Bản tin chiều: Mỹ muốn 'bắt tay' Nga giải quyết vấn đề Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva ngày 15/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva ngày 15/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Rạng sáng 15/7 giờ Hà Nội, tại Điện Kremlin (Moskva), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có chuyến công du tới Nga.Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ đề xuất một kế hoạch hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Nga và Mỹ tại Syria.

Ngày 14/7, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh và Bộ TN&MT tiến hành khai đào toàn bộ số chất thải được Formosa chôn tại trang trại của Giám đốc Cty Môi trường Kỳ Anh (MTKA) về nơi khác để lưu giữ, niêm phong, xác định số lượng cụ thể. Việc đưa số chất thải này về nơi lưu giữ được thực hiện trong ngày 14 và 15/7, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Song song với việc này, lực lượng chức năng tiếp tục lấy mẫu, đồng thời lấy nhiều mẫu nước sông quanh khu vực và giếng nước của người dân để phân tích. (Xem chi tiết)


Ngày 15/7, ông Lê Viết Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Wer huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm, khiến 3 học sinh tiểu học tử vong. Sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 14/7 tại khu vực mỏ khai thác đá của công ty cổ phần BOT và BT Đức Long Gia Lai. Hiện trường vụ việc cách nhà khoảng 300m. (Xem chi tiết)


Khoảng 11 giờ ngày 15/7, tại toà nhà Rainbow khu Linh Đàm (Hà Nội) đã xảy ra một tai nạn thương tâm khiến bé trai khoảng 6 tuổi bị rơi từ trên cao xuống ban công tầng 2 tử vong. Cháu bé sinh năm 2010, sống cùng gia đình trên tầng 11 của toà nhà. Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, cháu bé ở trong nhà một mình và không có ai trông. (Xem chi tiết)


Tuyến bờ biển khu vực xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang bị sạt lở nghiêm trọng, biển xâm thực sát nơi người dân sinh sống. Chỉ trong năm 2015, tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra nghiêm trọng, có đoạn biển đã xâm thực từ 15 đến 20m. Nhiều đoạn, điểm sạt lở đã tiến sát khu dân cư, chỉ cách móng nhà và các công trình của người dân hơn chục mét. Khu vực sạt lở nhiều thuộc địa phận thôn Tân và thôn Tiến của xã Quảng Nham. Đây là khu vực sinh sống lâu đời của 515 hộ dân với 1.890 nhân khẩu. (Xem chi tiết)


Vào 5h sáng ngày 15/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khiến 8 người phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Tại hiện trường chiếc xe khách bị bẹp dúm,biến dạng hoàn toàn. Một đoạn rào chắn trên dải phân cách bị đâm đổ. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 15/7 giờ Hà Nội, tại Điện Kremlin (Moskva), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang có chuyến công du tới Nga. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Kerry đều bày tỏ hy vọng có thể thúc đẩy đối thoại Nga-Mỹ trong vấn đề Syria cũng như nhiều vấn đề khác. Trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ đề xuất một kế hoạch hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Nga và Mỹ tại Syria.


Phát biểu trong cuộc họp báo sau vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở Nice, Tổng thống Pháp Francois Hollande tuyên bố sẽ báo thù. Vài giờ trước vụ khủng bố Nice, Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp kéo dài suốt 9 tháng qua sau vụ khủng bố trung tâm Paris hồi tháng 11/2015 khiến 130 người thiệt mạng.  Ông nói tình trạng khẩn cấp sẽ không kéo dài quá ngày 26/7. Tuy nhiên, giờ đây Pháp lại phải tiếp tục phải kéo dài tình trạng này thêm 3 tháng. (Xem chi tiết)


Ngày 14/7, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đã bắn rơi một chiến đấu cơ của quân đội Syria ở thành phố phía đông Deir al-Zor. Hãng tin Amaq có liên kết với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã công bố đoạn video cho thấy xác một máy bay bốc khói nằm rải rác trên nền đất đá cằn cỗi.  Hãng tin này khẳng định thi thể đó là của phi công chiếc máy bay.  Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, IS đã bắn rơi chiến đấu cơ kể trên ở đồi Thardah, cách sân bay quân sự Deir al-Zor 5 km về phía tây nam. (Xem chi tiết)


Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ xác nhận ý định sản xuất tiêm kích F-16 theo chương trình “Make in India” tại Ấn Độ. thương vụ trị giá hàng tỷ USD được ký kết trong chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch và Tổng giám đốc Lockheed Martin, ông Martin Hewson. Hợp đồng sản xuất F-16 được ký kết trong khuôn khổ hiệp định liên chính phủ và sẽ được thực hiện theo chương trình hỗ trợ quân sự trực tiếp nước ngoài của Mỹ. Trong khuôn khổ hợp đồng, tại Ấn Độ sẽ sản xuất biến thể tiên tiến nhất của F-16 là Block 70/72, dự kiến từ năm 2019-2020. Biến thể này sẽ chỉ được sản xuất ở Ấn Độ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.