Bản tin 8H: Ukraine thông qua biện pháp khẩn cấp đối phó Nga

Xe tăng quân đội Ukraine tại thị trấn Debaltsevo, khu vực Donetsk ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng quân đội Ukraine tại thị trấn Debaltsevo, khu vực Donetsk ngày 13/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trang web của Tổng thống Ukraine ngày 20/2 đăng tải thông báo cho biết Tổng thống Petro Poroshenko đã ký thông qua quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) về các biện pháp khẩn cấp để đối phó với “mối đe dọa Nga".

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cùng đoàn công tác đã kiểm tra việc thi công dự án hầm đường bộ qua đèo Cả vào chiều ngày 21/2 tại Phú Yên, Bình Định. Bộ trưởng đã đánh giá cao Công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả (chủ đầu tư dự án) đã chủ động cùng với tư vấn thiết kế xem xét điều chỉnh hướng tuyến hầm, vị trí cửa hầm, kết cấu vỏ hầm, kết cấu cầu… phù hợp, tiết kiệm được khoảng 3.700 tỉ đồng.


Từ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 tới nay, gió nóng Ô Quý Hồ xuất hiện liên tục đang đe dọa rừng quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa, Lào Cai). Rừng đang trong tình trạng dễ bị bén lửa, bốc cháy. Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết, gió nóng mang tên địa phương Ô Quý Hồ xuất phát từ khu vực đèo Ô Quý Hồ (hay còn gọi là đèo Hoàng Liên nằm trên quốc lộ 4D nối thị trấn Sa Pa với Bình Lư, Lai Châu, cao 2.090 mét so với mặt nước biển). Gió Ô Quý Hồ là loại gió nguy hiểm với bản chất ấm nóng, mang theo độ ẩm thấp và tốc độ gió thổi mạnh. (Xem chi tiết)


Sáng 21/2 (mùng 3 Tết), trên quốc lộ 46 (thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn. Trên đường đi chúc tết, một chiếc xe ô tô đã lao sang trái đường, tông gãy cột mốc rồi "bay" xuống ruộng lúa. Xe ô tô chạy hướng huyện Thanh Chương - TP Vinh với tốc độ cao. Khi tới đoạn quốc lộ thuộc địa phận xã Ngọc Sơn, xe bất ngờ rẽ sang trái đường rồi đâm gãy cột mốc, lao qua miệng cống thoát nước rồi bay xuống ruộng lúa đầy bùn và nước. Vụ tại nạn làm chiếc xe bị hư hỏng nặng, tài xế bị thương, lúa non bị hư hỏng. (Xem chi tiết)


Hồi 18h27 ngày 20/2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận thông tin báo nạn từ tàu BV9325 thông báo tàu bị chết máy không thể khắc phục được, trôi dạt tự do trên biển trong nhiều giờ, trên tàu có 9 thuyền viên trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Ngay trong tối ngày 20/2/2015 (mùng 2 tết) tàu cứu nạn SAR 272 đã tức tốc lên đường làm nhiệm vụ. Xuyên đêm tìm kiếm người bị nạn đến 5h sáng ngày 21/2 tàu cứu nạn SAR 272 đã định vị, tiếp cận được tàu bị nạn trên biển. Lực lượng cứu nạn đã khẩn trương tiến hành các hoạt động chăm sóc sức khỏe, y tế và lai kéo tàu bị nạn vào Côn Đảo.


Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai miền Đông đã bắt đầu tiến hành trao đổi tù binh mà hai bên bắt giữ trong cuộc xung đột quân sự kéo dài suốt 10 tháng qua ở Donbass. Nguồn tin từ “Cộng hòa Nhân dân” tự xưng Donetsk và Lugansk cho biết, 140 binh sĩ Ukraine đã được lực lượng này trao trả. Đổi lại, Kiev cũng tiến hành bàn giao 52 thành viên của lực lượng ly khai ở miền Đông nước này, trong đó có 16 người thuộc “Cộng hòa Nhân dân” Lugansk tự xưng, 36 người thuộc “Cộng hòa Nhân dân” Donetsk tự xưng. (Xem chi tiết)


Kiev hôm qua cáo buộc Nga đang gửi thêm xe tăng và binh lính đến Novoazovsk, thị trấn duyên hải thuộc miền đông Ukraine, nơi phe ly khai chiếm đóng. "Trong những ngày gần đây, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn Minsk, chúng tôi nhìn thấy trang thiết bị quân sự và đạn dược được đưa từ Nga sang Ukraine", phát ngôn viên quân đội Ukraine Adriy Lysenko nói. Ông cho biết, hơn 20 xe tăng cùng 10 hệ thống tên lửa và xe chở binh lính Nga đã vượt qua biên giới. Novoazovsk, nơi Kiev cáo buộc Moscow đang gia cố lực lượng, cách biên giới Nga khoảng 40 km. (Xem chi tiết)


Trang web của Tổng thống Ukraine ngày 20/2 đăng tải thông báo cho biết Tổng thống Petro Poroshenko đã ký thông qua quyết định của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine (NSDC) về các biện pháp khẩn cấp để đối phó với “mối đe dọa Nga". Cuối tháng trước, theo sáng kiến của ông Poroshenko, một cuộc họp của NSDC đã được triệu tập do tình hình trở nên căng thẳng ở khu vực Donbass. Theo quyết định được thông qua ở cuộc họp này, nội các Ukraine được chỉ thị ngay lập tức thực hiện những biện pháp để hỗ trợ nạn nhân của “những hành động khủng bố” ở các khu vực Donetsk và Lugansk.


Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, ông Pavel Klimkin một lần nữa kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, mà theo lời ông ta, là điều kiện cần thiết để Kiev đảm bảo hòa bình. Bộ trưởng Ukraine đưa ra tuyên bố kể trên trong bài trả lời phỏng vấn đăng tải trên tờ Bild (Đức) số ra hôm nay (21/2). Ông Pavel Klimkin cũng ủng hộ việc đưa lực lượng gìn giữ hòa bình vào Ukraine và hy vọng Đức có mặt trong thành phần này. (Xem chi tiết)


Ngày 21/2, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych cam kết sẽ trở về nước ngay khi có điều kiện để giúp cho cuộc sống của nhân dân nước này trở nên dễ dàng hơn. Tuyên bố trên của ông Yanukovych được đưa ra trong bối cảnh cả Nga lẫn Ukraine tổ chức kỷ niệm 1 năm cuộc nổi dậy ở Kiev từng khiến ông Yanukovych mất chức và phải sống lưu vong ở Nga.


Ngày 21/2, quân đội Myanmar cho biết, hơn 130 người đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh dữ dội với lực lượng Quân đội Liên minh Dân chủ Dân tộc Myanmar (MNDAA) ở khu vực Kokang thuộc bang Shan ở phía Đông Bắc nước này, đồng thời tuyên bố sẽ không rút quân cho tới khi khôi phục tình hình ở khu vực giáp với Trung Quốc này. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Myanmar, Trung tướng Mya Htun Oo cho hay giao tranh đã cướp đi sinh mạng 61 binh sĩ, cảnh sát và khoảng 72 phiến quân.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.