BẢN TIN chiều: Mỹ không cố ý ném bom vào binh sĩ Syria

Nhà cửa bị phá hủy tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria ngày 12/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
Nhà cửa bị phá hủy tại thành phố Aleppo, miền bắc Syria ngày 12/9. (Nguồn: THX/TTXVN)
TPO - Ngày 17/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn kéo dài 1 giờ đồng hồ về các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu thực hiện tại Syria.

Sau gần 4 tiếng đồng hồ nỗ lực, lực lượng PCCC mới khống chế được ngọn lửa ở chợ Sơn, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Sau đám cháy, nhiều người bị sốc khi chứng kiến ngôi chợ giờ tan hoang. Toàn bộ 135 quầy hàng ở chợ đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn xảy ra ở chợ Sơn vào 20h hôm qua (17/9). bắt đầu từ cổng chính của chợ Sơn. Ngọn lửa xuất phát từ cổng chính của chợ và lan dần sang các ki ốt bên cạnh. Ban đầu công tác cứu hỏa gặp nhiều khó khăn do dân dồn về cứu hàng hóa quá đông gây tắc nghẽn. Khi đám cháy bắt đầu dữ dội, có nguy cơ lấn sang khu vực rìa chợ và nhà dân, bà con mới chịu tránh đường cho đội chữa cháy vào. (Xem chi tiết)


Chiều 17/9, tại cuộc họp với ngành Y tế tỉnh Sơn La, ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã phê bình tập thể lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Sơn La thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, để xảy ra tình trạng người nhà bệnh nhân bị bệnh lây nhiễm chở bệnh nhân về gia đình bằng phương tiện xe gắn máy. Ông Minh đề nghị ngành y tế, các cơ sở khám chữa bệnh trong toàn tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định của Chính phủ. (Xem chi tiết)


Vào hồi 19h ngày 17/9, tại khai trường Cao Thắng, Công ty Than Hòn Gai (Quảng Ninh) đã xảy ra sự cố bục nước trong đường lò làm 3 công nhân thương vong. Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra do bục túi nước, sập đường lò làm 3 công nhân mắc kẹt. Trung tâm cấp cứu mỏ cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức cứu hộ ngay sau đó.  Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh đã thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 6 triệu đồng đối với gia đình có nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng đối với người bị thương. (Xem chi tiết)


Khoảng 10h30 hôm nay (18/9) trên cầu Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, một phụ nữ mặc áo hoa điều khiển xe máy lên cầu Chương Dương. Khi tới nhịp T6, người này dừng xe rồi đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Vài phút sau, người này để lại điện thoại và xe máy rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông. Thượng úy Nguyễn Văn Đức - Đội CSGT số 5 Công an Hà Nội cho hay: Sau khi nhận tin báo, tổ cảnh sát và bảo vệ trực chốt đầu cầu Chương Dương đã dùng xuồng bơi ra cứu người, đồng thời gọi điện thoại thông báo tới gia đình. Sau 15 phút, họ đã đưa được nạn nhân vào bờ an toàn. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, một vụ tấn công bằng dao và súng đã xảy ra tại một khu mua sắm ở thành phố St.Cloud thuộc bang Minnesota của Mỹ khiến ít nhất 6 người bị thương. Cảnh sát thành phố St.Cloud cho biết vụ tấn công xảy ra tại trung tâm mua sắm Crossroads Center và hiện thủ phạm đã bị tiêu diệt. Các lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và cứu thương đã có mặt tại hiện trường.


Theo thông tin mới cập nhật, vụ nổ vào lúc 20h30 ngày 17/9 (theo giờ địa phương) tại khu vực Chelsea thuộc quận trung tâm Manhattan, thành phố New York (Mỹ) đã làm ít nhất 25 người bị thương. Thiết bị nổ được đặt trong một thùng rác thải trước một tòa nhà 14 tầng nằm ở phố 23, giữa Đại lộ 6 và 7. Lực lượng chống khủng bố của thành phố New York đã được triển khai tới khu vực. Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết, không có bằng chứng nào cho thấy vụ nổ liên quan đến khủng bố hoặc hành động có chủ ý.


Báo cáo mới đây của Trung tâm Nghiên cứu thuộc Thư viện Quốc hội Mỹ (CRS) cảnh báo rằng việc Nga xích lại gần Nhật Bản có thể ảnh hưởng tới quan hệ giữa Washington với các đồng minh ở châu Á. Thời gian qua, giới quan sát chính trị quốc tế đã chứng kiến những dấu hiệu “ấm lên” trong quan hệ Nga – Nhật.  Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, gần đây nhất là cuộc gặp bên lề Diễn đàn kinh tế quốc tế phương Đông lần thứ hai tại thành phố cảng Vladivostok của Nga (ngày 3/9) và dự kiến ông Putin sẽ chính thức thăm Nhật Bản vào tháng 12 tới. (Xem chi tiết)


Ngày 17/9, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn kéo dài 1 giờ đồng hồ về các vụ không kích của liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu thực hiện tại Syria. Nga cho rằng các vụ không kích này đã khiến nhiều binh lính Syria thiệt mạng và có thể khiến thỏa thuận ngừng bắn do Moskva và Washington làm trung gian bị đổ vỡ. Trong cuộc họp, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power cho biết Washington vẫn đang điều tra về các vụ không kích trên. Bà Power khẳng định: "Nếu chúng tôi xác định đúng là chúng tôi đã tấn công binh lính Syria, thì đây không phải là ý đồ của chúng tôi và đương nhiên Mỹ lấy làm tiếc về những người đã thiệt mạng."


Hàng trăm nhân viên an ninh đã được triển khai để bảo vệ cho Lễ hội bia tháng 10 (Oktoberfest), kéo dài từ 17/9-3/10 tại thành phố Munich, bang Bayern của Đức. An ninh cho lễ hội bia lớn nhất thế giới nêu trên được đặc biệt chú trọng sau khi vừa xảy ra hai vụ tấn công do các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại bang miền Nam này của Đức. Giới chức thành phố đã chi khoảng 3,6 triệu euro (4 triệu USD) để triển khai 600 cảnh sát cùng khoảng 450 nhân viên an ninh nhằm bảo đảm an ninh cho lễ hội. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.