Bản tin 8H: Xác định nghi can vụ thảm sát tại Canada

Đưa nạn nhân ra khỏi căn nhà nơi xảy ra vụ sát hại (Ảnh: AP)
Đưa nạn nhân ra khỏi căn nhà nơi xảy ra vụ sát hại (Ảnh: AP)
TPO - Ngày 29/12 (giờ địa phương) tại thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, Canada đã xảy ra một vụ giết người hàng loạt, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi can là người gốc Việt.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có công văn gửi Hiệp hội Vận tải Taxi Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội về hoạt động của phần mềm Uber tại Việt Nam. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Công ty Uber chỉ ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải theo quy định. (Xem chi tiết)


Năm 2014 là năm đầu tiên toàn ngành giáo dục triển khai Nghị quyết số 29 của Trung ương Đảng về Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Để thực hiện Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận khẳng định đổi mới thi cử là khâu đột phá và trong năm 2014, hàng loạt những điều chỉnh trong thi cử, kiểm tra đánh giá đã được triển khai. 


Một người đàn ông đã tử vong sau khi cố nuốt sống quả tim chó mà ông này lấy từ người bán thịt chó ở trước cửa hàng tạp hóa. Sụ việc đáng tiếc nêu trên xảy ra vào khoảng 15h, ngày 2/1. Do quả tim chó quá to nên ông C bị nghẹn, toàn thân tím tái dần. Ngay lập tức, nhiều người dân xung quanh đã sơ cứu cho nạn nhân nhưng ông C đã tử vong sau đó. (Xem chi tiết)


Ngày 29/12 (giờ địa phương) tại thành phố Edmonton, tỉnh Alberta, Canada đã xảy ra một vụ giết người hàng loạt, khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có cả nghi can là người gốc Việt. Phú Lâm, 53 tuổi, một người đàn ông gốc Việt có thể là thủ phạm bắn chết 6 người lớn và 2 trẻ em rồi tự sát. Nghi can này là người có tiền án về sử dụng ma túy và bạo hành gia đình. Vụ án xảy ra tại 3 địa điểm khác nhau của thành phố Edmonton.


Ngày 2/1, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia Bambang Soelistyo cho biết "không có sự cố tràn dầu" trên vùng biển tìm kiếm. Vị trí thân máy bay vẫn là một trong các ưu tiên hàng đầu của chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay tại khu vực eo biển Karimata, nơi các mảnh vỡ và các thi thể đã được tìm thấy. Hiện nay, khu vực đầu tiên của kế hoạch tìm kiếm trải dài 13.500 dặm đã thu hẹp lại còn gần 1.600 dặm.


Bộ Ngoại giao Đức cho biết ngày 2/1, Ngoại trưởng nước này Frank-Walter Steinmeier đã thực hiện cuộc điện đàm bốn bên với những người đồng cấp của Nga, Pháp và Ukraine để thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine. Trọng tâm của cuộc điện đàm với các ông Sergei Lavrov, Laurent Fabius và Pavlo Klimkin là thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine, đặc biệt là bước đi tiếp theo nhằm thực thi Thỏa thuận Minsk. 


Ấn Độ đang xem xét khả năng mua thêm máy bay chiến đấu Su-30MKI của Nga trong trường hợp hợp đồng mua chiến đấu cơ Rafale của Pháp thất bại. Trong tháng 1/2015, New Delhi sẽ đợi phái đoàn Pháp tới hoàn thành cuộc thương lượng và ký hợp đồng trị giá 20 tỷ USD về việc bán 126 máy bay chiến đấu đa năng tầm trung Rafale cho Không quân Ấn Độ.Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán sơ bộ đã nảy sinh một số bất đồng đáng kể về chuyển giao công nghệ và trị giá hợp đồng bị tăng gấp đôi.


Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 2/1 đã đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hỗ trợ cho việc nối lại đàm phán với Triều Tiên. Bà Park Geun-hye đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc cùng Liên hợp quốc hỗ trợ giải quyết các vấn đề, trong đó có việc nối lại các cuộc đàm phán liên Triều, cải thiện mối quan hệ liên Triều thông qua việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, cũng như tăng cường hỗ trợ người dân Triều Tiên cải thiện cuộc sống.


Ngày 2/1, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cho phép áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên. Việc áp đặt trừng phạt là phản ứng đầu tiên của Washington với vụ tấn công mạng nhằm vào hãng Sony Pictures mà Triều Tiên bị cáo buộc là thủ phạm. Theo Bộ Tài chính Mỹ, những lệnh trừng phạt bổ sung này nhằm vào ba công ty cùng 10 quan chức chính phủ của Triều Tiên, trong đó có những cá nhân làm việc tại Iran, Syria, Trung Quốc, Nga và Namibia.


Nguồn tin của Bệnh viện Spallanzani ở thủ đô Rome cho biết, viên bác sỹ người Italy bị nhiễm virus Ebola mà viện này điều trị đã bình phục và xuất viện hôm 2/1. Đại diện Bệnh viện cho biết, bác sỹ Fabrizio Pulvirenti, được điều trị từ hôm 25/11/2014, đã “hoàn toàn bình phục” và có thể “trở về nhà". Bác sỹ Pulvirenti, làm việc cho tổ chức nhân đạo Emergency, đã bị nhiễm virus Ebola khi chăm sóc cho các bệnh nhân ở Sierra Leone hồi tháng 11/2014.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.