Bản tin 8H: Viwaco hỗ trợ khách hàng số lượng nước thau rửa bể chứa

Ảnh: VietNam+
Ảnh: VietNam+
TPO - Để đảm bảo an toàn, Công ty Cổ phần Viwaco đã đề nghị khách hàng chủ động thau rửa hệ thống bể chứa nước sạch. Toàn bộ khối lượng nước súc xả sẽ được hỗ trợ.

Mới đây, Công ty Cổ phần Viwaco đã có văn bản đề nghị khách hàng chủ động thau rửa bể chứa. Cụ thể, Viwaco cho hay, sau khi nhận thông tin về nguồn nước sông Đà có mùi cũng như phát hiện việc đổ phế thải đầu nguồn, Viwaco đã chủ động súc xả hệ thống đường ống, bể chứa cũng như phối hợp súc xả hệ thống bể chứa nước sạch cho một số khách hàng là các khu chung cư, khu đô thị. Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Viwaco đề nghị các khách hàng chưa thực hiện súc xả bể chứa chủ động thau rửa hệ thống bể chứa nước sạch. Toàn bộ khối lượng nước sẽ được hỗ trợ. Viwaco là đơn vị tiếp nhận nguồn nước mặt Sông Đà từ Công ty Cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà (Viwasupco).


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo ngay Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà khắc phục sự cố, kịp thời cung cấp nguồn nước sạch, bảo đảm chất lượng cho nhân dân. UBND TP.Hà Nội và tỉnh Hòa Bình có giải pháp kịp thời bổ sung, thay thế nguồn nước bị ô nhiễm, bảo đảm cung cấp đủ nước sạch, ổn định đời sống nhân dân khu vực Tây Nam thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc nguồn nước bị ô nhiễm và việc cung cấp nước sạch từ Công ty cổ phần đầu tư nước sạch sông Đà không bảo đảm chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/10/2019.


Giá xăng có thể giảm trong kỳ điều chính ngày hôm nay (16/10). Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này  giảm so với kỳ tính giá ngày 1/10. Cụ thể, giá xăng RON 92 là 68,726 USD/thùng, giảm gần 5% so với kỳ trước. Giá xăng RON 95 là 76,215 USD/thùng, giảm 3% so với kỳ trước. Giá dầu cũng đảo chiều đi xuống. Vì vậy, giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh hôm nay 6/10 được dự báo giảm mạnh theo đà giảm của thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi thêm Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng có thể giảm 400 - 600 đồng/lít. Nếu cơ quan quản lý vừa chi sử dụng quỹ vừa giảm giá, xăng có thể điều chỉnh giảm 200 - 300 đồng/lít. Trong khi đó, nếu nhà điều hành giảm mức sử dụng quỹ bình ổn về 0 đồng, giá xăng sẽ giữ nguyên.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông nên Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ). Riêng khu vực Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 80-150mm/24 giờ, có nơi trên 200mm/24 giờ); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-30 độ C.


Theo NLĐ, Tối 15/10, anh Nguyễn Tấn Lợi ngụ xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã gửi cho phóng viên ảnh chụp con cá sấu dài khoảng 1,2m vừa bị một hộ dân sống gần cầu Bạch Đằng (sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Bạch Đằng) bắt. Thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ cùng ngày, con cá sấu này mò từ sông Đồng Nai lên sát chuồng gà nhà ông Tám Thơm. Con trai ông Tám Thơm nghe tiếng gà kêu cùng tiếng động lạ nên ra kiểm tra thì phát hiện con cá sấu. Con cá sấu tỏ ra hung hãn, đuổi người. Phải 4-5 người vây và dùng cây đè cá mới bắt được con cá sấu này. Được biết, trước đó nhà ông Tám Thơm đã bị trộm một con gà và con cá sấu này bị tình nghi là thủ phạm.


Ngày 15/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo mới. Tại đây, VKS tối cao công bố và trao quyết định bổ nhiệm các ông: Đàm Nghĩa Quân, Phó Viện trưởng VKS tỉnh giữ chức vụ Viện trưởng Viện KSND tỉnh, ông Hoàng Cao Đức, Viện trưởng VKS thành phố Cao Bằng giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKS tỉnh, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 15/10/2019. (XEM CHI TIẾT)


Hà Nội hỗ trợ nước sạch 24/24h cho người dân sau sự cố ô nhiễm nước sông Đà. Cụ thể, Cty Nước sạch Hà Nội sử dụng tối đa các phương tiện cấp nước bằng xe téc để hỗ trợ cấp nước cho các khu vực bị ảnh hưởng hoàn toàn miễn phí thời gian 24/24h. Các đơn vị có nhu cầu liên lạc với đồng chí Cương (0904998338) và đồng chí Phương (0906214466) đăng ký đầy đủ các thông tin về số điện thoại liên lạc, tên người nhận nước, địa chỉ cụ thể, chính xác nhận nước. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/10, lãnh đạo Bộ Công an đã đến Đồng Nai công bố quyết định thi hành kỷ luật về mặt chính quyền đối với 3 phó giám đốc Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2015- 2020). Theo quyết định,  Đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh (đang chờ nghỉ hưu) bị giáng chức từ phó giám đốc xuống cấp trưởng phòng, 2 phó giám đốc là Đại tá Nguyễn Văn Kim và Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận bị kỷ luật cảnh cáo. Trước đó, 3 cán bộ lãnh đạo công an này đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật về mặt Đảng với hình thức, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Đại tá Lý Quang Dũng; kỷ luật cảnh cáo đối với Đại tá Nguyễn Văn Kim và Trần Thị Ngọc Thuận. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.