Bản tin 8H: Xác minh clip sư cô tát liên tục vào mặt tiểu ni ở TP.HCM

Hình ảnh ghi lại cảnh sư cô liên tục đánh vào mặt tiểu ni. (Ảnh cắt từ clip)
Hình ảnh ghi lại cảnh sư cô liên tục đánh vào mặt tiểu ni. (Ảnh cắt từ clip)
TPO - Trong đoạn clip dài 3 phút, sư cô liên tục chửi bới một tiểu ni vì cho rằng đã nói dối mình nhiều lần, và yêu cầu một bé trai giữ tay tiểu ni này rồi tát liên tục vào mặt.

Chiều 11/6, Công an Quận 4 (TP.HCM) xác nhận, đang điều tra, xác minh vụ việc một ni cô đánh tiểu ni tại chùa L.N. (đường Tôn Đản, Phường 4, Quận 4). Trước đó, mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 3 phút, ghi lại hình ảnh một sư cô liên tục tát mạnh nhiều lần vào mặt một tiểu ni. Trong clip, sư cô liên tục chửi bới một tiểu ni vì cho rằng đã nói dối mình nhiều lần, và yêu cầu một bé trai giữ tay tiểu ni này rồi tát liên tục vào mặt. Không chỉ tát, sư cô này còn lấy tay giật tóc và đe doạ sẽ đánh tiếp. Đại diện Giáo hội Phật giáo TP.HCM cho biết, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.HCM đã giao cho đơn vị liên quan xác minh, xử lý nghiêm khắc sư cô đánh tiểu ni trong clip.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay (12/6), khu vực Trung Bộ, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ; có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ 12/6, nắng nóng mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ và có khả năng kéo dài đến khoảng 13/6. Khu vực Hà Nội hôm nay có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C. Hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.


Thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, tính đến 6h sáng 12/6, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc bệnh mới, bước sang ngày thứ 57 không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện có 3 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, 2 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, đến thời điểm này, 321 trong số 332 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh (chiếm 96,7%). Liên quan đến trường hợp nặng nhất là Bệnh nhân 91 (nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy), Tiểu Ban Điều trị cho biết, sức khỏe bệnh nhân có thêm những chuyển biến tích cực, dự kiến sẽ ngưng kháng sinh khi đã đủ liều, tiếp tục tập bỏ máy thở.


Chiều 11/6, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm ký công văn về việc tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong đó có nội dung cho phép dịch vụ vũ trường, quán karaoke hoạt động trở lại. Để có thể mở cửa, các cơ sở cần tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như vệ sinh khử khuẩn bề mặt, trang bị dung dịch sát khuẩn đầy đủ. Công an TP.HCM cần lưu ý những biện pháp ngăn ngừa, chấn chỉnh một số hành vi lệch lạc, có nguy cơ cao khi mở cửa lại các dịch vụ trên như sử dụng chất ma túy...


Khoảng 11h30 ngày 11/6, tại đường gom dân sinh, thuộc xã Vân Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang, xe container BKS: 29C-302.03, kéo theo rơ-moóc 43R - 002.23, do tài xế Nguyễn Văn Hoàn (29 tuổi, ở xã Đức Giang, huyện Yên Dũng) điều khiển va chạm với xe đạp điện. Cú va chạm khiến Nguyễn Thu Huyền (16 tuổi, trú tại thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên) và Lê Thị Mai Anh (16 tuổi, trú tại thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên) ngã văng xuống đường, bị xe container cán tử vong tại chỗ. Được biết, 2 nạn nhân đều là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền vừa ký quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo huyện Triệu Sơn đối với 23 ứng viên với lý do sử dụng chứng chỉ tiếng Anh và Tin học không đúng quy định. 23 cá nhân trên đều được tuyển dụng vào vị trí giáo viên mầm non của huyện Triệu Sơn. UBND tỉnh Thanh Hóa giao Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai thông tin và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của 23 cá nhân này trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG