Bản tin chiều: EU lúng túng giải quyết “cơn địa chấn” Brexit

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (phải) và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại cuộc họp báo sau hội nghị Thượng đỉnh EU. (Nguồn: THX/TTXVN)
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk (giữa), Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker (phải) và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tại cuộc họp báo sau hội nghị Thượng đỉnh EU. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) kể từ sau “cơn địa chấn” Brexit không đưa ra được nhiều thông điệp đối với nước Anh khi mà lãnh đạo 27 nước thành viên EU chỉ lặp lại tuyên bố hối thúc London nhanh chóng khởi động tiến trình đàm phán rời liên minh như ý nguyện của đa số cử tri Anh.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 1/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, khi phát triển kinh tế thì phải chú ý đến môi trường, không phải vì kinh tế, vì thu hút đầu tư mà bỏ qua môi trường, nhất là môi trường sống của người dân. Về việc sử dụng khoản tiền 500 triệu USD phía Formosa đã cam kết đền bù thiệt hại do gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng tại miền Trung, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xây dựng dự thảo chủ trương chính sách để cùng Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài nguyên – Môi trường để giải quyết, sử dụng cho các mục đích khác nhau. (Xem chi tiết)


Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 1/7, một vụ cháy lớn bùng phát tại cửa hàng Phước Phát, chuyên buôn bán các mặt hàng hoa vải, cây lá nhựa (số 5B đường Tháp Mười, nằm sát chợ Bình Tây (quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh). Vào thời điểm trên, các nhân viên đang dọn hàng đã phát hiện có mùi khét ở tầng trệt. Chỉ sau ít phút, đám khói đen bốc lên nghi ngút kèm lửa bùng phát khiến nhiều nhân viên của cửa hàng hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Sau hơn 30 phút, lực lượng cứu hỏa đã khống chế được ngọn lửa, không để cháy lan sang các cửa hàng liền kề, rất may không có thiệt hại về người.


Ngày 30/6, trên tuyến QL1A đi qua địa bàn phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, Tổ tuần tra CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện xe khách BKS 76B -00.317 thuộc Công ty xe khách Chín Nghĩa (trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi) chở nhiều vũ khí quân dụng như súng AK47, súng B40-CB, súng B41-CB, lựu đạn và thiết bị tạo giả hỏa lực âm thanh,… chứa trong các bao tải và thùng gỗ. Tài xế điều khiển xe khách là Bùi Văn Nghĩa không xuất trình được giấy tờ hợp pháp liên quan đến số vũ khí này. Hiện toàn bộ tang vật và phương tiện đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam lập biên bản tạm giữ để điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Thời gian gần đây, hàng trăm cá thể tê tê quý hiếm là tang vật của các vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép, được lực lượng chức năng các địa phương “giải cứu,” đưa về Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã Hà Hội đã bị chết một cách khó hiểu. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2016, tại Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã Hà Hội đã có hơn 80 cá thể tê tê quý hiếm bị chết.


Liên quan đến vụ triệt phá tụ điểm thác loạn Ruby karaoke ở số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, sáng 1/7, Phòng CSĐT tội phạm ma túy (PC47) Công an TP.Hải Phòng cho biết, bước đầu công an đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 2 đối tượng bị bắt khẩn cấp là Lê Xuân Nam (30 tuổi, trú xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên), quản lý nhân viên nữ của Ruby karaoke và Bùi Đức Huy (33 tuổi, trú xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên). Bước đầu, công an xác định Huy là đối tượng dẫn mối khi “dân chơi” có nhu cầu mua thuốc lắc, ketamine. (Xem chi tiết)


Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của Liên minh châu Âu (EU) kể từ sau “cơn địa chấn” Brexit không đưa ra được nhiều thông điệp đối với nước Anh khi mà lãnh đạo 27 nước thành viên EU chỉ lặp lại tuyên bố hối thúc London nhanh chóng khởi động tiến trình đàm phán rời liên minh như ý nguyện của đa số cử tri Anh. “Quả bóng” giờ lại được đá sang chân Anh, dù trên thực tế London cũng chưa thể làm gì ngay bởi Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố sẽ từ chức để “nhường trách nhiệm” đàm phán với EU cho người kế nhiệm của ông, sớm nhất là ngày 9/9 mới được bầu chọn.


Các lực lượng an ninh Iraq ngày 30/6 giải phóng một số khu vực và làng mạc khỏi sự chiếm đóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Trung và miền Bắc nước này. Tại tỉnh Anbar, các lực lượng an ninh và các đơn vị bán quân sự Hashd Shaabi đã phối hợp giành lại các khu vực al-Hessi và Albu Eifan, gần thành phố Fallujah, cách thủ đô Baghdad khoảng 50km về phía Tây. Các cuộc giao tranh đã làm ít nhất 17 tay súng bị tiêu diệt và phá hủy ba xe vận tải của phiến quân.


Đại diện thương mại của Ukraine, bà Natalia Mykolskaya ngày 30/6 cho biết Chính phủ Ukraine sẽ thảo luận về việc Liên bang Nga gia hạn cấm vận thực phẩm cho đến cuối năm 2017 để có câu trả lời tương xứng. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trước đó cùng ngày tuyên bố sẽ ký nghị quyết thực thi sắc lệnh của tổng thống về gia hạn các biện pháp đáp lại Liên minh châu Âu (EU).


Ngày 30/6, Văn phòng Công tố liên bang Bỉ thông báo đã giao cho Pháp thêm một nghi can - kẻ bị truy nã ở Pháp liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu tại thủ đô Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng. Đối tượng này có tên Hamza Attou, 22 tuổi, là một trong hai người đàn ông Bỉ tới Paris ngay sau vụ khủng bố nói trên và đã đưa kẻ chủ mưu Salah Abdeslam quay trở lại Brussels. Attou đã bị bắt ngay sau đó.

MỚI - NÓNG