Bản tin 8H: Vũ khí của ly khai Ukraine rời 'chảo lửa' Debaltsevo

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày 16/2, các đoàn xe pháo và thiết bị định vị cối của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng sáng cùng ngày đã bắt đầu rời giới tuyến phòng thủ đầu tiên ở "chảo lửa" Debaltsevo. Kể từ thời điểm ngừng bắn, quân đội Ukraine đã không còn bắn vào Alchevsk và các điểm dân cư ở ngoại ô thành phố như Stakhanov và Pervomaysk.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay (17/2), các tỉnh Bắc Bộ đêm có mưa, trời rét ngọt vào đêm và sáng, mây thay đổi, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 - 27 độ C. Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, mưa vài nơi; từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Các tỉnh Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. (Xem chi tiết)


Liên quan vụ tặng quà Tết độn hàng giả, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho hay gần 6.000 công nhân may của Công ty Chutex (đóng tại Khu công nghiệp Sóng Thần, thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã được đền bù lại quà trước khi nghỉ Tết. Theo đó, mỗi công nhân được phía đơn vị cung cấp quà dính phải hàng giả bù lại tương đương một bịch Knorr chính hãng. Trước đó, gần 6.000 công nhân của Công ty may Chutex đã được tặng gói quà Tết. Tuy nhiên, khi các công nhân đem về sử dụng đã phát hiện hàng giả nên mang quà Tết trả lại cho Công đoàn công ty.


Ngày 16/2, dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - giai đoạn 2, do Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) làm chủ đầu tư đã hoàn thành và chính thức đóng điện. Tỉnh Trà Vinh có thêm 10.183 hộ đồng bào Khmer được sử dụng điện trong dịp Tết Ất Mùi này.


Phóng viên kênh truyền hình LifeNews của Nga từ hiện trường ngày 16/2 cho biết, các đoàn xe pháo và thiết bị định vị cối của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng sáng cùng ngày đã bắt đầu rời giới tuyến phòng thủ đầu tiên ở "chảo lửa" Debaltsevo. Theo người dân địa phương, kể từ thời điểm ngừng bắn, quân đội Ukraine đã không còn bắn vào Alchevsk và các điểm dân cư ở ngoại ô thành phố như Stakhanov và Pervomaysk.


Ngày 16/2, cuộc tập trận tên lửa quy mô lớn của Lực lượng Tên lửa chiến lược Liên bang Nga được tổ chức trên địa phận 12 khu vực của đất nước đã kết thúc sau gần 1 tuần tiến hành. Cũng theo Đại tá Igor Egorov, cuộc tập trận giúp Lực lượng Tên lửa chiến lược Liên bang hoàn thiện những vấn đề liên quan đến các phương pháp chiến đấu phù hợp với đặc thù và khả năng hành động của đối phương cũng như ứng dụng các hệ thống tên lửa trong chiến đấu. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Moskva tuyên bố sẽ đáp trả các biện pháp trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine và chỉ trích các biện pháp này là “mâu thuẫn và vô lý”. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Những quyết định như vậy sẽ kéo theo một sự đáp trả thích đáng. Chúng tôi nhận thấy sự mâu thuẫn và vô lý trong các lệnh trừng phạt này ở chỗ mỗi khi xuất hiện một hy vọng về giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine, EU lại vội vã đưa ra các lệnh trừng phạt mới chống Nga”.


Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16/2 đã chủ trì cuộc họp các ủy viên thường trực Hội đồng An ninh Liên bang Nga để thảo luận tình hình ở Đông Nam Ukraine cũng như vấn đề tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Cuộc họp đã thảo luận chi tiết việc thực thi các thỏa thuận Minsk ký hồi tuần trước để giải quyết tình hình ở Đông Nam Ukraine, đồng thời kịch liệt lên án hành động sát hại dã man người Thiên Chúa giáo Ai Cập của những kẻ khủng bố IS tại Libya, đồng thời lưu ý mối quan ngại thực sự đối với tình trạng gia tăng các hành động khủng bố về địa lý của IS và chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan.


Ít nhất 35 phiến quân Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong các cuộc đụng độ với lực lượng vũ trang người Kurd tại Syria. Các cuộc đụng độ xảy ra vào ngày 15/2 tại thị trấn Ayn al-Arab (hay còn gọi là Kobane) giữa phiến quân IS và Đơn vị bảo vệ người Kurd (YPG). YPG hiện đang nắm quyền kiểm soát vùng diện tích 2.000 km2 tại khu vực phía đông bắc tỉnh Aleppo, miền bắc Syria. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Tổng thống Pháp Francois Hollande và người đồng cấp Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về tình hình an ninh của Libya, đồng thời hối thúc có các biện pháp đầy đủ nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong cuộc điện đàm, ông Hollande đã nhắc lại sự ủng hộ và đoàn kết của Pháp đối với Ai Cập sau vụ các tay súng của IS chặt đầu 21 công dân Ai Cập ở Libya.


Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết vào hồi 8 giờ 6 phút theo giờ địa phương ngày 17/2 (6 giờ 6 phút giờ Hà Nội) đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter cách Sanriku thuộc tỉnh Miyagi của Nhật Bản 220 km về phía Đông Bắc. Tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10 km và ban đầu được xác định ở vị trí 39,9 độ vĩ Bắc, 144,5 độ kinh Đông. Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản đã ban bố cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.