Bản tin 8H: Vừa bắn hạ Su-22, Mỹ lại tấn công máy bay không người lái ở Syria

Máy bay Mỹ tham gia không kích IS. Nguồn: AFP.
Máy bay Mỹ tham gia không kích IS. Nguồn: AFP.
TPO - Ngày 20/6, liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã bắn rơi một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria.
Chủ tịch nước sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus. Ngày 20/6, Bộ Ngoại giao ra thông cáo cho biết Chủ tịch nước Trần Đại Quang và phu nhân sẽ thăm chính thức Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus từ ngày 26/6-1/7. Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Tổng thống Cộng hòa Belarus Alexander Lukashenko. (Xem chi tiết)

Cách chức một cục trưởng sau sự cố Formosa. Nguồn tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bộ này đã có quyết định kỷ luật với ông Lương Duy Hanh, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường. Đây là trường hợp cuối cùng trong số các cá nhân bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có sai phạm trong sự cố Formosa và đề nghị xử lý. Theo đó, ông Lương Duy Hanh bị cách chức Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường của Tổng cục Môi trường. Sau quyết định cách chức, ông Hanh nhận nhiệm vụ mới là chuyên viên Vụ Pháp chế của Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Xem chi tiết)


Chiều 20/6, ông Nguyễn Văn Trung, Vụ trưởng Vụ Khai thác Thủy sản (Tổng cục Thủy sản) cho biết, liên quan đến việc 19 tàu vỏ thép đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng hàng loạt của ngư dân Bình Định, dự kiến ngày 22/6, tổ giám định độc lập của tỉnh Bình Định sẽ họp và công bố kết quả. Theo ông Trung, tổ giám định này đã làm việc từ ngày 2/6 đến nay, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định. “Kết quả này là cơ sở cho cơ quan quản lý xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan đến những con tàu trên, trong đó, có vấn đề vỏ thép đóng tàu vì gỉ sét, máy móc, trang thiết bị hư hỏng…”, ông Trung nói. (Xem chi tiết)


Hơn 4 vạn giảng viên lên đường coi thi. Trong ngày 20/6, hàng vạn giảng viên đại học đã di chuyển về khắp các tỉnh thành trên cả nước để chuẩn bị công tác coi thi THPT quốc gia. Hôm nay 21/6, 866.000 thí sinh bắt đầu làm thủ tục dự thi tại 2.364 điểm thi với 36.832 phòng thi. Năm nay, các Sở GD&ĐT chủ trì tổ chức thi, các trường ĐH, CĐ cử giảng viên về cùng coi thi theo nguyên tắc “1 giảng viên ĐH kèm 1 giáo viên phổ thông”. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ Mỹ F-15 E đã bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria gần At Tanf, Syria ngày 19/6. Theo CNN, hai quan chức Mỹ đã tiết lộ thông tin này. Đây là lần thứ ba Mỹ bắn hạ một máy bay của lực lượng thân chính phủ Syria trong tháng này.  Chiếc máy bay bị bắn hạ chỉ cách “khu vực giảm căng thẳng” ở Syria 55km. Đây là một chiếc Shahed 129 do Iran chế tạo, được cho là được trang bị vũ khí và trong tầm bắn của các binh sĩ Mỹ. Một quan chức Mỹ cho hay chiếc máy bay bị bắn hạ do nó “bị coi là một mối đe dọa”. 


Theo AFP, ngày 20/6, liên quân quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã bắn rơi một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria. Đây là lần thứ hai Mỹ bắn rơi máy bay không người lái của quân đội chính phủ Syria trong vòng chưa đầy hai tuần. Theo một quan chức quân đội Mỹ, một máy bay F-15 Strike Eagle của liên quân đã bắn rơi một máy bay không người lái Shahed 129 (do Iran sản xuất) vào lúc 21h30 (giờ GMT) tại phía Đông Bắc căn cứ At-Tanaf, gần biên giới với Jordan. Quan chức trên cho rằng máy bay không người lái nói trên đã đe dọa lực lượng của liên quân ở dưới mặt đất.


Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga được cho là đã lại gần “khiêu khích” một máy bay trinh sát loại RC-135 của Mỹ trên vùng biển Baltic vào hôm 19/6. Tờ Fox News dẫn nguồn hai quan chức Mỹ cho biết, sau khi lại gần và bay cùng RC-135, Su-27 đã có những hành động “khiêu khích” và bay một cách “bất thường”. Khoảng cách giữa hai phi cơ lúc đó chỉ khoảng 1,5m, nguồn tin này tiết lộ. (Xem chi tiết)


Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này lấy làm tiếc trước việc Mỹ vừa mở rộng lệnh trừng phạt nhằm vào các cá nhân và tổ chức của Nga do liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Ông Ryabkov khẳng định hiện Nga đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả đối với động thái trên của Mỹ. Bên cạnh đó, ông Ryabkov nhấn mạnh việc Mỹ mở rộng trừng phạt nhằm vào Nga sẽ không làm ảnh hưởng tới các chính sách của Moscow. 


Ngày 20/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố ít nhất 65 tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công bằng tên lửa mới đây của Iran nhằm vào khu vực phía Đông Syria. Trong số những tay súng bị tiêu diệt có Sa'ad al-Qosaibi, một chỉ huy cấp cao của IS người gốc Saudi Arabia. Các tay súng nói trên đến từ nhiều nước như Kazakhstan, Saudi Arabia, Libya và Afghanistan.

Một vụ đánh bom vừa xảy ra vào khoảng 20h30 tối 20/6 tại nhà ga trung tâm thủ đô Brussels (Bỉ). Nghi phạm được miêu tả là một người đàn ông 35 tuổi, vừa tấn công vừa hét lớn “Allahu Akbar” (“Thượng đế vĩ đại”) bằng tiếng Ả Rập. Vụ đánh bom được đánh giá là khá nhỏ và không gây thương vong về người.  Công tố viên liên bang Eric Van Der Sypt cho biết vụ đánh bom là một hành động khủng bố. Nghi phạm được cho là đeo một đai thuốc nổ trên người, nhưng đã lập tức bị cảnh sát vô hiệu hóa. Hiện chưa rõ người này còn sống hay đã chết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG