Bản tin 8H: Xin 100 triệu không được, nghịch tử đổ xăng định đốt nhà

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Xin bố đẻ 100 triệu đồng không được, đối tượng ở Hải Phòng tưới xăng lên đồ đạc dọa đốt nhà để tạo áp lực cho người thân.

Xin bố đẻ 100 triệu không được, nghịch tử đổ xăng định đốt nhà. Khoảng 8h15 ngày 22/3, Công an phường Đằng Lâm (quận Hải An, Hải Phòng) nhận được tin báo có đối tượng đổ xăng với ý định đốt nhà tại số 30/41 đường Thư Trung, tổ dân phố Thư Trung 1, (thuộc phường Đằng Lâm). Đến 10h30 cùng ngày, công an không chế được đối tượng cố thủ trong nhà. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai tên là Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1991, hiện đang ở tại căn nhà số 30/41 đường Thư Trung). Nguyên nhân Tiến muốn đốt nhà vì xin bố đẻ 100 triệu đồng trả nợ nhưng không được bố cho, nên tưới xăng vào đồ đạc trong nhà để tạo áp lực cho bố.


Mặc dù hoạt động “thỉnh vong”, “giải nghiệp” đã diễn ra ở chùa Ba Vàng, thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) từ nhiều năm nay. Nhiều công văn, văn bản báo cáo về sự việc này cũng đã được gửi tới chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhưng sự việc vẫn tiếp diễn cho đến khi báo chí vào cuộc. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 22/3, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng vừa ký văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo 138, về giải quyết vụ nữ sinh bị sàm sỡ trong thang máy chung cư Golden Palm trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân, Hà Nội), nhưng đối tượng vi phạm chỉ bị phạt 200.000 đồng. Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an khẩn trương đề xuất, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định xử phạt đủ nghiêm khắc để răn đe, ngăn chặn các hành vi tương tự. (XEM CHI TIẾT)


Trên các tuyến phố ở Hà Nội hiện có hơn 1.400 cây sưa. Việc bảo vệ khó khăn, nhiều cây bị cưa trộm và tiếp tục kích thích lòng tham. Vậy có nên đặt vấn đề bán các cây ngoài đường phố để thu về khoản kinh phí có thể lên đến hàng nghìn tỷ đồng? (XEM CHI TIẾT)


Ban Chấp hành Huyện ủy huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) vừa tổ chức hội nghị thông qua hình thức kỷ luật đối với ông Đoàn Văn Nhuần, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom. Theo kết quả bỏ phiếu, ông Đoàn Văn Nhuần bị kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng. Được biết, ông Nhuần đã sử dụng bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông không hợp pháp để lập hồ sơ tuyển sinh vào học Trung học chuyên nghiệp, rồi tiếp tục học chuyên môn nghiệp vụ cao hơn và kê khai trong hồ sơ lý lịch cán bộ, Đảng viên để được tuyển dụng công chức. (XEM CHI TIẾT)


Tước quân tịch thiếu úy công an dính ma túy. Ngày 22/3, nguồn tin riêng Tiền Phong, đại tá Bùi Văn Quyền, Phó GĐ Công an tỉnh Cà Mau ký quyết định tước quân tịch CAND đối với thiếu úy Phan Dương Cảnh, cán bộ hỗ trợ tư pháp Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) do sử dụng ma túy. Nguyên thiếu úy Phan Dương Cảnh bị bắt tại Bar Gossip vào lúc 1 giờ đêm 28/2, test nhanh dương tính với ma túy, bị tạm đình chỉ công tác và bị tước quân tịch CAND. (XEM CHI TIẾT)


Khoảng 14h ngày 22/10, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh TT-Huế) phát hiện một vụ tai nạn nghiêm trọng của nhóm đi phượt gồm 3 người là du khách quốc tịch Anh, khi đi tuần qua qua khu vực cầu Đồn Nhất, đèo Hải Vân - thuộc Tổ dân phố Hải Vân (thị trấn Lăng Cô). Theo đó, trong khi tắm mát tại thác cách đường Quốc lộ 1 chừng 500m, du khách Christian Alwgn Hawitt (sinh năm 2000) bất cẩn trượt chân ngã đập đầu vào đá bị chấn thương rất nặng. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. (XEM CHI TIẾT)


Eximbank bất ngờ thay chủ tịch HĐQT trước thềm Đại hội cổ đông. Tối 22/3, ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) bất ngờ thông báo, đã ra Nghị quyết về việc bổ nhiệm bà Lương Thị Cẩm Tú, thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020), thay cho ông Lê Minh Quốc, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Thay đổi này được thực hiện không lâu trước khi Eximbank tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, dự kiến vào 26/4 tới. (XEM CHI TIẾT)


Gió mùa Đông Bắc tràn về, miền Bắc trời chuyển lạnh. Hiện nay (23/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét. Ở vùng núi Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trong mưa dông.

MỚI - NÓNG