Bản tin 9H: Mỹ khẳng định có thể dùng vũ khí hạt nhân bảo vệ đồng minh

Ảnh minh họa. (Nguồn: US News)
Ảnh minh họa. (Nguồn: US News)
TPO - Ngày 16/2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của nước này, trong đó có cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản nếu cần thiết.

Tại Hà Nội cũng như các thành phố lớn, những dịch vụ đặt xe qua hệ thống mạng đang phát triển rầm rộ. Hình thức tương tự taxi nhưng những dạng xe không có biển báo như Grab hay Uber khiến cơ quan quản lý không thể kiểm soát. Điều này càng gia tăng tình trạng ùn tắc nội đô. Do không chịu quản lý về giá nên Uber, Grab tăng giá hết sức tuỳ tiện. Ngay như trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua, bất kể giờ nào các hãng này cũng tăng giá ít nhất gấp đôi. (Xem chi tiết)


Uỷ ban Nhân dân phường Thụy Khuê (quận Ba Đình, Hà Nội) hôm 16/2 yêu cầu các chủ nhà nổi, du thuyền hồ Tây phải tháo dỡ công trình là trước ngày 20/2. Nếu quá thời hạn này mà các chủ công trình chưa tháo dỡ phường sẽ báo cáo quận để có biện pháp xử lý. Tuy nhiên, đại diện các tàu, sàn nổi kinh doanh tại phố Nguyễn Đình Thi (Quận Tây Hồ, Hà Nội) đều bày tỏ được giữ lại tàu để di dời về địa điểm phù hợp tiếp tục hoạt động. 


Ngày 16/2, ông Đặng Nam Sơn, Giám đốc trung tâm Đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng thuộc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã có yêu cầu Hợp tác xã vận tải thủy bộ và khách du lịch Hội An khẩn trương giải trình, qua đó xác minh sự việc người khuyết tật ngồi xe lăn và thân nhân bị xe buýt tuyến Đà Nẵng - Hội An từ chối vận chuyển. Theo ông Đặng Nam Sơn, những người khuyết tật phải là những người được đối xử tốt hơn bình thường. Do tuyến xe buýt không có thiết bị nâng đỡ nên nhân viên sẽ phải bế người khuyết tật lên xe. Trong từng điều kiện cụ thể, phụ xe và lái xe sẽ xử lý từng trường hợp. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã ra quyết định khởi tố 5 bị can về tội tham ô tại Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). 5 bị can gồm ông Lương Văn Hòa, sinh năm 1980, nguyên giám đốc Ban Điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC, ông Lê Xuân Khánh, sinh năm 1976, trưởng Phòng Kinh tế Tổng hợp Ban Điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC, ông Nguyễn Lý Hải, sinh năm 1964, nguyên trưởng Phòng Kỹ thuật Ban Điều hành Dự án Vũng Áng-Quảng Trạch, Tổng Công ty PVC, ông Nguyễn Thành Quỳnh, sinh năm 1973, giám đốc Ban Kỹ thuật công nghệ, Tổng công ty Miền Trung, bà Lê Thị Anh Hoa, sinh năm 1979, giám đốc Công ty TNHH MTV Quỳnh Hoa.


Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 3 trường hợp trẻ sơ sinh bị uốn ván, trong đó có 2 trường hợp đã tử vong, 1 trường hợp nguy kịch đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Cả 3 trường hợp này đều là con của các bà mẹ người dân tộc thiểu số, thực hiện sinh đẻ tại nhà, do “bà mụ vườn” đỡ đẻ, người mẹ không được tiêm phòng vắcxin uốn ván. “Mụ vườn” đã dùng dao lam cắt rốn cho trẻ sơ sinh rồi quấn rốn bằng băng khô, khiến trẻ nhiễm trùng uốn ván.


Dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ ngày nắng, nhiệt độ duy trì ở nền nhiệt cao, có sương mù về đêm và sáng. Trong khi đó các tỉnh miền Trung sẽ chấm dứt tình trạng thời tiết lạnh do chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Bắc Bộ nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Miền Trung nhiệt độ từ 22-28 độ. Nam Bộ nhiệt độ từ 21-33 độ C.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tổ chức cuộc gặp đầu tiên trước phiên họp Ngoại trưởng G20 tại Bonn, Liên bang Đức. Đây là liên hệ cá nhân đầu tiên giữa các nhà chức trách Nga và đại diện chính quyền ông Donald Trump ở cấp Ngoại trưởng. Tại cuộc gặp với tân Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông nhấn mạnh việc Moscow không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, đặc biệt là công việc nội bộ của Mỹ.


Tại cuộc họp với các cán bộ Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh: “Sứ mệnh mới của NATO là kiềm chế sức mạnh Nga”. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Warsaw (Ba Lan) hồi tháng 7/2016, lần đầu tiên kể từ năm 1989, NATO xác định Nga như một mối đe dọa an ninh lớn cho liên minh, và việc kiềm chế Moscow được thông qua như một sứ mệnh mới của NATO. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, các hành động khiêu thích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thời gian qua là muốn lôi kéo Nga vào cuộc đối đầu. (Xem chi tiết)


Ngày 16/2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định Washington sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của nước này, trong đó có cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản nếu cần thiết. Trong tuyên bố chung đưa ra sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), ông Tillerson nhấn mạnh: "Mỹ vẫn giữ nguyên những cam kết về bảo vệ các nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó bao gồm cam kết thực hiện các hành động đánh chặn mở rộng bằng toàn bộ kho vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân".


Ngày 17/2, Tòa án quận Trung tâm Seoul cho biết Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong đã chính thức bị bắt giữ nhằm phục vụ công tác điều tra vụ bê bối chính trị liên quan tới Tổng thống đang bị luận tội Park Geun-hye. Trong một tuyên bố, người phát ngôn tòa án cho biết việc bắt giữ Lee Jae-yong ở thời điểm hiện tại là cần thiết do những cáo buộc và bằng chứng mới trong vụ việc. Ông Lee Jae-yong trước đó đã bị giữ tại một trung tâm tạm giam sau khi xuất hiện tại tòa ngày 16/2 để nghe phán quyết của các thẩm phán về việc bắt giữ mình.

MỚI - NÓNG