Bản tin 9H: Mỹ lập tức triển khai lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc

Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 6/3, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) hiện đại tới Hàn Quốc, một phần của những bước đi nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Seoul.

Lực lượng PCCC quận Bình Tân cho biết, tối ngày 6/3, một số công nhân của bãi phế liệu gần cầu kênh 5, quận Bình Tân thấy lửa phát ra từ phía sau bãi chứa nên tri hô cùng nhau dập lửa. Do bên trong bãi chứa toàn những vật liệu dễ cháy như nhựa, mủ nên ngọn lửa phát cháy lớn. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên bãi chứa phế liệu có diện tích hơn 500m2. Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Tân, Đội chữa cháy chuyên nghiệp Khu vực II đã đều động 10 xe chữa cháy cùng cả trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Sau gần một giờ, ngọn lửa mới được lực lượng chức năng khống chế. May mắn vụ cháy không có thương vong về người.


Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, trong các năm gần đây, lượng hành khách thông qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải nghiêm trọng. Năm 2011, lượng khách thông qua cảng đạt 1 triệu lượt thì đến năm 2015, con số này là 2,7 triệu lượt và năm 2016 tăng lên gần 4,9 triệu lượt. Trong năm nay, theo ước tính của Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, khoảng 6 triệu lượt hành khách thông qua cảng. Trong khi đó, công suất thiết kế của nhà ga dùng chung cho cả hành khách nội địa và quốc tế chỉ ở mức 2,5 triệu lượt/năm.


Khoảng 15h30 ngày 6/3, trên Quốc lộ 6, đoạn qua đèo Sơn La, thuộc địa phận xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, xe tải mang biển kiểm soát 26C-01674, lưu thông theo hướng Sơn La-Điện Biên, đang từ trên đèo đi xuống thì mất lái, va chạm với 2 người đi trên chiếc xe máy cùng chiều. Chiếc xe đã lật nghiêng, cuốn theo xe máy đi cùng chiều khiến hai người trên xe máy tử vong tại chỗ. Lái xe tải tử vong trên đường đi cấp cứu. 


Ngày 6/3, PGS.TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, thời điểm này số ca được chẩn đoán ho gà gia tăng mạnh so với các năm trước. Cả năm 2015 có hơn 10 ca ho gà nhập viện, trong đó 56,5% trẻ mắc ho gà dưới 3 tháng tuổi. Năm 2016 có 12 ca ho gà. Nhưng chỉ hơn 2 tháng đầu năm 2017 đã có trên 50 ca ho. Đáng chú ý, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nặng, phải thở máy. Đáng chú ý có 4 ca tử vong. Phần lớn trẻ mắc ho gà dưới 3 tháng tuổi, chưa tiêm vắc-xin hoặc tiêm chưa đủ liều. (Xem chi tiết)


Dù Đà Nẵng có văn bản trả lời việc không đồng ý thí điểm triển khai ứng dụng GrabCar, Ban An toàn giao thông TP có văn bản yêu cầu ngăn chặn hoạt động của GrabCar tuy nhiên đến nay loại hình này vẫn hoạt động bình thường. Văn phòng đại diện của Grab đã được Sở Kế hoạch đầu tư Đà Nẵng cấp giấy phép. Theo nhân viên ở đây, tại Đà Nẵng Grab vẫn hoạt động bình thường bởi văn bản của Đà Nẵng không nêu cụ thể dừng hoặc cấm. (Xem chi tiết)


Ngày 6/3, Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận có công văn truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Đức Hòa yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo về vụ “bẻ hoa anh đào”. Công văn yêu cầu kiểm tra làm rõ thông tin trên báo chí và mạng xã hội phản ánh vụ bẻ hoa anh đào để chụp ảnh ở thành phố Đà Lạt liên quan đến bà Phạm Thị Minh Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bình Thuận. Cùng ngày, Đội Thanh tra công trình đô thị và trật tự vệ sinh (Công ty Cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt) đã đến kiểm tra vị trí vườn hoa nơi bà Hiếu bị chụp ảnh đưa lên mạng với bó hoa mai anh đào trên tay. Đội thống kê có 4 cây mai anh đào đang trổ hoa bị bẻ 6 cành. (Xem chi tiết)


Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh mới trong phòng kín "sáng 6/3". Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 16/3. Sắc lệnh tạm thời dừng cấp thị thực cho người đến từ 6 nước Hồi giáo gồm Syria, Iran, Libya, Somalia, Yemen và Sudan. 6 quốc gia trên được đưa vào danh sách bởi năng lực thông tin và rà soát của họ không đạt tiêu chuẩn an ninh Mỹ. Sắc lệnh mới không áp dụng với những người đã có thị thực vào Mỹ, cư dân thường trú tại Mỹ và giảm từ cấm nhập cư vô thời hạn đối với người tị nạn Syria xuống còn 120 ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 6/3, người phát ngôn Hội đồng Quân sự thành phố Manbij, miền Bắc Syria, ông Sharfan Darwish cho biết quân đội chính phủ Syria đã tiếp quản nhiều vị trí từ tay một nhóm dân quân do Mỹ hậu thuẫn vốn đang kiểm soát thành phố này, theo một thỏa thuận được Nga dàn xếp nhằm ngăn chặn các lực lượng do Thổ Nhĩ Kỳ đứng đầu chiếm thành phố này. Ông Darwish nêu rõ công tác chuyển giao đã được tiến hành và có khoảng 5 ngôi làng nằm trong thỏa thuận trên. 


Ngày 6/3, Nhà Trắng cho biết Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) hiện đại tới Hàn Quốc, một phần của những bước đi nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Seoul trước tên lửa đạn đạo từ Triều Tiên. Người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer tuyên bố vụ Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản trước đó cùng ngày hoàn toàn phù hợp với lịch sử "các hành vi gây hấn" của Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ sát cánh với các đồng minh trước những mối đe dọa này. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.