Bản tin 8H: Ukraine tố phát hiện vũ khí Nga tại Lugansk

Quân đội Ukraine. (Nguồn: AP)
Quân đội Ukraine. (Nguồn: AP)
TPO - Ukraine tuyên bố đã kiểm soát và cắm cờ tại một đồn cảnh sát ở Lugansk, thành phố nằm sát biên giới với Nga do lực lượng ly khai kiểm soát kể từ tháng 4 vừa qua.

Nhiều thương gia đua nhau lập đề án nhập khẩu tàu cá cũ, với mục đích là nguồn vốn giá rẻ hỗ trợ ngư dân từ Nghị định 67 với lãi suất chỉ 1%. Bộ NN&PTNT cho biết, đề án không đáp ứng được các điều kiện vay vốn giá rẻ theo Nghị định 67.

Các doanh nghiệp không nên “xí phần” tranh “miếng bánh” này của ngư dân, mà nên đầu tư mạnh hơn cho khâu chế biến, tiêu thụ. Đó là chưa kể việc nhập những tàu cũ này có thể biến Việt Nam trong vài năm tới thành bãi rác tàu thải của thế giới. (Xem chi tiết)


Dù chưa có bằng chứng lây từ người sang người nhưng chủng virus cúm A/H5N6 vừa phát hiện tại Việt Nam được cảnh báo có độc lực rất cao. Danh mục virus cúm gia cầm nguy hiểm lại được mở rộng khi mới đây, Việt Nam phát hiện virus cúm A/H5N6 trên gà, vịt ở Lạng Sơn và Hà Tĩnh. Chủng virus này tương đồng với chủng gây tử vong ở người tại Trung Quốc vào tháng 4-2014.


Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko ngày 17/8 cho biết, lực lượng của chính phủ đã kiểm soát và cắm cờ tại một đồn cảnh sát ở Lugansk, thành phố nằm sát biên giới với Nga do lực lượng ly khai kiểm soát kể từ tháng 4 vừa qua.

Ông Lysenko còn cho hay quân chính phủ Ukraine đã phát hiện các khí tài quân sự mới của Nga, trong đó có 3 hệ thống tên lửa Grad, được vận chuyển từ Nga vào nước này trong vòng 24 giờ qua.


Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, ngày 17/8 đã bác bỏ thông tin trên một số phương tiện truyền thông nói rằng Moskva cung cấp xe tăng cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở Đông Nam Ukraine.

Trước đó, một số phương tiện truyền thông đưa tin Nga đã cung cấp 150 khí tài quân sự, trong đó có 30 xe tăng, cho lực lượng ly khai ở Đông Nam Ukraine.


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 17/8 tuyên bố nước này sẽ không nhất trí về bất cứ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào tại Gaza trong cuộc đàm phán gián tiếp ở Cairo (Ai Cập), trừ khi các nhu cầu an ninh của Tel Aviv được đáp ứng một cách rõ ràng.

Cùng ngày, một nhà đàm phán Palestine cho rằng phía ông "không mấy lạc quan" về cuộc đàm phán gián tiếp với Israel liên quan tới cuộc chiến tại Gaza trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ hết hạn vào 21 giờ (GMT) ngày 18/8.


Lực lượng người Kurd đã giành lại quyền kiểm soát con đập chiến lược Mosul, 10 ngày sau khi nơi đây rơi vào tay phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq (IS). Giao tranh giữa đôi bên bắt đầu từ sáng Chủ nhật, 17/8. Quân người Kurd, dưới sự hỗ trợ của các chiến đấu cơ Mỹ, đã mở các đợt phản công mạnh mẽ về phía IS. Đây là con đập chiến lược, cung cấp điện và nước cho khu vực phía bắc Iraq, bị rơi vào tay IS hôm 7/8. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 17/8 tuyên bố, Berlin phản đối việc thành lập một nhà nước độc lập của người Kurd tại Iraq, lực lượng đang giao tranh với các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) với sự hỗ trợ của Phương Tây. Theo ông, sự phản đối này nhằm "bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq".


Hôm qua, 10 du khách nước ngoài và 5 người Indonesia mất tích, sau khi chiếc tàu du lịch bị chìm ở bờ biển phía Đông Indonesia. Theo chính quyền địa phương, chiếc tàu chở 25 hành khách đang trên hành trình từ khu vực Labuhan tới Pulau Komodo thuộc đảo cùng tên thì đâm vào san hô, khiến tàu bị lật úp hoàn toàn vào khoảng 19h. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 10 du khách nước ngoài. (Xem chi tiết)


Ngày 17/8, ít nhất 20 bệnh nhân bị nhiễm virus chết người Ebola chạy trốn khỏi trung tâm cách ly bệnh nhân Ebola ở ngoại ô thủ đô Monrovia, Liberia, sau khi những người đàn ông tấn công. Những kẻ tấn công đã đột nhập trung tâm được dựng lên tại một trường cấp 3 ở ngoại ô thủ đô Monrovia, khiến các y tá phải bỏ chạy. Những kẻ tấn công tuyên bố “không có dịch Ebola” tại Liberia và kích động bệnh nhân nhiễm virus chết người nơi đây bỏ trốn. (Xem chi tiết)


Một người đàn ông cầm dao đâm liên tiếp những người khác khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương tại thành phố Yanji, tỉnh Cát Lâm, đông bắc Trung Quốc ngày 17/8.

Vụ tấn công xảy ra khoảng 15 giờ 20 phút tại trung tâm mua sắn Jinhuacheng. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm được xác định là Cui Zhenyu, 25 tuổi. Các thành viên trong gia đình cho biết, Cui mắc chứng trầm cảm. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG