Bản tin 8H: Xe của quan sát viên bị nã đạn tại Ukraine

Các quan chức OSCE. (Nguồn: Reuters)
Các quan chức OSCE. (Nguồn: Reuters)
TPO - Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 17/1 báo cáo đoàn xe của họ lại bị bắn tại khu vực miền Đông Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn tại Donbass vẫn có hiệu lực.

Trong 10 năm, TT-Huế phát hiện 42 vụ có dấu hiệu tham nhũng. Qua 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh TT-Huế cho biết, các lực lượng chức năng trên địa bàn đã phát hiện 42 vụ có dấu hiệu tham nhũng, với số tiền thiệt hại là 20,3 tỷ đồng.

Các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử đã tích cực xem xét, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng. Kết quả, đã khởi tố 36 vụ, với 63 bị can. 


Xác nhận với báo chí tối 17/1, lãnh đạo công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, vụ tai nạn sập giàn giáo xảy ra vào khoảng 10h cùng ngày tại công trình đang xây dựng số 62 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Hà Nội. Vào thời điểm trên, các công nhân đang hoàn thiện cầu thang ở tầng 10 của tòa nhà, bất ngờ giàn giáo đổ sập khiến một số công nhân bị thương. Các nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Xây dựng gần đó cấp cứu.7 người bị thương trong vụ việc trên, trong đó 2 người bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an TPHCM) xác nhận, họ vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) triệt phá một đường dây mua bán ma túy từ Trung Quốc về Việt Nam với quy mô lớn. 7 nghi can bị bắt giữ, cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 18.5 kg ma túy đá, 120 gram heroin, 99 viên thuốc lắc và gần 600 triệu đồng. (Xem chi tiết)


Đại diện đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc ngày 17/1 cho hay 26 trong số 56 người Việt "biến mất" tại Jeju đã về nước và cảnh sát đang tìm những người còn lại. 26 người Việt Nam đã lên máy bay trở về Việt Nam trong sáng 17/1. Những người này nằm trong số 56 người "biến mất" khỏi đoàn du lịch sau khi tới đảo Jeju ngày 12/1. Hai người khác do không tìm thấy hộ chiếu nên vẫn ở lại Hàn Quốc. Cảnh sát nghi ngờ có một đường dây bất hợp pháp đưa người Việt nhập cảnh lậu vào Hàn Quốc thông qua du lịch và đang điều tra.


Các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) ngày 17/1 báo cáo đoàn xe của họ lại bị bắn tại khu vực miền Đông Ukraine, bất chấp lệnh ngừng bắn tại Donbass vẫn có hiệu lực. Vụ việc không gây thương vong song đã làm hỏng chiếc xe của đoàn giám sát. Phó chủ tịch Phái bộ giám sát đặc biệt của OSCE Alexander Hug cho biết, chiếc xe của đoàn đã bị bắn tại khu vực Mariinka về phía Tây thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, may mắn là đoàn sử dụng xe chống đạn nên đã không có thương vong.


Các thượng nghị sĩ Pháp tại Paris Alain Fouche và Francois Bonhomme ngày 17/1 đã công bố một báo cáo dài 50 trang cảnh báo các phiến quân IS có thể dễ dàng trà trộn tại các ga tàu điện ngầm tại Paris để gài bom trên các tàu điện ngầm. Các nghị sĩ Pháp cũng lưu ý rằng, cảnh báo trên không nhằm xua đuổi những người vô gia cư, mà là cảnh báo các lỗ hổng an ninh tại hệ thống giao thông công cộng tại Pháp. (Xem chi tiết)


Với việc các lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc, Mỹ và châu Âu chống Iran đã tự động được dỡ bỏ ngày 16/1, Tehran sẽ được hưởng lợi lớn về kinh tế, trong đó số tài sản trị giá khoảng 100 tỷ USD bị phong tỏa ở nước ngoài sẽ được trao trả. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 16/1 tuyên bố Iran đã thực thi đầy đủ các yêu cầu hạn chế hoạt động hạt nhân như cam kết, đồng nghĩa với việc Tehran được tự động dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, do Liên Hợp Quốc, Mỹ và châu Âu áp đặt lâu nay. (Xem chi tiết)


Trong một phát biểu mới đây, ông Mehdi Asali, Đại diện Iran tại Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) khẳng định nước này quyết tâm theo đuổi mục tiêu tăng sản lượng dầu mỏ thêm 500.000 thùng/ngày ngay sau khi lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ được dỡ bỏ. Sản lượng dầu của Iran hiện khoảng 3 triệu thùng/ngày.


Một quan chức cấp cao giấu tên Mỹ cho biết ngày 17/1, máy bay của Thụy Sỹ chở 4 tù nhân người Mỹ và một số thành viên gia đình đã rời thủ đô của Iran theo thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Washington và Tehran. 4 tù nhân người Mỹ này là: Jason Rezaian - Trưởng văn phòng đại diện của tờ Washington Post tại thủ đô Tehran​, Saeed Abedini - mục sư đến từ tiểu bang Idaho​, Amir Hekmati - cựu lính thủy đánh bộ đến từ tiểu bang Michigan và Nosratollah Khosravi-Roodsari đã được phía Iran trả tự do.


Một quan chức an ninh Yemen cho biết ngày 17/1 đã xảy ra một vụ đánh bom xe liều chết nhằm vào nhà của Cảnh sát trưởng thành phố cảng Aden, Tướng Shallal Ali Shayae, làm 6 người thiệt mạng, trong đó có 4 dân thường. Một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt khối thuốc nổ gài trong một xe buýt loại nhỏ trước cửa nhà Tướng Shallal Ali Shayae tại khu vực Tawahi. Tuy nhiên, ông Shayae vẫn bình an vô sự.

MỚI - NÓNG