Bản tin chiều: Bắt giữ thành viên cấp cao của IS tại Đức

Cảnh sát Đức làm nhiệm vụ tại khu vực bắt giữ kẻ có âm mưu "cuồng sát" gần Stuttgart. (Ảnh: Mirror/TTXVN)
Cảnh sát Đức làm nhiệm vụ tại khu vực bắt giữ kẻ có âm mưu "cuồng sát" gần Stuttgart. (Ảnh: Mirror/TTXVN)
TPO - Cảnh sát Đức ngày 10/8 cho biết nghi can khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt ở bang Rheinland-Pfalz của Đức là một người tị nạn Syria. Bộ Nội vụ bang Rheinland-Pfalz xác nhận nghi can bị bắt ở độ tuổi 24 và là một thành viên IS, trong khi theo báo chí Đức, đối tượng này là một thành viên cấp cao của IS.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay do hoạt động của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Biển Đông và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Dự báo trong ngày và đêm nay, vùng biển Bắc và Giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. Đến khoảng chiều và đêm 10/8, một rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía Nam và hình thành dải hội tụ nhiệt đới trên khu vực Bắc Bộ gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày ở khu vực này. (Xem chi tiết)


Từ đêm qua (9/8), khu vực vùng núi phía Bắc đã có mưa vừa, mưa to, một số nơi có mưa rất to như: Lục Yên (Yên Bái) 81mm, Bắc Quang (Hà Giang), Cao Bằng 85mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 70mm... Riêng trong chiều và đêm nay (10/8), khu vực Tây Bắc, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to, lượng mưa từ 50-100mm, có nơi trên 100mm. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1-2. Chính quyền và người dân vùng núi phía Bắc, đặc biệt là các tỉnh Tây Bắc, vùng núi phía Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng, sạt lở đất ở khu vực vùng núi.


Liên quan đề nghị dừng hoạt động cầu Hạc Trì (nối giữa tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc) của Cty BOT cầu Việt Trì, chiều tối 9/8, ông Nguyễn Văn Huyện – Tổng cục trưởng Đường bộ khẳng định: Cty BOT Việt Trì không có quyền dừng hoạt động cầu Hạc Trì, nếu tự ý thực hiện sẽ bị xử phạt. Cty này cho biết, từ 1/8, khi người dân tháo dỡ các ụ bê tông để đi ô tô lên cầu Việt Trì cũ, lượng xe cơ giới lưu thông qua cầu Hạc Trì giảm, doanh thu còn khoảng 200 triệu đồng/ngày; trong khi theo phương án tài chính phải đạt gần 400 triệu đồng/ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 9/8, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BOT Đại Dương Nguyễn Quang Nam cho biết Công ty đã xác định được 3 nhân viên của trạm thu phí đường bộ Quốc lộ 18 ở phường Đại Yên, thành phố, tỉnh Quảng Ninh có hành vi gian lận trong biển thủ tiền phí của các phương tiện giao thông khi đi qua trạm này. Ông Nguyễn Quang Nam cho hay Công ty sẽ áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất đối với 3 nhân viên này là chấm dứt hợp đồng, buộc thôi việc. Các nhân viên có hành vi gian lận này ở bộ phận soát vé của tổ sản xuất số 2, số 3 và một nhân viên ở tổ hậu kiểm.


Trải qua hơn 110 năm tồn tại và phát triển, giờ đây trước yêu cầu về đảm bảo môi trường, Nhà máy liên hợp dệt Nam Định phải di dời về khu công nghiệp Hòa Xá. Nhà máy Dệt lụa Nam Định từng được biết đến là nhà máy lớn nhất xứ Đông Dương. Nhà máy có tiền thân là một cơ sở nghiên cứu về tơ lụa, do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan (1887–1888) lập ra. Đến năm 1898 Toàn quyền Paul Doumer cho phép lập một nhà máy tơ chạy bằng hơi nước với sáu lò hơi đặt ngay tại trung tâm Tp. Nam Định. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h sáng 10/8, xe container chạy trên quốc lộ 14, hướng từ Bình Phước đi Đăk Lăk. Khi đến trị trấn Đức An, huyện Đăk Song, Đăk Nông, xe bị nổ lốp, lao qua làn đường ngược lại, ủi gãy trụ đèn chiếu sáng rồi chui đầu vào nhà dân. Đầu xe đã ủi sập tường hai căn nhà, hư hỏng cửa và nhiều đồ đạc. Tai nạn không gây thương vong, song khiến nhiều người đang ngủ trong hai nhà hốt hoảng. (Xem chi tiết)


Theo lời kể của các nhân chứng, một chiếc xe buýt chở các nhà báo đi tác nghiệp tại Olympic Rio vừa bị tấn công bằng súng cách đây không lâu khiến hai người bị thương. Vụ việc xảy ra hôm qua (9/8) khi chiếc xe buýt chở các nhà báo đang di chuyển từ nhà thi đấu bóng chuyền về trung tâm báo chí tại công viên Olympic. Theo lời kể của nhân chứng, chiếc xe đã phải lĩnh hai phát đạn từ những kẻ tấn công giấu mặt khiến cửa kính vỡ tung. (Xem chi tiết)


Không quân Mỹ đã triển khai 3 máy bay ném bom tàng hình B-2 tới đảo Guam ở Thái Bình Dương vào ngày 9/8 trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng có xu hướng gia tăng sau các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Các máy bay ném bom B-2 của Mỹ sẽ thực hiện một loạt nhiệm vụ huấn luyện và phối hợp tác chiến với các đối tác chủ chốt trong khu vực nhằm duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và nâng cao độ tinh nhuệ của phi đội này. (Xem chi tiết)


Thống kê của Ngân hàng Thế giới mới đây cho thấy dự đoán kinh tế Ukraine sẽ tăng 1% trong năm 2016 và sẽ lên 2% vào năm 2017, sau khi giảm 12% trong năm 2015. Tín hiệu mừng này chưa kịp nhen nhóm thì ngay lập tức đã xuất hiện những cảnh báo mang chiều hướng tiêu cực cho nền kinh tế nước này. Trong trường hợp dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy phương Bắc -2" được thực hiện, nền kinh tế Ukraine sẽ sụp đổ, khi không còn là nước trung chuyển khí đốt của Nga và Ukraine sẽ thất thu 2 tỷ USD/năm. (Xem chi tiết)


Cảnh sát Đức ngày 10/8 cho biết nghi can khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị bắt ở bang Rheinland-Pfalz của Đức là một người tị nạn Syria. Bộ Nội vụ bang Rheinland-Pfalz xác nhận nghi can bị bắt ở độ tuổi 24 và là một thành viên IS, trong khi theo báo chí Đức, đối tượng này là một thành viên cấp cao của IS. Người này đã rơi vào tầm ngắm của giới chức Đức sau khi một nhân chứng cung cấp các thông tin về kế hoạch tấn công mang động cơ Hồi giáo nhằm vào một trận đấu khai mạc mùa bóng Bundesliga ở Đức.

MỚI - NÓNG