Bản tin chiều: Đánh bom nhà thờ ở Iraq, 12 người chết

Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường một vụ đánh bom ở Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Các nguồn tin cảnh sát và y tế Iraq cho biết sáng 28/6, ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết mặc một chiếc áo chứa đầy chất nổ đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Abu Ghraib, cách thủ đô Baghdad chỉ khoảng 25 km về phía Tây. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nói trên.

Chiều 27/6, đoàn công tác của chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đã làm việc tại TPHCM để xem xét các đề xuất kiến nghị của lãnh đạo thành phố. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng tình với kiến nghị của TPHCM về cơ chế quản lý vùng kinh tế trọng điểm phía Nam do một phó thủ tướng làm trưởng ban, đồng thời cho phép thành phố tiếp tục thí điểm những vấn đề mới, luật chưa quy định nhưng bức thiết đặt ra trong thực tế và phải đi trước cả nước trong các mô hình phát triển. (Xem chi tiết)


Ngày 27/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có cuộc họp với trưởng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, TP để bàn một chuyện hi hữu: hoãn thi hành Bộ luật hình sự (sửa đổi) vì những sai sót nghiêm trọng. Đây là bộ luật có nhiều điểm mới được dư luận quan tâm, ví dụ như việc bỏ hình phạt tử hình đối với bảy tội danh, quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân... Tuy vậy chỉ sau khi Quốc hội thông qua ít lâu, có chuyên gia đã phát hiện bộ luật này có ba lỗi nghiêm trọng.


Sáng nay, 28/6, kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khoá IX đã chính thức khai mạc và dự kiến diễn ra trong vòng một ngày với sự tham dự của 105 đại biểu (vắng 2). Nội dung trọng tâm của kỳ họp là làm công tác nhân sự, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 -2021. Tại kỳ họp thứ nhất, chủ tịch HĐND TPHCM khoá VIII Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm, giới thiệu tái cử và bỏ phiếu bầu vào chức vụ chủ tịch HĐND TPHCM khoá IX. (Xem chi tiết)


Ngày 15/7 tới đây, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức phiên họp để xem xét tư cách của 496 ứng cử viên đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV vừa qua. Phiên họp này của Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ xem xét tư cách của toàn bộ các đại biểu chứ không phải chỉ riêng trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh – người được báo chí và dư luận phản ánh nhiều trong thời gian. Được biết, đến nay ông Trịnh Xuân Thanh không có đơn xin rút vai trò đại biểu Quốc hội khóa XIV. (Xem chi tiết)


Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thay thế Nghị định số 142/2013/NĐ-CP, trong đó đề xuất xử lý vi phạm về quy trình vận hành liên hồ chứa với mức phạt hành chính có thể lên tới 500 triệu đồng. Mức phạt cao nhất từ 220-250 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi gia tăng lưu lượng xả, không đảm bảo mực nước tối thiểu của hồ chứa ở các thời điểm tiếp theo dẫn đến không đảm bảo đủ nước cấp cho hạ du cũng như gây ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và các đối tượng sử dụng nước khác phía hạ du.


Sáng 28/6, Công an huyện Thanh Bình cho biết, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 1 người chết trên sông Tiền. Trước đó, lúc 16 giờ ngày 26/6, sà lan biển kiểm soát SG-7096 chạy theo hướng thị xã Hồng Ngự đi TP Cao Lãnh đã đụng vào ghe gỗ biển kiểm soát CT-03603 do anh Mai Văn Tính điều khiển, chở 35 tấn xi măng, đang chạy cùng chiều phía trước. Chị Phạm Hoa Việt là vợ anh Tính đang ngồi phía sau ghe, bị sà lan đụng vào té xuống sông tử vong. (Xem chi tiết)


Các nguồn tin cảnh sát và y tế Iraq cho biết sáng 28/6, ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương khi một phần tử đánh bom liều chết mặc một chiếc áo chứa đầy chất nổ đã tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Abu Ghraib, cách thủ đô Baghdad chỉ khoảng 25 km về phía Tây. Vụ tấn công xảy ra khi các tín đồ Hồi giáo tập trung tại nhà thờ ở Abu Ghraib, nơi phần đông dân số theo dòng Hồi giáo Sunni, để cầu nguyện trong tháng lễ Ramadan. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nói trên.


Ít nhất 8 người đã bị thương, trong đó có 1 người bị thương nặng, trong một vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Puchong, bang Selangor, miền Trung Malaysia rạng sáng 28/6. Cảnh sát bang Selangor cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ 15 khi khoảng 20 thực khách tại nhà hàng Movida đang ngồi xem trận đấu giữa Italy và Tây Ban Nha trong khuôn khổ EURO 2016. Cảnh sát cũng loại trừ khả năng đây là tấn công khủng bố, cho rằng động cơ của vụ nổ có thể là do cạnh tranh làm ăn giữa các băng nhóm tội phạm hoặc một vụ báo thù.


Ngày 28/6, nhật báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc đưa tin các tên lửa Scud cải tiến của Triều Tiên có khả năng bắn tới căn cứ của Hải quân Mỹ ở Yokosuka (Nhật Bản). Báo trên dẫn lời một quan chức cấp cao của quân đội Hàn Quốc cho biết Scud-ER có thể bay hơn 1.000km. Như vậy, nếu được bắn từ một bệ phóng di động ở tiền tuyến, Scud-ER, hay còn gọi là tên lửa Hwasong-7, có thể bắn tới Căn cứ Hải quân Yokosuka, phía Nam thủ đô Tokyo, để ngăn chặn Mỹ triển khai các lực lượng của Hạm đội 7 đặt tại đây tới Bán đảo Triều Tiên.

MỚI - NÓNG