Bản tin chiều: Anh bắt giữ 5 đối tượng nghi khủng bố

Cảnh sát Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Đơn vị cảnh sát chống khủng bố vùng Trung Tây (West Midlands) Anh vừa bắt giữ 5 người đàn ông từ 18 đến 37 tuổi bị tình nghi âm mưu chuẩn bị và chủ mưu hành động khủng bố có liên quan đến Hồi giáo cực đoan.

Báo cáo Cục Hàng không về những tác động của trận mưa lớn chiều tối 26/8, Cảng vụ Hàng không miền Nam cho biết, từ 18h đến 18h30 ngày 26/8 mưa lớn khiến các bãi đỗ từ 51 đến 56, 10 đến 14, 24 và 25 của sân bay Tân Sơn Nhất nằm trong tình trạng ngập nước khoảng 30-50 cm. Vì vậy, các phương tiện phục vụ mặt đất đang trong khu vực này tạm thời ngừng khai thác, một số phương tiện bị chết máy tại khu vực ngập nước chờ nước rút hoặc đẩy về nơi tập kết. Mưa lớn đã làm gần 50 chuyến bay của các hãng Vietnam Airlines, Jetstar Pacific, VietJet bị chậm hoặc phải chuyển tới hạ cánh ở các sân bay lân cận.


Kể từ 1/9, CSGT Hà Nội sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận vào khung giờ 19h ngày thứ 6 đến 24h ngày chủ nhật hàng tuần. Đối với người có nhà trong khu vực tổ chức không gian đi bộ có nhu cầu đi xe mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ đến điểm cấm gần nhất được phép dắt xe về nhà. (Xem chi tiết)


Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải không nên cho phép nhiều đơn vị triển khai dịch vụ, công nghệ thu phí tự động không dừng, chỉ nên giới hạn 2-3 đơn vị. Thông tin này được đưa ra tại báo cáo tổng thể công tác xây dựng biện pháp quản lý, kiểm soát, giám sát chống thất thoát doanh thu tại các trạm thu phí BOT trên các tuyến Quốc lộ của Tổng cục Đường bộ.


Sáng 27/8, Sở Giao thông Vân tải Bến Tre đã tổ chức lễ khởi công 4 cầu: Nguyễn Tấn Ngãi, Đỏ, Ba Lạt và Lương Ngang trên tuyến đường tỉnh lộ 887 (ĐT.887), thuộc địa phận huyện Giồng Trôm. Bốn cầu được xây mới có tổng chiều dài hơn 346m, bề rộng mặt cầu 9m, thiết kế dầm bêtông cốt thép dự ứng lực, tải trọng HL93, tổng vốn đầu tư 147,7 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành 4 cầu từ 510-540 ngày.


Sáng 27/8, người thân trong gia đình phát hiện thi thể một nam thanh niên trên tầng 2 ngôi nhà. Vụ việc xảy ra tại ngôi nhà trong ngõ 165 đường Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Trên ngực nạn nhân có nhiều vết đâm. Ngay sau khi phát hiện, người thân đã lập tức báo cho cơ quan công an. Ít phút sau cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phong tỏa chờ khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, nam thanh niên tử vong trên mới 18 tuổi, vừa thi đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội và chuẩn bị nhập học. 


Trưa 27/8, cơ quan cứu hộ cho biết, họ đã tìm thấy thi thể nam sinh bị sẩy chân rơi xuống thác Đamb’ri. Thi thể nạn nhân V.T.T (16 tuổi, trú tại huyện Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) được tìm thấy trong một hốc đá cách cầu chữ Y, nơi nam sinh này bị ngã khoảng 50 mét. Lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể nạn nhân ra khỏi khu vực thác nước để làm các thủ tục bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng. (Xem chi tiết)


Một máy bay Ba Lan chở 70 hành khách hôm qua phải hạ cánh khẩn tại sân bay ở Litva, do trục trặc bộ phận cánh hãm. Agne Mazeikyte, phát ngôn viên sân bay tại Litva xác nhận máy bay Bombardier Dash 8 của hãng hàng không Ba Lan LOT đã hạ cánh khẩn xuống sân bay Vilnius với một số thiệt hại nhỏ. Máy bay chở 70 hành khách trên khoang. Máy bay của hãng hàng không quốc gia Ba Lan đang trên đường từ Warsaw tới Vilnius và phải bay vòng trên thủ đô Litva cho tới khi hết nhiên liệu, nhằm đảm bảo an toàn trước khi hạ cánh. (Xem chi tiết)


6 kỹ thuật viên của Không đoàn 177 thuộc không quân Vệ binh quốc gia Mỹ, bang New Jersey phải nhập viện do tiếp xúc với một chất hóa học độc hại rò rỉ từ chiếc F-16. Vụ việc xảy ra vào ngày 25/8 tại sân bay thành phố Egg Harbor Township, bang New Jersey khi các kỹ thuật viên đang sửa chữa thiết bị cấp điện khẩn cấp của một chiếc tiêm kích F-16. Thượng sĩ Andrew Moseley cho biết 6 kỹ thuật viên trên có thể bị nhiễm hoạt chất hydrazine, một loại hóa chất độc hại, có tính ăn mòn, có thể gây kích thích ở mắt mũi và cổ họng. Chất này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới gan và thận của nạn nhân nếu tiếp xúc nhiều. (Xem chi tiết)


Đơn vị cảnh sát chống khủng bố vùng Trung Tây (West Midlands) Anh vừa bắt giữ 5 người đàn ông từ 18 đến 37 tuổi bị tình nghi âm mưu chuẩn bị và chủ mưu hành động khủng bố có liên quan đến Hồi giáo cực đoan. Trong số 5 đối tượng trên, 2 người bị bắt tại Stoke-on-Trent, 2 người tại nhà riêng ở thành phố Birmingham và một tại khu vực khác cũng thuộc Birmingham. Cảnh sát cho biết đang tiến hành lục soát một số địa điểm tại Stoke-on-Trent và Birmingham.

MỚI - NÓNG