Bản tin 8H: Xe khách đi đám cưới rơi xuống khe núi, 22 người tử vong

Chiếc xe bị tai nạn được đưa lên mặt đường. Nguồn: AlalamChannel.
Chiếc xe bị tai nạn được đưa lên mặt đường. Nguồn: AlalamChannel.
TPO - Theo báo chí địa phương, ít nhất 22 người chết và 50 người khác bị thương khi một chiếc xe chở khách đi đám cưới rơi xuống khe núi ở vùng lãnh thổ Kashmir do phía Pakistan quản lý trong đêm 14/8.
Bộ GTVT khẳng định, tới nay vẫn chưa có nhà tài trợ nào khác ngoài Trung Quốc quan tâm rót vốn cho dự án cao tốc Vân Đồn-Móng Cái. Dù cách đây ít ngày, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có đề xuất xin Chính phủ cho phép triển khai tuyến đường theo hình thức BOT (đầu tư - kinh doanh - chuyển giao). Bên cạnh đó, Bộ GTVT thống nhất với quan điểm của Bộ KH&ĐT là tiếp tục đàm phán với phía Trung Quốc về điều kiện khoản vay này, theo hướng ưu đãi hơn. Đặc biệt, khoản vay phải không áp dụng điều kiện thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng EPC (thiết kế - cung ứng - thi công) chỉ định cho nhà thầu Trung Quốc. (Xem chi tiết)

Đêm qua và ngày hôm nay 15/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa lớn diện rộng, lượng mưa từ 19 giờ ngày 13/8 đến 1 giờ ngày 15/8 phổ biến từ 70-170mm, một số nơi có mưa lớn hơn như ở trạm Km46 (Sơn La) 235mm, Mường Lát (Thanh Hóa) 200mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 225mm, Sơn Tây (Hà Nội) 180mm. Dự báo rạng sáng và ngày hôm nay (15/8), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng. Lượng mưa trong ngày hôm nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. 


Vào khoảng 14h chiều ngày 14/8, tại đập Hùng Sơn (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) có bảy công nhân của công ty Tây Bắc làm công trình trên địa bàn huyện Lương Sơn, sau khi đi uống rượu về qua đập Hùng Sơn rủ nhau xuống tắm khiến cho hai người bị nước cuốn đi mất tích, năm người khác may mắn thoát nạn. 

Lúc 16 giờ ngày 14/8 trên quốc lộ 91B, đoạn khu vực Thới Hưng, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 1 người chết 1 người bị thương. Thời điểm trên xe ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51F – 699.93 do một người đàn ông chưa rõ danh tính điều khiển di chuyển từ trung tâm TP. Cần Thơ  về quận Ô Môn đến cầu Xẻo Khế thì bất ngờ bánh trước của xe bị thủng lốp khiến xe loạng choạng và đâm vào hai xe máy đang đi ngược chiều. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng căn cứ quân sự Nga tại Syria là cần thiết, vừa giúp bảo vệ người dân Nga và Cộng đồng Các quốc gia Độc lập (SNG) cũng như chống lại chủ nghĩa khủng bố từ xa. “Căn cứ của chúng tôi tại Syria là cần thiết để phòng ngừa từ xa các hoạt động khủng bố quốc tế. Syria là một nơi trung chuyển vũ khí và các phần tử khủng bố từ nhiều khu vực các nhau”, ông Shoigu nhấn mạnh. (Xem chi tiết)


Ít nhất 30 phiến quân đã bị tiêu diệt và hàng chục đối tượng khác bị thương khi một vụ nổ làm rung chuyển một cửa khẩu biên giới do phiến quân chiếm giữ tại khu vực biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Một nhóm các nhà hoạt động cho hay một đối tượng đánh bom liều chết đã kích hoạt đai thuốc nổ đeo trên người tại cửa khẩu biên giới trên ở vùng nông thôn phía Bắc của tỉnh Idlib. 


Ngày 14/8, Phó Thị trưởng thành phố Mosul, thủ phủ tỉnh Nineveh, thuộc miền Bắc Iraq, ông Hossain Hajem cho biết các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng các loại vũ khí hóa học bị cấm trong các cuộc tấn công gần đây của chúng nhằm vào dân thường tại một ngôi làng ở miền Bắc nước này. Theo ông Hajem, ít nhất 17 dân thường, trong có phụ nữ và trẻ em đã gặp phải những vấn đề về đường hô hấp sau khi IS nã pháo vào làng Osija, ở vùng ngoại ô phía Nam Mosul.


Các nguồn tin khu vực ngày 14/8 cho biết một nhóm khủng bố mới vừa mới xuất hiện tại khu vực miền Bắc Syria. Theo những nguồn tin này, tổng cộng có khoảng 150 tay súng từ bộ lạc al-Jabour đã thành lập một nhóm chống đối mới ở miền Bắc Syria có tên gọi là "Al Moqavema al-Arabia chống lại Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd" có trụ sở chính ở Thổ Nhĩ Kỳ.


Theo báo chí địa phương, ít nhất 22 người chết và 50 người khác bị thương khi một chiếc xe chở khách đi đám cưới rơi xuống khe núi ở vùng lãnh thổ Kashmir do phía Pakistan quản lý trong đêm 14/8. Tai nạn xảy ra khi người lái xe không thể kiểm soát được chiếc xe chở quá tải và phóng với tốc độ quá cao trên đường đồi ở huyện Palandri, cách thủ đô Islamabad khoảng 107km về phía Đông. 


6 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ngày 14/8 tại khu vực gần Tuscaloosa, thuộc bang Alabama ở đông nam nước Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thị trưởng Tuscaloosa Walt Maddox cho biết phi công đã phát tín hiệu nguy cấp vào khoảng 11 giờ 10 phút sáng 14/8 và chiếc máy bay đã rơi khi đang cố gắng hạ cánh, toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng. Được biết, các nạn nhân là 3 cặp vợ chồng vừa tham dự một cuộc hội thảo về nha khoa tại Florida.

MỚI - NÓNG