Bản tin 8H: Vào quán bar, phát hiện 18 người ngoại quốc phê ma túy

Quán Pub nằm trên đường An Thượng 6 - nơi phát hiện 21 người dương tính với chất ma túy (Ảnh NLĐ)
Quán Pub nằm trên đường An Thượng 6 - nơi phát hiện 21 người dương tính với chất ma túy (Ảnh NLĐ)
TPO - Công an vừa phát hiện 21 người dương tính với ma túy, trong đó có 18 người ngoại quốc.

Khoảng 22h khuya 27/9, lực lượng chức năng kiểm tra quán Pub Crazy Cat (số 12 đường An Thượng 6, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tại đây, công an bắt giữ Nguyễn Quang Anh Quân đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Tấn T. (SN 1995, ngụ phường An Hải Đông, quận Sơn Trà), đồng thời tịch thu nhiều tang vật. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 60 khách tại quán, xác định có ba người Việt Nam và 18 người nước ngoài dương tính với ma túy.


Bắc Bộ nằm trong khối khí lạnh, mưa giảm. Nằm trong khối không khí lạnh và khô, trong ngày hôm nay (29/9) mưa giảm còn vài nơi, trưa chiều trời chuyển nắng nhẹ, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 27-30 độ C, đêm và sáng sớm vùng núi trời se lạnh. (XEM CHI TIẾT)


Chi 2,5 triệu USD rà phá bom mìn ở Quảng Trị. Ngày 28/9, UBND tỉnh Quảng Trị và tổ chức MAG Việt Nam cùng Tổ chức NPA Việt Nam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác bổ sung với Tổ chức MAG (Anh) và Tổ chức NPA (Na Uy) để triển khai dự án "Rà phá vật liệu chưa nổ ở tỉnh Quảng Trị" (giai đoạn IV) và dự án "Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh", "Chương trình khảo sát và rà phá vật liệu nổ", giai đoạn 2018- 2022. Theo đó, dự án "Rà phá vật liệu chưa nổ ở tỉnh Quảng Trị", giai đoạn IV có tổng ngân sách thực hiện gần 2,5 triệu USD. Thời gian thực hiện từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2021. (XEM CHI TIẾT)


Công ty gỗ rộng hàng nghìn mét ở Bình Dương bốc cháy dữ dội. Khoảng 19h ngày 28/9, một vụ hỏa họa xảy ra tại Công ty gỗ rộng hàng nghìn mét ở Bình Dương bốc cháy dữ dội. Dù điều động 10 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, đến 20h cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt, chỉ có thể nổ lực không cho lửa lan sang nhà dân. Nhiều hộ dân đã phải sơ tán đồ đạc tránh trường hợp xấu nhất. Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. (XEM CHI TIẾT)


Nghi án vợ chồng treo cổ tự tử do nợ nần. Chiều 28/9, con trai đi công việc về nhà phát hiện bố mẹ là ông Hùng (50 tuổi, trú xã Bình Tường, huyện Tây Sơn, Bình Định) và bà Hoa treo cổ tự tử. Dù người con hô hoán mọi người đến giúp đỡ, ông Hùng, bà Hoa không qua khỏi. Qua nhận định ban đầu, nhiều khả năng vợ chồng ông Hùng nghĩ quẩn do vướng một khoản nợ lớn.


Tấn công bằng dao ở thành phố Ravensburg, 3 người bị thương. Cảnh sát Đức ngày 28/9 thông báo, 3 nạn nhân bị thương, trong đó có một người trọng thương, trong vụ tấn công bằng dao ở thành phố Ravensburg ở miền Tây Nam của nước này. Điều tra ban đầu cho thấy 3 nạn nhân bị tấn công ở ba địa điểm khác nhau trong thành phố. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát thành phố Ravensburg đã phong tỏa hiện trường và bắt được nghi phạm. Hiện cảnh sát Đức đang thu thập thêm thông tin từ các nhân chứng, cũng như xác định danh tính của nghi phạm.


Cảnh sát Hà Lan phát hiện 100kg vật liệu để chế tạo bom. Ngày 28/9, trong quá trình khám xét nhà của 7 nghi phạm trên thành phố Arnhem, cảnh sát đã tịch thu được lượng lớn nguyên liệu chế tạo bom, trong đó có 100kg phân bón. Các nghi phạm đã xuất hiện trước tòa án quận Rotterdam trong ngày 28/9 với các tội danh liên quan đến khủng bố. Trước đó một ngày, các công tố viên Hà Lan cho biết giới chức nước này đã bắt giữ 7 nam giới bị nghi lên kế hoạch gây ra một vụ tấn công quy mô lớn bằng lựu đạn, súng tự động và đai gắn chất nổ.

MỚI - NÓNG