Bản tin 8H: Xe biển xanh lao vào đuôi container, 4 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
TPO - Trong lúc đang lưu thông trên Quốc lộ, xe ô tô biển xanh đã tông trúng đuôi chiếc xe container đang lùi từ trong một nhà hàng ra đường khiến 4 người thương vong.

Khoảng 19h40 ngày 26/12, trên Quốc lộ 18A, đoạn qua địa bàn xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe container BKS 34C-140.12 kéo theo rơmoóc BKS 34R-016.95 với xe ôtô biển xanh BKS 14A-011.XX (chưa rõ danh tính tài xế). Vụ tai nạn khiến 4 người bị thương nặng, trong đó 2 người đã tử vong trên đường đi cấp cứu là D.Đ.H và B.V.T. Theo nhân chứng, khi xe container lùi từ trong một quán ven đường ra Quốc lộ 18A, xe con đâm trực diện vào đuôi sau bên thành bên phải container rồi văng sang bên trái đường.


Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay 27/12, bộ phận không khí lạnh có cường độ suy yếu, các tỉnh Bắc Bộ ban ngày trời hửng nắng, có nơi lên đến 25 độ C. Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 16-24 độ C. Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Đêm trời rét. Nhiệt độ 17-27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ 21-30 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ 18-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.


Khoảng 17h50 ngày 26/12, tại km24+400, Quốc lộ 279 đoạn qua địa phận bản Pá Tong, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, xe khách BKS 36F-000.57, do tài xế Chu Kim Anh (sinh năm 1982) điều khiển, đang di chuyển tuyến Điện Biên-Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy. Trên xe có 6 người, trong đó có 2 hành khách. Rất may, những người trong xe đã kịp thời thoát ra ngoài nên vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng chiếc xe ôtô khách bị cháy rụi trơ khung.


Sáng 26/12, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Trung tướng Thước sinh năm 1926 quê Nghệ An. Ông nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội (khóa VIII, IX, X), nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24A, Mặt trận Tây Nguyên. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tham gia hoạt động cách mạng từ năm năm 1945, sau đó ông vào quân ngũ. (XEM CHI TIẾT)


Tối 26/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận thêm 1 ca mắc mới COVID-19. Cụ thể, ca bệnh số 1440 là tên là L.T.T., nam, 32 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ tại xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ban đầu, T. khai nhập cảnh trái phép qua cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh bằng xe tải. Nhưng sau đó T. đổi lời khai rằng, di chuyển từ Campuchia về Việt Nam qua cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang). Tất cả các trường hợp tiếp xúc F1, F2 với ca bệnh số 1.440 đã được lập danh sách, tổ chức cách ly theo quy định. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 26/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) đã chính thức ra mắt. Tại lễ ra mắt, ông Vũ Đức Biên, Tổng Giám đốc Vietravel Airlines cho biết dự kiến từ ngày 1-5/1/2021, hãng sẽ bán vé chính thức. Ngày 24/12, Cục Hàng không đã cấp Chứng nhận người khai thác tàu bay (AOC) cho Vietravel Airlines, điều kiện cuối cùng để được khai thác bay thương mại. Hãng có vốn điều lệ 700 tỷ đồng, với mục tiêu khai thác 30 máy bay. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG