Bản tin 8H: Xét xử vụ bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản khi nào?

Nghi phạm Shibuya Yasumasa (trái) bị cảnh sát áp giải tại quận Chiba. Ảnh: South China Morning Post/TTXVN
Nghi phạm Shibuya Yasumasa (trái) bị cảnh sát áp giải tại quận Chiba. Ảnh: South China Morning Post/TTXVN
TPO - Ngày 6/3, Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản cho biết đã ấn định thời điểm bắt đầu phiên xét xử dưới hình thức hội thẩm nhân dân đối với đối tượng bị cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam. 

Ngày hôm nay (6/3) miền Bắc vẫn chịu tác động chính của rìa phía Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, riêng phía Đông Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đới gió Đông Nam ẩm, nên sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng đồng bằng ven biển đêm nay và sáng sớm mai có mưa nhỏ rải rác. Nền nhiệt độ có xu hướng giảm xuống khoảng 2-4 độ so với ngày hôm qua, cao nhất dao động trong khoảng từ 26-29 độ; phía Tây nên phổ biến ở trạng thái mây thay đổi, nhiệt độ 31-33 độ. Cảnh báo, khoảng chiều tối và đêm ngày 7/3 Bắc Bộ đón một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc từ ngày 8/3 Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa rét. (Xem chi tiết)


Núi Cái Hạ thuộc phạm vi rừng đặc dụng trong vùng lõi Quần thể danh thắng Tràng An (Di sản Tràng An, tỉnh Ninh Bình), khu vực đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng và được Tổ chức UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014. Tuy nhiên, mới đây một công trình “khủng” xây dựng không phép đã “mọc” trên ngọn núi này. Theo kết quả kiểm tra của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, khoảng tháng 8/2017, ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Cty CP Du lịch Tràng An đã tự ý đầu tư mở điểm du lịch và đặt tên là “Tràng An Cổ” tại thôn Trường An (xã Trường Yên, Hoa Lư). Sau đó, ông Son tự ý cho khoan núi Cái Hạ dựng cột bê tông, xây bậc thang lên xuống đỉnh núi với khoảng 2.000 bậc, chiều dài khoảng 1km khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.  (Xem chi tiết)


Chiều 5/3, ông Nguyễn Đình Trung điều khiển xe môtô chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Xuân, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh từ huyện Đăk Tô về hướng Ngọc Hồi, bị xe khách loại giường nằm 45 chỗ mang BKS 51B- 22669 do Lê Văn Khâm (44 tuổi, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển chạy ngược chiều đâm phải, khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Đăk Tô điều tra, làm rõ.


Tối 5/3, lãnh đạo Công an xã Tân Sơn huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 cháu nhỏ tử vong. Theo vị lãnh đạo Công an xã Tân Sơn, vào khoảng 16h30 ngày 4/3, một số người dân thôn Khuôn So đi thăm vườn vải trên núi, khi nhìn xuống dưới ao đã phát hiện thi thể 1 cháu nhỏ bị đuối nước. Khi đến tận nơi, người dân tiếp tục phát hiện thêm 1 cháu nhỏ nữa. Hai nạn nhân đuối nước được xác định là cháu Lưu Thị Mai (SN 2010, học sinh Trường Tiểu học Tân Sơn số 1) - con ông Lưu Văn Mừng thuộc thôn Khuôn So, xã Tân Sơn và cháu Vi Thị Chôm (SN 2012, học sinh Trường Mầm non xã Tân Sơn) - con của ông Vi Văn Đảy cùng địa chỉ trên.


Sau khi cùng nhóm bạn sử dụng chất kích thích (nghi ma túy) tại nhà bạn ở phường Cống Vị (quận Ba Đình) vào rạng sáng 5/3, ca sĩ Châu Việt Cường (tên thật là Nguyễn Việt Cường, SN 1984, ở Hà Trung, Thanh Hóa) bị ảo giác nên dùng tỏi rắc quanh phòng và nhét củ tỏi nguyên vỏ vào miệng H. (20 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 5/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "có thể" sẽ tham dự lễ khai trương Đại sứ quán Mỹ tại thành phố Jerusalem. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump đã đón tiếp Thủ tướng Netanyahu tại Nhà Trắng. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng mối quan hệ Mỹ-Israel đang "tốt đẹp hơn bao giờ hết". Ông Trump cũng đề cập đến một chuyến thăm Israel vào tháng 5 tới, sự kiện được coi là một thách thức lớn về mặt an ninh và ngoại giao. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu cho rằng việc Mỹ quyết định dời đại sứ quán đến Jerusalem là một quyết định lịch sử. 


Theo Reuters, ngày 6/3, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã bày tỏ “mong muốn mãnh liệt về việc thúc đẩy mạnh mẽ” quan hệ với Hàn Quốc và “viết nên trang sử mới trong quá trình thống nhất đất nước.” Liên quan đến cuộc gặp với phái đoàn cấp cao Hàn Quốc hôm 5/3, KCNA nêu rõ: “Sau khi lắng nghe đặc phái viên Hàn Quốc trình bày ý định của Tổng thống Moon Jae-in về việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh liên Triều, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã trao đổi quan điểm và đạt được một thỏa thuận hợp lý với phía Hàn Quốc.” Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ nội dung thỏa thuận này. 


Hãng tin TASS dẫn lời ông Aleksandr Kinev, thành viên Ủy ban bầu cử trung ương Nga, hôm 5/3 cho biết: “Cơ quan Thuế vụ Liên bang đã liên hệ với giới chức và các đồng nghiệp Thụy Sĩ cho biết, ngoài hai tài khoản ngân hàng mà chúng tôi đã đề cập, ông Pavel Grudinin - ứng viên tổng thống của đảng Cộng sản Nga còn có 11 tài khoản khác nữa. Tính đến ngày 31/12/2017, ông Pavel Grudinin có 13 tài khoản trong các ngân hàng Thụy Sĩ”. Quan chức này cho biết thêm: “Thông tin mà chúng tôi có được từ các đồng nghiệp Thụy Sĩ là ông Grudinin gửi nhiều loại tài sản khác nhau trong tài khoản của ông ấy. Một trong những tài khoản đó để gửi các kim loại quý, đặc biệt là vàng”. Thông tin về tài khoản ở nước ngoài nếu được xác nhận sẽ là bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Grudinin.


Ngày 6/3, Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản cho biết đã ấn định thời điểm bắt đầu phiên xét xử dưới hình thức hội thẩm nhân dân đối với đối tượng bị cáo buộc sát hại bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, người Việt Nam. Theo đó, phiên xét xử sẽ bắt đầu vào ngày 4/6. Nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi, còn bị cáo buộc các tội danh khác, trong đó có tội vứt bỏ thi thể nạn nhân. 


Sergei Skripal, 66 tuổi, và một phụ nữ chưa rõ danh tính tuổi ngoài 30 đang được điều trị tại bệnh viện sau khi bị phát hiện bất tỉnh trên ghế băng trong trung tâm mua sắm ở thành phố Wiltshire hôm 4/3. Cả hai đang trong tình trạng nguy kịch, được chăm sóc tại khoa hồi sức tích cực tại bệnh viện quận Salisbury. Ông Skripal từng bị kết tội làm gián điệp cho Anh và tham gia cuộc trao đổi gián điệp lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh. Cảnh sát không hé lộ chất khiến ông nguy kịch hay liệu hai người có phải nạn nhân vụ tấn công bằng chất độc hay không. 
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.