Bản tin 8H: Ukraine từ chối đề xuất hòa bình của Nga

Binh sỹ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng ly khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine chuẩn bị bắn đạn pháo nhằm vào lực lượng ly khai tại làng Pisky, gần sân bay Donetsk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phát biểu tại lễ bàn giao hơn 150 thiết bị quân sự và vũ khí ở miền Đông, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết 'sẽ không từ bỏ một tấc đất của Ukraine'. Trước đó, ông Poroshenko đã từ chối đề xuất của Tổng thống Nga Putin về hạ nhiệt căng thẳng ở miền Đông Ukraine.

Nhằm đảm bảo trật tự xã hội, xây dựng hình ảnh thành phố văn minh, sạch đẹp, đặc biệt trong dịp lễ Tết và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2015, TP Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 49, mạnh tay xóa nạn ăn xin trên địa bàn từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi. Để xóa nạn ăn xin trên địa bàn, lần này, TP sẽ làm quyết liệt hơn các lần trước, tăng cường quản lý người xin ăn, người sinh sống nơi công cộng không có nơi cư trú.


Sáng 18/1, Bộ GTVT tổ chức động thổ xây dựng nút giao Trung Hòa - nằm tại điểm đầu Đại lộ Thăng Long và điểm cuối của đường Trần Duy Hưng (Hà Nội). Tổng mức đầu tư của dự án khoảng 1.087 tỷ đồng do Liên danh nhà thầu Cienco 4 và Hanshin thực hiện. Dự án xây dựng 2 hầm thông theo 2 chiều giao thông, hướng Đại lộ Thăng Long - đường Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám. Mỗi hầm có 3 làn xe cơ giới rộng 3,5m/làn. Chiều dài phần hầm kín, hầm hở và đường dẫn vào hầm khoảng 691,8m. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16 giờ chiều 18/1, một vụ tai nạn giao thông hy hữu giữa hai xe ôtô, một xe máy và một xe container đã xảy ra trên Quốc lộ 5 đoạn qua tỉnh Hải Dương. Chiếc xe máy do anh Thái điều khiển đi từ Hà Nội về, chuẩn bị sang đường bất ngờ bị xe ôtô đi hướng Hải Phòng-Hà Nội đâm trực diện vào đầu xe máy và kéo lê khoảng hơn 6m. Vụ tai nạn làm hai vợ chồng anh Trịnh Văn Thái cùng hai con trai bị văng ra khỏi xe máy, con trai lớn nguy kịch, 3 người còn lại bị thương nhẹ.


Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko ngày 18/1 thông báo các binh sỹ chính phủ đã mở một "chiến dịch lớn" đêm qua và giành quyền kiểm soát hầu hết khu vực sân bay Donetsk ở miền Đông, vốn rơi vào tay phe ly khai vài tuần trước. Ông Lysenko tuyên bố Ukraine đã gần như kiểm soát được hầu hết khu vực sân bay Donetsk. Ông Lysenko cho biết chiến dịch này đã đẩy các chiến tuyến gần sân bay Donetsk về hiện trạng ban đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 18/1, Phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov cho biết Điện Kremlin quan ngại về "sự leo thang các hành động thù địch" tại khu vực miền Đông Ukraine do lực lượng ly khai kiểm soát. Tình trạng này không giúp ích gì cho việc thực thi các thỏa thuận Minsk cũng như việc tìm kiếm một giải pháp trong tương lai.


Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 18/1 cho biết trong tuần qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã từ chối đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về hạ nhiệt căng thẳng ở miền Đông Ukraine. Điện Kremlin đã gửi thư cho ông Poroshenko hôm 15/1, trong đó mô tả chi tiết kế hoạch rút vũ khí hạng nặng, song Kiev đã từ chối mà không đưa ra đề xuất khác. Phát biểu tại lễ bàn giao hơn 150 thiết bị quân sự và vũ khí ở miền Đông, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết 'sẽ không từ bỏ một tấc đất của Ukraine'.


Tập đoàn sản xuất động cơ tên lửa của Nga Energiya đã ký kết bản hợp đồng trị giá 1 tỷ USD để bán 60 động cơ tên lửa RD-181 cho Tập đoàn Orbital Sciences Mỹ. bản hợp đồng này còn bao gồm hàng loạt điều khoản liên quan như huấn luyện bay, lắp đặt và tiến hành thử nghiệm động cơ. Công ty Energiya đã mất tới 3 năm để chuẩn bị cho bản hợp đồng này, và dự tính hai bên sẽ hợp tác trong vòng 15 – 25 năm tới. Trong đó, 2 động cơ đầu tiên được sử dụng trên các tên lửa chở hàng lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), sẽ được Nga chuyển giao cho Mỹ vào tháng Sáu năm nay. (Xem chi tiết)


Các tay súng chưa rõ danh tính đã nổ súng gần dinh thự của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại tiểu bang Delaware, Cơ quan Mật vụ Mỹ ngày 18/1 cho biết. Nhiều phát súng đã được bắn từ một chiếc ô tô trên một con đường bên ngoài dinh thự của ông Biden vào lúc 20 giờ 25 phút đêm 17/1. Chiếc xe đã tháo chạy ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Ngày 18/1, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, cho biết 2 cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn mang mật danh "Giải pháp Then chốt" và "Đại bàng Non" trên bán đảo Triều Tiên sẽ đẩy tình hình khu vực này "tới bờ vực chiến tranh". Theo của báo trên, chính sách trừng phạt và gây áp lực quân sự mà Washington thi hành với Triều Tiên là không hiệu quả. Báo nhấn mạnh: "Mỹ không bao giờ có thể ép nhân dân Triều Tiên quỳ gối".


Bị cảnh sát bắt giữ chiều 18/1, Tổng Thư ký Hiệp hội Sinh viên Hong Kong (HKFS) Chu Vĩnh Khang đã được thả tự do vô điều kiện sau khoảng 1 giờ 30 phút đồng hồ ở trụ sở cảnh sát. Chiều 18/1, Chu Vĩnh Khang đã bị đưa tới trụ sở cảnh sát Hong Kong ở quận Wan Chai theo lịch hẹn bắt giữ và ở lại đây khoảng 1 giờ 30 phút đồng hồ. Cảnh sát đã hỏi một số vấn đề, nhưng Chu Vĩnh Khang không trả lời.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.