Bản tin 8h:Tội phạm ma tuý điên cuồng “đấu súng” chống lại cảnh sát

Tang vật thu giữ của nạn nhân tại hiện trường.
Tang vật thu giữ của nạn nhân tại hiện trường.
TPO - Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một đối tượng bị trúng đạn tử vong, bên cạnh là một khẩu AK còn 12 viên đạn, tay cầm đèn pin và 2 quả lựu đạn. 
Nhóm 3 đối tượng đã dùng súng AK bắn liên tiếp về phía ban chuyên án. Không bắn trả, cảnh sát ẩn mình vào gồ đất, vách đá tiếp tục kêu gọi các đối tượng đầu hàng nhưng không có kết quả. Để đảm bảo an toàn cho người dân và lực lượng đánh án, cảnh sát nổ súng trấn áp. Khoảng 1 giờ đồng hồ đấu súng, nhóm đối tượng lợi dụng đêm tối, sự quen thuộc địa hình nên bỏ trốn vào rừng sâu. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện một đối tượng bị trúng đạn tử vong, bên cạnh là một khẩu AK còn 12 viên đạn, tay cầm đèn pin và 2 quả lựu đạn. Kiểm tra trên người đối tượng, cảnh sát tiếp tục phát hiện 3 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp (xem chi tiết).

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên cho biết, 4 nạn nhân  bị điện giật tử vong trong lúc thi công cột để kéo cáp viễn thông ở cánh đồng giáp ranh giữa hai xã Cẩm Lạc và Cẩm Trung (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), đều có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu làm nông và thường xuyên nhận đi làm nghề dựng cột điện. Ngay sau sự việc xảy ra, chính quyền địa phương phối hợp cùng cơ quan chức năng đưa các thi thể nạn nhân về nhà, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 11 triệu đồng để lo chi phí mai táng. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan (xem chi tiết).


Ngày 27/10, thông tin từ Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Thường trực Ban Tuyển sinh Quân sự - Bộ Quốc phòng cho biết theo kết quả giám định y khoa tại Bệnh viện Quân y 175, thí sinh Quang Quốc Việt không đủ tiêu chuẩn vào học do không đủ tiêu chuẩn về chiều cao (thí sinh là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào đào tạo đại học quân sự phải có chiều cao từ 1,62m trở lên). Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã nhất trí cho phép thí sinh Quang Quốc Việt nhập học vào hệ dân sự tại các trường trong quân đội, nếu thí sinh có nguyện vọng và đạt được mức điểm chuẩn của ngành đào tạo tại trường thí sinh có nguyện vọng vào học (xem chi tiết).


Tư liệu công khai cho thấy, Chu Xuân Vũ sinh tháng 7/1968, người tỉnh An Huy, Trung Quốc, trước nay chỉ công tác trong tỉnh này. Theo cáo trạng, tổng số tiền Chu Xuân Vũ liên quan trong vụ án tham nhũng này lên tới trên 1 tỷ NDT (3.500 tỷ VND), lớn nhất Trung Quốc cho đến nay; riêng số tiền kiếm chác được qua giao dịch nội bộ cổ phiếu phi pháp đã tới 350 triệu NDT (1.225 tỷ VND), khiến ông ta trở thành “Cổ thần” (Thần chơi chứng khoán). Trong quá trình xét xử, cơ quan công tố đã đưa ra các chứng cứ, bị cáo và luật sư biện hộ đã tiến hành tranh biện; cuối cùng Chu Xuân Vũ đã phát biểu bày tỏ nhận tội, hối tội; mức án phạt sẽ được công bố vào dịp khác (xem chi tiết).
Theo hãng tin BBC, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 10h ngày 27/10 giờ địa phương (22h giờ Hà Nội) tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở khu Squirrel Hill, thành phố Pittsburg, bang Pennsylvania. Nhiều người thương vong, phát ngôn viên Sở Cảnh sát Pittsburgh cho biết, đồng thời xác nhận ba sĩ quan cảnh sát nằm trong số đó. Tay súng đã đầu hàng và đang bị giam giữ, tuy nhiên cảnh sát vẫn yêu cầu người dân xung quanh nên ở trong nhà. Nghi phạm là một người đàn ông da trắng. Nghi phạm được cho đã hô "Tất cả người Do Thái đều phải chết" khi xả súng vào thời điểm giáo đường cử hành lễ Shabbat (xem chi tiết).

Bác Nguyễn Văn Bổn sinh sống gần đó phiền muộn chia sẻ: Mỗi ngày có tới hàng ngàn lượt xe qua lại đèo Mimosa. Thế nhưng con đèo này ít được duy tu bảo dưỡng nên mặt đường bong tróc, nát bét. Mỗi lần trời mưa to, các ổ trâu, ổ voi trở thành những cái bẫy chết người trên đường. Mấy năm gần đây đã có cả chục vụ tai nạn dẫn đến thương vong. Có lần, một thanh niên đang chạy xe máy thì vấp ổ gà, ngã ra đường, không may bị xe tải phía sau cán qua tử vong tại chỗ. Lần khác thì xe tải lật nhào, đè chết người đi xe máy (xem chi tiết).


Trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội ngày 27/10, Đại biểu (ĐB)Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) bày tỏ nỗi lo về hiện tượng “cài cắm người” trong quá trình cổ phần hoá, dẫn đến nguy cơ tạo ra những “Vũ nhôm” khác. Ông đề nghị cần có ngay thể chế, chính sách để bịt lỗ hổng trong cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước và tăng cường kiểm toán, thanh tra, điều tra để ngăn chặn thất thoát tài sản nhà nước. Đồng thời, về phương thức xử lý 12 dự án thua lỗ nghìn tỷ ngành Công Thương, ĐB Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) cho rằng, đối với những dự án thua lỗ lớn, không vực dậy được thì nên cho phá sản (xem chi tiết).

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.