Bản tin 9H: Lãnh đạo Tình báo Mỹ bác bỏ cáo buộc nghe lén ông Trump

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 5/3, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) James Clapper đã bác bỏ cáo buộc của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyện bị nghe lén trong chiến dịch tranh cử năm 2016. 

3 ngày qua, lễ hội hoa hồng Bulgaria tại Hà Nội liên tục thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Bất chấp thực tế khác xa với quảng cáo, bỏ qua mọi lời chê bai, nỗi thất vọng của những người đi trước, cảnh phe vé lộng hành, người xem chen chúc đến hỗn loạn, giành giật vé... người dân vẫn ùn ùn kéo về công viên Thống Nhất - nơi diễn ra sự kiện. Dòng người kéo về đây đông tới nỗi BTC thường xuyên cháy vé, người đến xem thậm chí còn cất công thuê vịt đạp bơi qua hồ để tìm cách lọt vào bên trong lễ hội. Theo các chuyên gia truyền thông, lý do khiến các lễ hội hoa "treo đầu dê bán thịt chó" vẫn có đất tồn tại là vì đánh trúng tâm lý tò mò của người dân. 


Ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, cho biết, ông ủng hộ Hà Nội, TP.HCM đã và đang ra quân quyết liệt để giải phóng vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ. "Tôi hoàn toàn ủng hộ thái độ quyết liệt, không khoan nhượng, không ngại va chạm, kể cả va chạm các cơ quan trung ương trong việc giải phóng vỉa hè của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, những ngày qua. Đã bắt tay vào làm thì phải có đụng chạm. Việc làm của anh Hải nhận nhiều ý kiến khen, chê cũng không ít từ cộng đồng, đó cũng là điều dễ chia sẻ, thông cảm", ông Sự nói. Với khu phố Tây ở Sài Gòn, ông Nguyễn Sự "hiến kế" ban ngày vỉa hè khu vực này có thể dành cho người đi bộ nhưng ban đêm vẫn cho các hộ dân kinh doanh, buôn bán phục vụ du khách.


Tối ngày 5/3, ông Đoàn Văn Thạnh (63 tuổi), bố đẻ của nghi phạm Đoàn Thị Hương xác nhận, gia đình đã được báo trước là luật sư người Malaysia Shanmugam sẽ về gặp gia đình. Qua trao đổi, gia đình tin tưởng vào luật sư Shanmugam và đồng ý nhờ ông đứng ra bào chữa cho con gái. Ông Thạnh cũng viết một bức thư tay nhờ luật sư Shanmugam cầm sang gửi cho con, bức thư chủ yếu động viên con gái cố gắng giữ gìn sức khỏe và tinh thần, gia đình luôn hướng và theo dõi con. Ông Thạnh cho biết thêm, phía gia đình cũng bàn bạc với luật sư là sẽ có thành viên bay sang Malaysia gặp Hương, nhưng hiện giờ chưa thống nhất được ngày cụ thể.


Chiều 5/3, Tổ công tác đặc biệt 113, thuộc Tổng cục Cảnh sát thông tin, 7h sáng ngày 4/3, tại TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), đơn vị phối hợp với Phòng 6, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã bắt giữ 6 đối tượng, cùng trú tại TP Hải Dương về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Đường dây cá độ bóng đá có Đỗ Mạnh Cường là doanh nhân nổi tiếng thành đạt ở TP Hải Dương. Cường nằm trong danh sách Hội doanh nhân của tỉnh Hải Dương, vào năm 2015, anh ta được nhận Bằng khen trong Lễ tuyên dương doanh nghiệp trẻ tiêu biểu.


Khoảng 2 giờ 30 sáng 5/3, Hải Quan Cao Bằng đã phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển gần 1.000 con giống gà, vịt từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Qua tuần tra nắm tình hình, Đội kiểm soát Hải quan Cao Bằng phát hiện đối tượng Vương Quốc Hùng, sinh năm 1992, thường trú tại xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An (Cao Bằng), đang vận chuyển gần 1.000 con giống gà, vịt từ Trung Quốc vào Việt Nam qua địa phận xóm Pò Rẫy, thị trấn Hùng Quốc, huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng). Đối tượng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng, khai nhận mua số con giống gà, vịt trên từ Trung Quốc về nội địa tiêu thụ. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ lô hàng trên để xử lý và bàn giao cho ngành chức năng tiến hành tiêu hủy quy định của pháp luật.


Khoảng 11 giờ ngày 5/3, hai nam thanh niên xuống biển thuộc xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) tắm, khi bơi cách bờ chừng 30m thì một người gặp dòng nước xoáy và bị cuốn trôi mất tích. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người bạn đi cùng đã báo với chủ quán ven biển ra ứng cứu nhưng không tìm thấy. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Đ., quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, hiện là sinh viên năm thứ Nhất ngành Chăn nuôi, Đại học Nông lâm Huế. Hiện nay chưa vào mùa khai thác du lịch nên tại bãi tắm này chưa có biển cánh báo giới hạn khu vực cấm tắm.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/3, bộ phận không khí lạnh đã tiến gần các tỉnh vùng núi phía bắc Việt Nam. Dự báo ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Ngày mai (7/3), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường và ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Phía Đông Bắc Bộ từ chiều tối và đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ.


Ngày 5/3, cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) James Clapper đã bác bỏ cáo buộc của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyện bị nghe lén trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Ông Clapper khẳng định: "Không có hành động nghe lén nào đối với tổng thống, tổng thống đắc cử khi đó, hay khi ông làm ứng viên, hay đối với chiến dịch tranh cử của ông ấy”. Hôm 4/3, ông Trump đã cáo buộc cựu Tổng thống Barack Obama ra lệnh nghe lén tỷ phú bất động sản này, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Một phát ngôn viên của ông Obama sau đó đã lên tiếng bác bỏ khả năng này. 


Bộ tư lệnh Mỹ ở Trung Đông (CENTCOM) đã xác nhận cái chết của 21 dân thường ở Iraq và Syria do hậu quả các hoạt động chống khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Trong tháng 1/2017, CENTCOM đã nghiên cứu dữ liệu 10 vụ đánh bom trước đó và 27 vụ mới, trong số này khả năng có 19 vụ đã ảnh hưởng đến tính mạng thường dân. Theo đó, 10 trường hợp được xác nhận gây chết người (2 trường hợp trong tháng 11/2016, 3 trường hợp vào tháng 12/2016 và 5 trong tháng 1/2017). Trước đó, Mỹ cũng thừa nhận năm 2014 đã có 119 người Syria và Iraq là nạn nhân các vụ đánh bom, 37 người bị thương. (Xem chi tiết)


Ngày 6/3, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn nhiều tên lửa từ bờ biển miền Đông nước này và các tên lửa này đã bay khoảng 1.000km. Theo quân đội Hàn Quốc, các tên lửa được phóng đi từ khu vực Tongchang-ri, nơi Triều Tiên đặt một căn cứ tên lửa, song không tiết lộ chính xác số lượng tên lửa. Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Triều Tiên sáng 6/3 đã phóng 4 quả tên lửa và 3 quả rơi xuống Vùng Đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

MỚI - NÓNG