Bản tin chiều: Nga cáo buộc Ukraine đứng sau 'âm mưu khủng bố Crimea'

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 15/7. Nguồn: EPA/TTXVN.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trong cuộc họp báo tại Kiev ngày 15/7. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 10/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Bộ Ngoại giao nước này đã đồng loạt phủ nhận những cáo buộc của Nga cho rằng Kiev đứng sau âm mưu khủng bố tại Crimea. Trong một tuyên bố, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng cáo buộc của Nga là "vô lý và thiếu cân nhắc." 

Sáng nay (11/8), Liên ngành Tư pháp trung ương tổ chức buổi công bố quyết định đình chỉ điều tra bị can và công khai xin lỗi cụ Trần Văn Thêm, người bị tù oan suốt 43 năm qua. Địa điểm xin lỗi và công bố quyết định đình chỉ điều tra được tổ chức tại Nhà văn hóa huyện Yên Phong thuộc thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Phát biểu với báo chí, ông Thêm bày tỏ niềm vui vì hôm nay mình chính thức được minh oan. "Giây phút này ông đã chờ đợi mỏi mòn, có lúc tưởng chừng như hết hy vọng", ông Thêm nói. (Xem chi tiết)


Liên quan đến thông tin trên địa bàn tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị các đối tượng nước ngoài bắt cóc, lấy nội tạng, sáng nay, 11/8, đại diện Công an tỉnh Hà Giang đã lên tiếng bác bỏ. Trước đó, ngày 10/8, trên mạng xã hội lan truyền công văn số 487/TB-CAH của công an huyện Simacai, Lào Cai do Thượng tá Trịnh Minh Phú, Phó Trưởng Công an huyện này ký với nội dung cảnh báo hiện tượng tội phạm bắt cóc, mổ lấy nội tạng người tại vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h sáng 11/8, ông Nguyễn Ngọc Thanh (42 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM) điều khiển xe máy BKS 59H1 – 073.92 chạy trên đường tỉnh lộ 10, hướng từ quốc lộ 1A về vòng xoay Phú Lâm. Khi đến trước địa chỉ 1116 (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM), xe của ông Thanh va chạm với xe máy khiến nạn nhân ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe cứu thương biển số TP chạy hướng ngược lại đã không xử lý kịp, cán qua người ông Thanh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau tai nạn, chiếc xe máy và xe cứu thương đều bỏ chạy khỏi hiện trường. (Xem chi tiết)


Khoảng 1 giờ ngày 11/8, tại ngầm Nậm Mả, đoạn qua tỉnh lộ 151 thuộc địa phận xã Võ Lao (huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai), người dân địa phương đã phát hiện một chiếc môtô BKS 99F1-5434 bị lũ cuốn trôi. Qua xác minh ban đầu đây là xe của vợ chồng anh Phạm Công Môn, sinh năm 1963 và chị Đỗ Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1965 hộ khẩu thường trú tại xã Võ Lao. Ông Lương Văn Điệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Võ Lao cho biết, đến thời điểm 11 giờ 30 ngày 11/8 vẫn chưa có tung tích anh Phạm Công Môn và chị Đỗ Thị Thanh Nhàn. Nhiều khả năng cả hai vợ chồng bị lũ cuốn. 


Chiều 10/8, ông Bùi Trọng Long - Chủ tịch UBND xã Mã Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa có hai nam thanh niên bị người dân đánh bất tỉnh và đốt xe máy vì nghi trộm chó.

 

Theo đó, vào khoảng 1h30 sáng 10/8, nhận được tin báo từ người dân về việc có hai nam thanh niên (khoảng 25 - 30 tuổi) nghi đi câu trộm chó ở khu vực Chợ An, xã Mã Thành, Công an xã nhanh chóng có mặt để giải cứu hai nam thanh niên đang bị người dân vây vào đánh. Vụ việc đang được cơ quan công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 10/8, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Bộ Ngoại giao nước này đã đồng loạt phủ nhận những cáo buộc của Nga cho rằng Kiev đứng sau âm mưu khủng bố tại Crimea. Trong một tuyên bố, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng cáo buộc của Nga là "vô lý và thiếu cân nhắc." Nhà lãnh đạo Ukraine cũng một lần nữa cáo buộc có sự hiện diện quân sự của Nga tại Donbass, miền Đông Ukraine, bất chấp Nga luôn bác bỏ điều này. Bộ Ngoại giao Ukraine cũng ra tuyên bố cho rằng những cáo buộc của Nga là vô căn cứ và gọi đây là "sự khiêu khích" của Moskva. 


Ngày 11/8 dẫn lời đại diện Cơ quan Tình báo quân đội thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Vadym Skibitskiy cho biết, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân ở Crimea. “Phương tiện phóng vũ khí hạt nhân hiện đang nằm trên lãnh thổ Crimea - trên đất liền và trong các căn cứ hải quân ở Sevastopol. Có thể hiện diện trong tàu chiến và tàu ngầm”, ông Vadym Skibitskiy nhấn mạnh. Theo quan chức tình báo Ukraine, đầu đạn hạt nhân do quân khu phía Nam đảm trách. (Xem chi tiết)

Khoảng 3.000 quân và hơn 400 đơn vị vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật của quân khu này đã tham gia cuộc tập trận chiến thuật tại thung lũng Shugol, vùng Ngoại Baikal. Ngày 11/8, người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga Aleksandr Gordeev đưa ra thông báo trên. Theo thông báo của ông Gordeev, cuộc tập trận được tiến hành nhằm kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị, dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu miền Đông - Thượng tướng Sergei Xurovikin. 
Truyền thông Pakistan đưa tin sáng 11/8, một vụ nổ lớn xảy ra gần bệnh viện Al-Khair ở thành phố Quetta, Tây Nam nước này, làm hơn 12 người bị thương. Tờ The Express Tribune cho biết một quả bom đã phát nổ trên đường Zarghon. Các đội cứu hộ và an ninh đã tới hiện trường trong khi cảnh sát lập hàng rào bao vây khu vực này. Nguyên nhân vụ nổ chưa được làm rõ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, sáng sớm 11/8, một tàu cá của Trung Quốc đã bị chìm ngay sau khi đâm phải tàu chở hàng Anangel Courage của Hy Lạp tại vùng biển gần quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku trên Biển Hoa Đông, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Theo JCG, vụ việc xảy ra lúc 5 giờ sáng ở vị trí cách đảo Uotsuri - hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Senkaku - khoảng 65km.

MỚI - NÓNG