Bản tin 8H: Ukraine trì hoãn rút quân ở giới tuyến miền Đông

Binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tập trận tại Goncharivka, cách thủ đô Kiev 120 km về phía đông bắc ngày 10/9. Ảnh: EPA/TTXVN.
Binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tập trận tại Goncharivka, cách thủ đô Kiev 120 km về phía đông bắc ngày 10/9. Ảnh: EPA/TTXVN.
TPO - Quân đội Ukraine ngày 9/10 đã trì hoãn việc rút quân theo kế hoạch diễn ra song song với lực lượng đòi độc lập ở thị trấn Stanytsa Luhanska nằm ở khu vực giới tuyến miền Đông nước này, đồng thời tuyên bố các tay súng nổi dậy đã không tôn trọng thỏa thuận bằng việc nã pháo vào các vị trí của lực lượng chính phủ.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 04 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 350km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 10/10, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 690km về phía Đông Bắc. Với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. (Xem chi tiết)


Ban Quản lý (BQL) hồ Tây và các cơ quan chức năng khẳng định đã ngăn chặn được tình trạng cá chết hàng loạt ở hồ Tây. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế khu vực bờ hồ chạy quanh tuyến đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài cuối tuần qua cho thấy, cá chết vẫn xuất hiện ở một số điểm, đặc biệt là khu bến thuyền và nhà nổi chưa được di dời, nơi có 2 cống xả cỡ lớn nghi xả trực tiếp nước thải xuống hồ Tây trong nhiều năm qua. (Xem chi tiết)


Đêm 9/10, trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiếp tục có mưa to. Nước từ đầu nguồn ồ ạt đổ về tiếp tục gây ngập lụt hàng trăm hộ dân ở huyện Bắc Bình. Chính quyền địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Phan Rí Thành. 
Đến giữa khuya, hàng chục cảnh sát giao thông, công an xã, dân phòng tiếp tục trực chiến điều tiết giao thông, hướng dẫn các phương tiện tránh chạy vào khu vực nguy hiểm.

Khoảng gần 22h ngày 9/10, anh Nguyễn Văn Mạnh, (sinh năm 1988, quê ở Thanh Hóa) điều khiển xe máy lưu thông trên đường ĐT743 (thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) từ hướng Bệnh viện Quân đoàn 4 về ngã tư Miếu Ông Cù. Khi lưu thông qua ngã tư An Phú khoảng 600m, xe của anh Mạnh va chạm với một xe máy chưa rõ biển kiển soát do 2 nam thanh niên chạy chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh làm cho nạn nhân đập đầu xuống đất, bị thương rất nặng và tử vong trên đường đến bệnh viện. Tuy nhiên, nhân lúc người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu, hai nam thanh niên đã nhanh chóng lấy xe ra khỏi hiện trường và bỏ chạy.
Đại diện Công ty Danone Việt Nam, nhà sản xuất nhãn hiệu sữa Dumex xác nhận, nhãn hiệu sữa Dumex sẽ chia tay thị trường Việt Nam thời gian tới. Phía Công ty Danone Việt Nam cũng cho rằng quyết định trên dựa trên chiến lược về mặt kinh doanh và không liên quan gì đến các quy định hay chính sách của Nhà nước. (Xem chi tiết)

Quân đội Ukraine ngày 9/10 đã trì hoãn việc rút quân theo kế hoạch diễn ra song song với lực lượng đòi độc lập ở thị trấn Stanytsa Luhanska nằm ở khu vực giới tuyến miền Đông nước này, đồng thời tuyên bố các tay súng nổi dậy đã không tôn trọng thỏa thuận bằng việc nã pháo vào các vị trí của lực lượng chính phủ. Động thái trì hoãn này là một bước thụt lùi nữa trong tiến trình hòa bình đang gặp trắc trở, giữa lúc hai bên cáo buộc nhau hầu như ngày nào cũng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk được ký 18 tháng trước.
Ngày 9/10, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga có tiềm lực để bảo vệ tài sản của mình ở Syria nếu Mỹ quyết định ném bom rải thảm các sân bay quân sự của Chính phủ Syria. Ngoại trưởng Lavrov nói ông được biết đó là một phương án đang được một số nhà hoạch định sách lược Mỹ tán thành. Ông nêu rõ: "Đó là một trò chơi hết sức nguy hiểm bởi Nga có các hệ thống phòng không (ở Syria) để bảo vệ tài sản của mình. Moskva đang hiện diện ở Syria theo đề nghị của chính quyền hợp pháp của nước này và có 2 căn cứ tại đây."

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 9/10 nhận định sự thù địch của Mỹ đối với Moscow ngày càng gia tăng, và cảnh báo một loạt hành động của Washington đang đe dọa đến an ninh quốc gia của Nga. Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố mối quan hệ giữa hai nước xuống thấp như hiện nay là do chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Ông Lavrov nêu rõ chính sách gây hấn với Nga hiện đang là trung tâm trong chính sách của Washington đối với Moscow và đã dẫn đến những thay đổi căn bản trong mối quan hệ. Theo đó, những hành động gây hấn đã gây ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia của Nga đồng thời đe dọa đến an ninh của nước này.

Washington sẽ triển khai một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đến Hàn Quốc để tham gia cuộc diễn tập hải quân giữa hai đồng minh này trong tuần tới, trong động thái nhằm thể hiện sức mạnh trước những hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm các hành động khiêu khích để đánh dấu 71 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền (10/10).


Ngày 9/10, cảnh sát đặc nhiệm Đức đã tiến hành cuộc truy lùng một nghi can người nhập cư Syria, 22 tuổi, sau khi đột kích vào một căn hộ ở thành phố Chemnitz, phía Đông nước Đức, đồng thời đang thẩm vấn một nghi can khác, cũng là người Syria, bị nghi ngờ tham gia âm mưu khủng bố này. Người phát ngôn Văn phòng Điều tra Tội phạm bang Saxony, Tom Berhardt nêu rõ không có ai bị thương và không có giao tranh.
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.