Bản tin chiều: Nga - Mỹ có quan điểm khác xa về Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 25/7 thừa nhận Nga, Mỹ có những quan điểm khác xa nhau dù hai nước đang thảo luận về một thỏa thuận hợp tác quân sự ở Syria. 

Sau khi ông Võ Kim Cự (nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh) trả lời báo chí về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của mình đối với dự án Formosa, dư luận vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Bên lề Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Trương Trọng Nghĩa cho hay, ông Võ Kim Cự là cán bộ cao cấp. Do đó, thông thường thì tổ chức Đảng sẽ xem xét một bước. Điều này là cần thiết để có kết luận rõ ràng xem có sai phạm đến đâu và ảnh hưởng tới cương vị hiện tại của ông Cự hay không?


Trước ngày bến xe Lương Yên bị xóa sổ (từ ngày 27/7), đại diện lãnh đạo các bến xe Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa còn đủ điều kiện tiếp nhận đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị để đón các doanh nghiệp vận tải phải di dời. Tuy nhiên, phía các đơn vị vận tải đều tỏ ra lo lắng khi cho rằng, sẽ phải mất một thời gian để lôi kéo khách về các bến mới với lộ trình tuyến bị thay đổi và e ngại có khả năng các đối tượng “đầu gấu”, “bảo kê”, xe ôm, xe taxi, bốc xếp, hàng rong... sẽ đi theo và tràn về các bến xe.


Nhiều tháng nay, hàng loạt căn nhà tạm bợ với diện tích “khủng” được dựng lên liền kề với các dự án lớn đang triển khai tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông. Mục đích duy nhất của chủ nhà là chờ được đền bù. Tình trạng này dẫn tới lãng phí ngân sách nhà nước khi phải đền bù và tạo tiền lệ xấu trong việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trong tương lai. Ông Lê Quang Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ cho biết, các lý do người dân đưa ra để giải thích cho việc làm nhà đều không chính đáng.


Trưa 25/7, sau khi khai thác thu hoạch rừng dương liễu trên núi Ngang ở thôn Trường Định, 2 anh em ruột Thanh (45 tuổi) và Minh (42 tuổi) phát dọn đốt thực bì để trồng vụ mới. Do bất cẩn họ để đám cháy lan rộng, bao vây khiến Thanh chết cháy. Thấy anh gặp nạn, người em vội chạy về nhà tìm người ứng cứu nhưng không may bị trượt ngã gần vào đám lửa, có thể bị ngạt khói dẫn đến tử vong.


Ngày 26/7, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, tại trạm kiểm soát giao thông Trung Lương xảy ra vụ nổ súng khiến một cán bộ bị thương. Theo đó, chiều 25/7, đại úy Nguyễn Văn Thu - cán bộ CSGT trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đang kiểm tra súng quân dụng (loại súng K54) trước khi đi tuần tra xử lý các xe mô tô vi phạm trên địa bàn thì bất ngờ súng bị cướp cò và phát nổ. Lúc này, đại úy Nguyễn Thanh Phong (cùng đơn vị) đi từ nhà ăn đơn vị lên, ngang qua nên vô tình bị trúng đạn. 


Sau bốn ngày xét xử, ngày 26/7, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Trương Thị Tuyết Nga (56 tuổi, ngụ Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; từng đạt danh hiệu trong một cuộc thi sắc đẹp năm 2009) 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo phải khắc phục hậu quả số tiền bị cáo đã chiếm đoạt 3,1 triệu USD (69,15 tỷ đồng), hiện bà Nga đã khắc phục được 26,8 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bà Nga không thừa nhận hành vi phạm tội.


Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ngày 25/7 tuyên bố đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của Mỹ ở Iraq và khiến toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc phủ nhận thông tin này. IS hôm 25/7 đã bắn rơi một chiến đấu cơ của Mỹ gần căn cứ không quân Ayn al-Asad , cách thủ đô Baghdad khoảng 160km về phía tây bắc. Ayn al-Asad là một căn cứ của Mỹ ở tỉnh Anbar của Iraq, phía tây Baghdad và hiện được sử dụng cho chiến dịch chống IS. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 25/7 thừa nhận Nga, Mỹ có những quan điểm khác xa nhau dù hai nước đang thảo luận về một thỏa thuận hợp tác quân sự ở Syria. Ông Carter cho biết Washington hy vọng Moskva sẽ thúc đẩy một giải pháp chuyển giao chính trị nhằm kết thúc cuộc nội chiến đang gây ra tình trạng bạo lực ở Syria. Theo ông Carter, đây cũng là mục tiêu mà Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang hướng đến trong các cuộc đàm phán gần đây. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận Nga sẽ không làm điều đó.


Ngày 26/7, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết cảnh sát nước này không thu thập được bất kỳ thông tin nào cho thấy vụ tấn công bằng dao tại cơ sở chăm sóc người khuyết tật Tsukui Yamayuri En ở thành phố Sagamihara có liên hệ với chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Phát biểu trong một cuộc họp báo, ông Suga xác nhận đã có 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ việc này.


Ngày 25/7, nhóm vũ trang của phe đối lập chiếm trụ sở của một trung đoàn cảnh sát ở thủ đô Yerevan từ hôm 17/7 đã đốt một chiếc xe buýt chở cảnh sát của đơn vị này, trong khi khoảng 2.000 người ủng hộ phe đối lập cũng đã tụ tập tại địa điểm này để gây sức ép với chính phủ. Hiện cảnh sát đã cắt nguồn điện cung cấp cho trụ sở cảnh sát trên, đồng thời từ chối cung cấp đồ ăn cho những kẻ chiếm giữ đồn cảnh sát.

MỚI - NÓNG