Bản tin chiều: Đánh bom liều chết tại Yemen, 10 binh sĩ thiệt mạng

Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom xe ở Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Một nguồn tin an ninh địa phương cho biết 10 binh sỹ ủng hộ chính phủ Yemen đã thiệt mạng và hơn 18 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ xe chất đầy bom ở giữa lực lượng tăng cường quân sự chống khủng bố ở tỉnh Lahj miền Nam Yemen hôm 7/8.

Trước ý kiến thắc mắc của cử tri về việc chậm cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm tại 8B Lê Trực, ngày 6/8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nhà thầu trước đây năng lực hạn chế, phương tiện cũ nên tiến độ quá chậm; thành phố đã thay nhà thầu khác. “Tới đây, chúng tôi cũng sẽ không cho chủ đầu tư này tiếp tục các dự án trên địa bàn thành phố nếu không tích cực khắc phục hậu quả sai phạm. Thành phố sẽ làm đến nơi đến chốn vấn đề này và sẽ sớm kết thúc việc cưỡng chế trong tháng 10/2016”, ông Chung khẳng định. (Xem chi tiết)


Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên từ Quốc lộ 1 tại nút giao đầu cầu Thanh Trì đến đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng tại nút giao Lý Thường Kiệt kết nối Quốc lộ 39 và đường bộ nối cao tốc Hà Nội- Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. Theo ông Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội-Hưng Yên, chiều dài khoảng 21,5km, là tuyến trục dọc kết nối giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.


Thứ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường vừa đốc thúc các nhà thầu khẩn trương xây lắp tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông để hoàn thành vào cuối năm 2016, nửa đầu năm 2017 lắp đặt thiết bị và chạy thử, giữa năm 2017 đưa vào khai thác. Lãnh đạo ngành giao thông cho biết vừa qua dự án chậm tiến độ 2 tháng, nhưng khối lượng công việc bị ảnh hưởng trong thời gian đó không lớn. Để tổng tiến độ dự án theo đúng kế hoạch, các đơn vị thi công đã được yêu cầu tập trung nguồn lực, tăng ca bù tiến độ tất các các gói thầu. (Xem chi tiết)


Đội CSĐT Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang ngày 8/8 cho biết đang điều tra làm rõ trường hợp Nguyễn Sơn Thanh (chiến sĩ nghĩa vụ quân sự), hiện đang công tác Phòng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Tiền Giang lái xe ô tô trong tình trạng say xỉn đã tông chết người. Khoảng 2 giờ ngày 7/8, ô tô BKS 63A-051.45 đi từ đường Lê Văn Phẩm quẹo phải ra đường Lý Thường Kiệt nhưng lấn sang trái sát dải phân cách cứng rồi mới quẹo phải, đâm thẳng vào sát lề phải đường Lý Thường Kiệt tông vào 2 xe máy đang đậu; làm 1 thanh niên chết tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, 4 người xuống từ xe ô tô đều có mùi rượu.


Khoảng 11h ngày 8/8, gần số nhà 1135 đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai, Hà Nội), chiếc cột điện bất ngờ bùng cháy dữ dội. Nhiều người dân hoảng hồn khi phát hiện cột điện khu vực ngã ba đường Thịnh Liệt - Giải Phóng bốc cháy ngùn ngụt kèm theo tiếng nổ. Sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng có mặt hiện trường chặn đường, phong tỏa khu vực gần đám cháy để tránh nguy hiểm cho những người dân, đồng thời 2 xe cứu hỏa huy động đến dập lửa. Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Vụ việc khiến tuyến đường Giải Phóng bị ùn tắc kéo dài. (Xem chi tiết)


Thành công trong chiến dịch quân sự của Nga ở Syria đã buộc chính quyền Washington phải thiết lập các kênh đối thoại với Moscow. Không chỉ tập trung vào tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS), trong suốt 9 tháng qua, không quân Nga đã tiến hành hàng ngàn các cuộc không kích nhằm vào các tổ chức vũ trang đối lập tại Syria theo đề xuất của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad. Đáng chú ý, không ít các tổ chức vũ trang đó do chính Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) huấn luyện. (Xem chi tiết)


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua nói rằng ông không tin âm mưu đảo chính ngày 15/7 là hành động cuối cùng trong nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền nước này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp chống lại Fethullahist, tổ chức do giáo sĩ lưu vong tại Mỹ Fethullah Gulen dẫn dắt. Ông Erdogan cho rằng chính giáo sĩ Gulen đứng đằng sau chỉ đạo thực hiện âm mưu đảo chính bất thành hồi giữa tháng trước ở Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Ngày 7/8, trong bài phát biểu trước hơn một triệu người biểu tình chống đảo chính ở Instanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thống Erdogan tuyên bố, sẽ chấp thuận khôi phục án tử hình nếu Quốc hội bỏ phiếu thông qua. Đây không phải lần đầu ông Erdogan nhắc đến vấn đề này. Ngày 17/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có thể sẽ đưa án tử hình trở lại hệ thống hình phạt sau cuộc đảo chính bất thành tối 15/7. Theo ông Erdogan, vấn đề này sẽ được Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thảo luận cùng các đảng đối lập để đưa ra thống nhất cuối cùng. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin an ninh địa phương cho biết 10 binh sỹ ủng hộ chính phủ Yemen đã thiệt mạng và hơn 18 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom liều chết kích nổ xe chất đầy bom ở giữa lực lượng tăng cường quân sự chống khủng bố ở tỉnh Lahj miền Nam Yemen hôm 7/8. Nguồn tin giấu tên trên cho biết hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên. Sau vụ nổ bom này, các binh lính đã giao tranh với một nhóm những kẻ tấn công bịt mặt. Vụ tấn công này sau đó được đẩy lùi và một số kể tấn công cũng đã bị thương.


Cơn bão Earl khủng khiếp gây lở đất khiến ít nhất 38 người thiệt mạng ở Mexico, theo Skynews hôm 7/8. Chỉ riêng thị trấn Huauchinango, bang Puebla đã có tới 28 người thiệt mạng trong đó có 15 trẻ em. Hai cây cầu ở bang Puebla cũng bị sập. Chính quyền đang lập 8 trại trú ẩn tạm thời cho người dân. Tại thị trấn Cocomatepec, Tequila và Huayacocotla, bang Veracruz, 10 người khác cũng thiệt mạng vì mưa bão. Cơn bão Earl càn quét Belize và Guatemala hôm 4/8 với sức gió 130km/h, sau đó đổ bộ vào Mexico hôm 5/8. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.