thúc đẩy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chính thức có ý kiến với các nhà đàm phán phương Tây liên quan chương trình hạt nhân của Tehran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng, kế hoạch của ông Khamenei là một ví dụ nữa của chủ nghĩa cực đoan Iran. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Israel Aerospace Industries (IAI) vừa tiến hành thử nghiệm hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa tầm trung hiện đại Barak-8 có khả năng đánh trúng nhiều mục tiêu cùng lúc.

Vụ thử nghiệm tiến hành hôm 10/11 nhưng địa điểm vụ thử không được tiết lộ. Thông báo của IAI cho biết, hệ thống xác định chính xác mục tiêu giả định trên không, tính toán điểm đánh chặn tối ưu rồi phóng tên lửa và bắn hạ mục tiêu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.