Bản tin 8H: Xe khách lật trên QL 26 lúc rạng sáng, hàng chục người thương vong

Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: ATGT
Hiện trường vụ lật xe. Ảnh: ATGT
TPO - Vụ lật xe trên quốc lộ 26, đoạn qua địa phận tỉnh Đắk Lắk, khiến một người chét và hàng chục người khác bị thương.

Xe khách lật trong đêm, hàng chục người thương vong. Khoảng 3h rạng sáng ngày 16/7, trên quốc lộ 26, đoạn qua phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, xe khách giường nằm BKS: 43B – 030.78 của nhà xe Quốc Đạt, do tài xế Trương Hoàng Giang (1983, ngụ huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, bất ngờ mất lái lao sang bên trái đường rồi leo lên lề đường tông vào 1 chiếc xe tải, ủi gãy trụ điện rồi lật nghiêng sát nhà dân. Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Chánh (SN 1954, ngụ xã Thiện An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong tại chỗ, hàng chục hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu. Trong đó, 1 hành khách bị đứt lìa cánh tay, 1 hành khách bị chấn thương nặng ở đầu.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 16/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ. Từ ngày 18/7, nắng nóng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ; nắng nóng ở các tỉnh miền Trung có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.


Tàu cá của ngư dân cháy trụi tại cảng Lạch Quèn. Khoảng 19h20 ngày 15/7, tàu cá NA.90614.TS của ông Hồ Văn Nghĩa (sinh năm 1976, trú tại xóm 3, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) đang neo đậu tại bờ Bắc, khu vực cảng Lạch Quèn xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bắt nguồn từ khoang máy, do gió to, ngọn lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội nên chỉ sau 40 phút tàu bị cháy trụi gần như hoàn toàn. Toàn bộ ngư cụ, đồ đạc đều bị hư hại. Lúc bị cháy, khoang tàu không có hải sản. Nhiều nhân chứng cho hay, nguyên nhân cháy có thể do chập điện. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại nhiều tỷ đồng.


9 người nhập viện do mưa to kèm theo dông, lốc xoáy ở Long An. Chiều 15/7, ông Võ Kim Thuần, Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông nghiệp và Thủy lợi tỉnh Long An cho biết, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14/7, trên địa bàn xã Nhị Thành, xã Tân Thành, Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (Long An), mưa to kèm theo dông, lốc xoáy đã làm 9 người phải nhập viện. Ngoài ra, gió lốc đã làm sập hoàn toàn 5 căn nhà của người dân; sập hoàn toàn cơ sở sản xuất, nhà kho của 2 doanh nghiệp; 390 căn nhà dân bị tốc mái; 9 trường học, 3 phòng họp làm việc cơ quan bị tốc trần nhà, tốc nhà xe. Nhiều cây xanh, biển báo, trụ điện dọc theo các tuyến đường, công viên… bị đổ ngã. Tổng thiệt hại ước tính hơn 6,5 tỷ đồng. Hiện, cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.


Đề nghị kỷ luật Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum. Ngày 15/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, tại kỳ họp lần thứ 14 (khoá XV), Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh uỷ (UBKT) đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Kon Tum kỷ luật Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum (giai đoạn 2009 – 2016 và 2016-2020). Theo đó, trong giai đoạn 2009-2016, Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum đã buông lỏng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát, để cán bộ, Đảng viên vi phạm các qui định về việc thu hồi, chi, sử dụng ngân sách, quản lý tài chính, tài sản. Vi phạm của Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Kon Tum "là ít nghiêm trọng nhưng đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, gây dư luận không tốt...". (XEM CHI TIẾT)


Cây cổ thụ bất ngờ đổ ngang đường sắt lúc tàu đang lao tới. Vào khoảng  16h25, ngày 15/7 một cây xà cừ cổ thụ  có đường kính thân trên 1m  bất ngờ bật gốc đổ vắt ngang qua đường sắt  tại km 1693 + 820, cách gác chắn Đồng Khởi khoảng 40m (địa phận phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, Đồng Nai) thuộc  khu gian Hố Nai – Biên Hòa. Phát hiện sự cố, tổ trực tại chắn Đồng Khởi ( thuộc cung chắn Biên Hòa 1- Đội Quản lý Đường sắt Biên Hòa) gồm chị Nguyễn Thị Thuận và Trần Thị Kiều đã kịp thời báo ban ga dừng kịp thời đoàn tàu khách PT1 đang lưu thông theo hướng Phan Thiết – TP HCM chuẩn bị vào chắn Đồng Khởi. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/7, Thủ tướng có công điện gửi các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng. Để sớm chuyển sang thực hiện thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí, Thủ tướng yêu cầu: Bộ GTVT, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo yêu cầu; bảo đảm chậm nhất trước ngày 31/12/2019 phải chuyển sang thu phí tự động đối với tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG