Bản tin 9H: Ông Trump phát biểu sai về khủng bố tại Thụy Điển

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại Florida hôm 18/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc đến một vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển, vốn không hề tồn tại. 

Liên quan tới vụ việc Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sở hữu khối tài sản lớn, ông Phạm Viết Muôn, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp nhà nước cho rằng: “Vấn đề ở đây không phải do cơ chế mà là do con người. Tại sao người khác không có mà bà Hồ Thị Kim Thoa lại có? Từ một giám đốc nhà máy lên, khi cổ phần hóa, người ta mua đi bán lại và thu gom. Xoay quanh việc này, cần phải rà soát, xem kẽ hở ở đâu”. (Xem chi tiết)


Chiều 19/2, ông Võ Tá Đinh, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Hà Tĩnh, cho biết sau khi có thông tin về việc khu vực cảng Sơn Dương (thuộc Công ty Formosa Hà Tĩnh) xuất hiện dải nước đỏ, Viện Khoa học Công nghệ đã lấy mẫu để phân tích. Theo cơ quan chức năng Hà Tĩnh, khoảng 10g ngày 17/2, tại khu vực cầu cảng dịch vụ cảng Sơn Dương xuất hiện một dải nước màu đỏ dài khoảng 50m tấp vào chân bờ kè cảng. Đến ngày 18/2, dải nước đỏ biến mất.


Kho xưởng phế liệu tại xã Mỹ Hào, huyện Hưng Yên xuất hiện cháy lớn vào ngày 19/2. Gần 18h, cột khói bốc lên ngùn ngụt, cao hàng chục mét phát ra từ xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho  biết nơi xảy ra cháy là khu xưởng tư nhân rộng hơn 1.200 m2. Bên trong xưởng chủ yếu là các vật liệu dễ bắt lửa như nhựa, nylon, vỏ xốp… Theo đại tá Hào, ngay sau khi nhận được thông tin từ người dân, lực lượng PCCC tỉnh Hưng Yên đã điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Đến khoảng 18h30 lực lượng PCCC đã khống chế ngọn lửa không cho cháy lan sang khu vực nhà dân.


Hôm 19/2, ông Trần Văn Đốc, Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An cho biết hiện phòng Giáo dục-Đào tạo huyện này đang phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Võ Văn Mùi tiến hành kiểm điểm và có biện pháp xử lý đối với cô giáo trực tiếp đánh hàng loạt học sinh. Đối với hiệu trường trường này cũng phải làm rõ trách nhiệm do không báo cáo sự việc về cấp trên, gây bức xúc trong phụ huynh học sinh. Đầu tháng 1, cô giáo Lê Thị Thu Thảo dạy âm nhạc đã xử phạt đánh 4 em học sinh lớp 5, có em bị đánh 60 cái cùng lúc.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày đầu tuần (20/2), các tỉnh phía Bắc tiếp tục có một ngày nắng ráo, trời nắng ấm; các tỉnh phía Nam mưa dông về chiều. Sáng sớm, các tỉnh Bắc Bộ trời khá lạnh khi nhiệt độ ở mức 20 độ C, đến trưa sương tan, nắng lên kéo theo nền nhiệt tăng nhanh. Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội cũng như các thành phố phía Đông như Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, các thành phố phía Tây như Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La 27-30 độ C. 


Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại Florida hôm 18/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc đến một vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển, vốn không hề tồn tại. Ông Trump tuyên bố: "Các bạn hãy nhìn vào những gì đang xảy ra ở Đức, hãy nhìn vào những gì xảy ra đêm qua ở Thụy Điển. Là Thụy Điển, các bạn tin được không ?... Họ đã nhận số lượng lớn (người nhập cư). Họ đang gặp những vấn đề mà họ chưa từng nghĩ có thể xảy ra". Các chính khách Thụy Điển như cựu Thủ tướng Carl Bildt và nghị sỹ Nghị viện châu Âu Gunnar Hokmark đã có những tuyên bố chỉ trích bình luận trên. 


Ngày 19/2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã bày tỏ ý kiến trái chiều với nhận định của Tổng thống Donald Trump, người cho rằng giới truyền thông là "kẻ thù của nhân dân Mỹ". Phát biểu trong chuyến công du Trung Đông đầu tiên trên cương vị ông chủ Lầu Năm Góc, khi được hỏi về việc liệu ông có đồng tình với bình luận của Tổng thống Trump, ông Mattis khẳng định: "Tôi đã có những thời điểm xích mích với báo chí. Nhưng không, đối với tôi, báo chí là một dạng tổ chức mà chúng tôi có quan hệ... Và bản thân tôi không có bất cứ vấn đề gì với giới báo chí".


Ngày 19/2, Chủ tịch Hội nghị An ninh Munich, ông Wolfgang Ischinger cảnh báo các nước châu Âu sắp tổ chức bầu cử cần cẩn trọng, tránh thể hiện những chính sách thể hiện lập trường ủng hộ hoặc phản đối chính quyền mới tại Mỹ. Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Ischinger nhấn mạnh các quốc gia châu Âu cần giảm bớt nguy cơ xuất hiện chia rẽ trong các chiến dịch tranh cử, liên quan tới quan điểm ủng hộ hoặc phản đối yêu cầu các nước này tăng cường chi tiêu quốc phòng của Mỹ. 

MỚI - NÓNG