Bản tin 8H:Hai thiếu niên rủ nhau trốn khỏi nơi cách ly tập trung ở Thanh Hóa

TPO - Đi từ vùng dịch về thăm bạn ở Thanh Hóa, hai thiếu niên đang trong quá trình cách ly nhưng vẫn cố tình bỏ trốn.

Chiều 19/2, ông Phạm Hải Lăng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa), cho biết vừa đưa hai thiếu niên bỏ trốn khỏi khu cách ly trở về khu vực cách ly y tế. Trước Tết, N.M.H. (15 tuổi, ngụ thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và N.T.K. (14 tuổi, ngụ huyện Gia Lâm, Hà Nội) đến xã Cẩm Châu (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) để thăm một bạn gái quen qua mạng xã hội. Cơ quan chức năng phát hiện 2 thiếu niên trong quán game ở huyện Cẩm Thủy, đưa đi cách ly tập trung ở TP.Thanh Hóa. Nhưng đêm 18/2, H. và K. đã bỏ trốn. Tuy vậy, cả hai bị phát hiện ngay trong đêm khi đến xã Cẩm Châu để lấy xe máy.

Bản tin 8H:Hai thiếu niên rủ nhau trốn khỏi nơi cách ly tập trung ở Thanh Hóa ảnh 1 Hai thiếu niên được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đưa về khu cách ly sau khi bỏ trốn. Ảnh: VTC News

Bản tin 6h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết ngày 20/2 Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Tính đến 6h ngày 20/02, Việt Nam có tổng cộng 1463 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 770 ca. Việt Nam đã chữa khỏi 1.627 bệnh nhân. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 125.572 người. Số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 69 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 39 ca, số ca âm tính lần 3 là 55 ca.


Khoảng 16h ngày 19/2, trên tuyến Quốc lộ 1A, tại km 736 đoạn qua huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, CSGT kiểm tra và phát hiện xe khách BKS 29B-402.01 (của Hợp tác xã dịch vụ vận tải Hào Quang, tỉnh Nghệ An) chạy tuyến Nghệ An đến Bình Dương, do tài xế Trần Văn Đề (trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An), nhồi nhét 63 người dù chỉ có 46 chỗ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính chủ phương tiện và lái xe khách tổng cộng 51 triệu đồng; tước bằng lái của người điều khiển phương tiện 2 tháng.


Mới đây, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng đã có văn bản yêu cầu các trường trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch. Trong đó yêu cầu các trường cần tăng cường chỉ đạo, kiểm soát, hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc dạy học trực tuyến. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi các hệ thống dạy học trực tuyến, có biện pháp phù hợp, đảm bảo không có các hình ảnh, nội dung xấu độc hại. Sở cũng bắt buộc các trường không tổ chức tham quan, du lịch tại các vùng có dịch. Trường hợp cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ra khỏi thành phố phải có văn bản xin ý kiến Giám đốc Sở.


Lễ tang ông Trương Vĩnh Trọng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ được tổ chức với nghi thức lễ tang cấp Nhà nước. sau lễ nhập quan vào 15h ngày 19/2, linh cữu nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng được quàn tại nhà riêng ở ấp Lương Thuận, xã Lương Qưới, huyện Giồng Trôm (Bến Tre). Lễ di quan đến hội trường lớn của UBND tỉnh Bến Tre để làm lễ tang sẽ diễn ra vào sáng 21/2. Lễ viếng nguyên Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng diễn ra từ 8-19h ngày 21/2. Lễ truy điệu lúc 9h ngày 22/2 và an táng tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bến Tre lúc 11h cùng ngày. (XEM CHI TIẾT)


Tối 19/2, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về kết quả xác minh clip học sinh tát cô giáo trên bục giảng gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo đó, sự việc diễn ra trong giờ học môn Toán, ngày 25/5/2020. Nam sinh là Đ.N.N.K, học sinh lớp 8A, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình. Trong biên bản ngày 26/5/2020, phụ huynh cho biết, K. có biểu hiện trầm cảm, hay mất ngủ, tinh thần căng thẳng, dễ bị kích động, rất sợ mất đồ của mình. K. sau đó bị buộc thôi học  từ ngày 26/5/2020 đến hết năm học 2019-2020. (XEM CHI TIẾT)


Chiều 19/2, UBND TP Hải Phòng yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với BCĐ Phòng chống COVID-19 quận Lê Chân xử phạt hành chính đối với cô giáo H.T.Th, giáo viên Trường THPT Trần Nguyên Hãn mức cao nhất vì đã khai báo gian dối khi trở về Hải Dương ăn Tết. UBND thành phố cũng yêu cầu UBND quận Lê Chân chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT xử lý hình sự theo quy định nếu nữ giáo viên này dương tính SARS-CoV-2. Trước đó, cô Th. về quê Hải Dương ăn Tết dù không được lãnh đạo trường chấp thuận. Ngày 15/2 quay lại Hải Phòng, cô Th. lại khai từ Hà Nội về. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG