Bản tin chiều: Malaysia lo ngại Đông Nam Á sẽ bùng nổ IS

 Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đột kích một căn nhà ở Batam sau khi bắt giữ 6 nghi can khủng bố. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Cảnh sát chống khủng bố Indonesia đột kích một căn nhà ở Batam sau khi bắt giữ 6 nghi can khủng bố. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nhận định Đông Nam Á đang được nhắm đến là địa điểm phát triển cơ sở mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Liên quan tới vụ sập nhà số 43 Cửa Bắc (Ba Đình, Hà Nội) khiến 2 người chết, 4 người bị thương, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Quyết định được gửi tới VKSND TP Hà Nội. Theo Cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định ngôi nhà số 43 Cửa Bắc đã được xây dựng từ lâu, hệ thống móng và tường chịu lực kém, đồng thời, chịu ảnh hưởng do tác động của mưa dài ngày từ cơn bão số 1. Trong quá trình thi công nhà số 41 đã không có những biện pháp thi công đảm bảo an toàn cho các công trình xung quanh, dẫn đến sập đổ nhà số 43 phố Cửa Bắc. (Xem chi tiết)


Theo báo cáo của Ban Phòng chống Lụt bão tỉnh Lào Cai, sau hai cơn bão đầu tiên, trên địa bàn tỉnh này còn tới hơn 1.300 hộ dân cần được hỗ trợ khắc phục ổn định và di chuyển ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm. Trong đó, đáng chú ý, ngay tại thành phố Lào Cai, số hộ dân nằm trong diện này cũng lên tới con số 245, cao thứ hai địa bàn, chỉ sau huyện Bát Xát. Dự kiến, nguồn vốn để thực hiện việc hỗ trợ, di dời lên tới hơn 14 tỷ đồng.


Vụ va chạm giữa 3 tàu chở khách tại cảng du lịch Cầu Đá (phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, Khánh Hòa) lúc 9h35 ngày 7/8 đã làm một tàu chìm tại chỗ, một tàu khác bị hư hại nặng. Rất may không có thiệt hại về người. Tàu gây tai nạn là tàu chở khách du lịch Fish Fabrique, số hiệu KH 0449, trọng tải 49 khách. Sáng ngày 7/8, khi tàu rời bến trên tàu có 10 khách nước ngoài, 5 thuyền viên và nhân viên phục vụ nhưng chưa đủ giấy tờ, không có máy trưởng. (Xem chi tiết)


Để cải thiện môi trường biển trong vùng di sản thiên nhiên thế giới, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn thông báo chính thức về việc sửa chữa và thay thế phao xốp đối với các công trình nổi tại Vịnh Hạ Long. Theo thông báo, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long yêu cầu các tổ chức, cá nhân có sử dụng các công trình nổi trên Vịnh Hạ Long không được sử dụng phao xốp làm bệ nổi cho công trình, chỉ được sử dụng phao nhựa, phao composite hoặc vật liệu bền vững khác đảm bảo cảnh quan, không gây ô nhiễm môi trường.


Hàng chục năm về trước, địa bàn các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bạt ngàn những cánh rừng tự nhiên. Tuy nhiên, việc khai thác bừa bãi đã tàn phá hết những cánh rừng này. Tiếp theo đó, suốt hơn chục năm qua, nhiều dự án bảo vệ, chăm sóc và trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất được triển khai nên rừng đã được hồi sinh. Đáng tiếc là hiện nay, những cánh rừng xanh tốt ở Vĩnh Linh một lần nữa bị tàn phá. Với một diện tích rừng lớn trong khi lực lượng kiểm lâm mỏng nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ rừng.


Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nhận định Đông Nam Á đang được nhắm đến là địa điểm phát triển cơ sở mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Ahmad Zahid cho hay một số tay chân của Abu Bakar Bashir - cựu thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah, đã được ra tù. Abu Bakar Bashir, được biết đến là thủ lĩnh tinh thần của các chiến binh Jemaah Islamiyah, đứng sau vụ đánh bom ở Bali (Indonesia) năm 2002, đã bị kết án 15 năm tù hồi năm 2011.


Một nguồn tin chính phủ Nhật Bản cho hay nước này đã gửi công hàm tới Bắc Kinh để phản đối việc Trung Quốc lắp đặt radar trên một giàn khai thác khí tự nhiên của nước này tại Biển Hoa Đông, gần khu vực đang xảy ra tranh chấp giữa hai bên. Thiết bị radar này là loại thường thấy trên các tàu tuần tra. Theo nguồn tin, radar trên được dùng để phát hiện các tàu biển và không đủ mạnh để sử dụng cho mục đích quân sự, tuy nhiên vẫn có nhiều mối lo ngại rằng trong tương lai, Trung Quốc sẽ sử dụng nhà giàn này như một trạm gác quân sự. 


Ngày 6/8, Triều Tiên cáo buộc Mỹ đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân, sau khi Washington tuyên bố triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1 tới khu vực Thái Bình Dương. Triều Tiên cho rằng Mỹ "đang ngày càng bộc lộ rõ ràng những hành động lật đổ Triều Tiên bằng việc huy động tất cả các khí tài chiến tranh hạt nhân". Các máy bay B-1 dự kiến sẽ được triển khai tới đảo Guam của Mỹ, trong một động thái mà Lầu Năm Góc gọi là để thay thế luân phiên cho máy bay ném bom B-52.

MỚI - NÓNG