Bản tin 8H: Xây bảo tàng, Ukraine chọc giận Nga?

Bức tượng Motherland ở Kiev được gắn vòng hoa poppy, biểu tượng tưởng nhớ những người thiệt mạng trong chiến tranh. Ảnh: AFP.
Bức tượng Motherland ở Kiev được gắn vòng hoa poppy, biểu tượng tưởng nhớ những người thiệt mạng trong chiến tranh. Ảnh: AFP.
TPO - Ngày 23/7, trong một động thái có nguy cơ chọc giận Nga, chính quyền Kiev đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng một bảo tàng ngoài trời về thời Liên Xô "chiếm đóng" Ukraine. 

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 23/7 cho biết, Việt Nam mới đây yêu cầu hãng tin Đức DPA cải chính thông tin nói rằng Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh qua đời tại Pháp và DPA đã thực hiện việc cải chính. Trước đó, tối 19/7 (giờ Đức), DPA đưa tin Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã không qua khỏi sau ca phẫu thuật tại một bệnh viện ở Paris. Trong tin cải chính, DPA dẫn lời Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Võ Văn Tuấn, cho biết sức khỏe của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh hiện ổn định sau ca phẫu thuật.


19h hôm qua (23/7), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố phổ điểm và tỉ lệ học sinh tốt nghiệp kỳ THPT quốc gia. Với tỉ lệ 91,58% thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT trên toàn quốc, kết quả thi được đánh giá thấp nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Theo nhận định của Bộ, năm nay đề thi được ra theo hướng mở, chuyển mạnh hướng đánh giá năng lực học sinh và có tính phân hóa cao. Vì thế, tỉ lệ tốt nghiệp THPT có giảm so với các năm trước, phản ánh đúng hơn kết quả học tập của học sinh.  Đánh giá chung về kết quả thi, Bộ cho rằng, kỳ thi đã đạt được yêu cầu đổi mới, phản ánh đúng chất lượng giáo dục, giảm áp lực cho học sinh, gia đình và xã hội. (Xem chi tiết)


Tại cuộc họp giao ban Bộ Công Thương mới đây, Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng yêu cầu cơ quan chức năng thuộc bộ này sớm nghiên cứu xem xét điều chỉnh biểu giá điện bậc thang từ 6 bậc như hiện nay xuống còn 3 bậc và hướng tới 1 bậc. Biểu giá điện hiện nay áp dụng cách tính càng dùng nhiều càng phải trả nhiều; lấy giá điện ở mức tiêu thụ cao bù cho các số thấp là chưa thực sự thuyết phục người tiêu dùng. Đặc biệt, với giá điện bán ra như hiện nay đã có lãi, nên triết lý càng dùng nhiều càng phải trả nhiều không còn phù hợp. (Xem chi tiết)


Nhà hát Lớn Hà Nội vừa được thay lớp áo mới với màu vàng đậm, người dân Thủ đô đã lên tiếng cho rằng, màu sơn mới của Nhà hát Lớn khá nhức mắt, không sang trọng so với màu vàng nhạt trước đây.
 
Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, quyền Giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội cho biết, đợt sơn lại lần này là nằm trong kế hoạch duy tu thường xuyên của nhà hát chứ không phải tu bổ. Nếu là tu bổ ở mức lớn sẽ có cuộc họp để tham khảo các ý kiến của những người đi trước và các kiến trúc sư, các lãnh đạo ban, ngành. Bà Nguyệt thông tin thêm, đây là chủ trương của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; nguồn kinh phí cũng được Bộ này cấp. Bên cạnh đó, màu sơn hiện nay mới chỉ là màu sơn thử nghiệm.

Thanh tra Chính phủ đã trao đổi với cơ quan chống tham nhũng của Singapore về việc thu hồi khối tài sản tham nhũng của Giang Kim Đạt tại nước này. Thông tin trên được ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ quý II do TTCP tổ chức sáng 23/7. “Cả hai cơ quan cũng đang tích cực theo dõi để xử lý việc này nhưng hiện nay đang trong quá trình điều tra nên những thông tin về tài sản tham nhũng, tính chất tham nhũng và những tài sản có liên quan như thế nào thì còn phải chờ kết luận cuối cùng và từ đó sẽ thực hiện các bước thu hồi tài sản theo quy định”, ông Hùng thông tin. (Xem chi tiết)

Ngày 23/7, trong một động thái có nguy cơ chọc giận Nga, chính quyền Kiev đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng một bảo tàng ngoài trời về thời Liên Xô "chiếm đóng" Ukraine. Hội đồng thành phố Kiev đã chỉ thị nhà chức trách thủ đô thu thập tất cả các vật kỷ niệm và biểu tượng thời Xô Viết rải rác khắp thành phố này để tập hợp lại trong một công viên. Trước đó, hội đồng thành phố đã yêu cầu tháo dỡ tất cả các biểu tượng thời Xô Viết ở Kiev trước ngày 24/8. Hiện chưa có phản ứng từ Moskva về quyết định trên.

Kết quả cuộc khảo sát mới đây của Trung tâm Levada cho thấy, 9/10 người dân Nga đồng thuận với các chính sách của Tổng thống Putin đặc biệt liên quan tới chủ đề Ukraine. Theo Guardian, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Vladimir Putin hiện đang đạt kỷ lục với 9/10 người Nga nói rằng họ có cái nhìn tích cực đối với nhà lãnh đạo quốc gia. Kết quả cuộc khảo sát của Trung tâm Levada cho thấy trong tháng Bảy, ông Putin nhận được 87% sự ủng hộ. Tỷ lệ này trong tháng Sáu là 89%, mức cao nhất từ trước tới nay.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 23/7  tuyên bố, Anh phải ở lại Liên minh châu Âu (EU) để tiếp tục có ảnh hưởng trên trường quốc tế. Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn Tổ hợp truyền thông Anh BBC, Tổng thống Obama cho rằng tư cách thành viên EU của Anh "mang lại cho chúng ta sự tự tin lớn hơn nhiều về sức mạnh của Liên minh xuyên Đại Tây Dương". Theo Tổng thống Mỹ, EU làm cho thế giới an toàn và thịnh vượng hơn. Anh là "đối tác tốt nhất" của Mỹ bởi sự sẵn sàng của London tập trung nguồn lực vượt ra ngoài các lợi ích đơn phương trước mắt để mang lại một thế giới trật tự hơn và an toàn hơn.

Ngày 23/7, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Công ty Vận tải biển Senat có trụ sở đặt tại Singapore và chủ tịch của công ty này, đồng thời cáo buộc thực thể và cá nhân trên đang tiếp tay cho hoạt động nhập khẩu vũ khí trái phép vào Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng công ty trên đã hỗ trợ trên quy mô lớn cho Công ty Quản lý Hàng hải Đại dương (OMMC) - công ty của Triều Tiên đang chịu các lệnh trừng phạt. Lệnh trừng phạt trên cũng nhắm đến Chủ tịch Senat, ông Leonard Lai và tiến hành “phong tỏa tài sản” tàu "Dawnlight" do Senat làm chủ sở hữu.


Ngày 23/7, một sĩ quan cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắn chết và 1 cảnh sát khác bị thương tại thành phố Diyarbakir, miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, khu vực đa số là người Kurd. Đây là trường hợp mới nhất trong hàng loạt vụ tấn công, khởi đầu là vụ đánh bom liều chết mà nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị nghi là thủ phạm. Vụ việc xảy ra tại trung tâm Diyarbakirt chỉ 1 ngày sau khi 2 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng trong một vụ tấn công ở Ceylanpinar, giáp biên giới Syria. 
MỚI - NÓNG