Bản tin chiều: Nga rót hơn 15 tỷ USD đầu tư vào quốc phòng

Máy bay Sukhoi SU-27 của quân đội Nga trình diễn tại Triển lãm hàng không ​'Aero-India 2013' diễn ra tại Bangalore (Ấn Độ). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay Sukhoi SU-27 của quân đội Nga trình diễn tại Triển lãm hàng không ​'Aero-India 2013' diễn ra tại Bangalore (Ấn Độ). (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 11/7 cho biết trong năm nay Chính phủ Nga đã phê chuẩn chương trình phát triển tổ hợp quốc phòng mới. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng đây là một chương trình lớn và được kỳ vọng nên Chính phủ Nga quyết định “rót” vào lĩnh vực này số tiền lên tới 1 nghìn tỷ ruble (khoảng 15,6 tỷ USD).

Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh cho biết, các đơn vị Sở này đang vào cuộc làm rõ thông tin một trang trại tại phường Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh chôn lấp rác thải được cho là lấy từ Formosa. Những ngày gần đây, người dân phản ánh có nhiều xe tải chở rác thải được cho là lấy từ Formosa đưa về một trang trại ở vùng thượng phường Kỳ Trinh chôn lấp gây mùi hôi thối nồng nặc. Chất thải có màu đen giống như bùn, có nhiều bao tải rách nát trộn lẫn trong chất thải. Theo thông tin người dân cung cấp, trang trại này của Giám đốc Cty Môi trường và Đô thị TX Kỳ Anh. (Xem chi tiết)


Khoảng 4 giờ ngày 12/7, tại KM 621- đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Đồng Trình, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân (Thanh Hóa), chiếc xe khách giường nằm 2 tầng mang biển số Lào U 22468 của nhà xe Hồ Văn Tuấn, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An đang lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Nghệ An thì đến địa điểm trên bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Lúc xảy ra sự việc, trên xe có ba người gồm một lái và hai phụ xe, rất may lái xe đã kịp mở cửa để ba người chạy ra ngoài. Tại hiện trường toàn bộ thân, vỏ, máy chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, các cửa kính vỡ vương vãi khắp nơi, chỉ còn trơ lại bộ khung xe. (Xem chi tiết)


Thông tin tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Ban chỉ đạo 389 Hà Nội, ông Thành Kiên Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) khẳng định, đa số xìgà được bày bán trên thị trường đều là hàng giả. Theo ông Trung cho biết, nguồn thẩm lậu chủ yếu hiện nay đều từ Trung Quốc, trong khi là nước xuất khẩu chủ yếu ​nhưng việc mua thuốc lá xìgà tại Cuba cũng rất khó khăn.


Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 12/7, xe bồn chở xăng dầu mang biển kiểm soát 37C-040.66 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy theo hướng Vinh-Tân Kỳ khi đi đến địa bàn xóm 1, xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), đã bị mất lái đâm vào taluy và lật ngửa dưới ruộng lúa thấp hơn với mặt đường khoảng 3m. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế bị thương nhẹ đã được người dân ứng cứu đưa ra ngoài. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe bồn có chứa nhiều xăng dầu trên xe, xăng dầu chảy rỉ ra ngoài khi xe bị lật ngửa, có nguy cơ gây cháy nổ. Để tránh nguy cơ nổ xe chở xăng dầu, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời điều động hàng chục chiến sỹ có mặt tại hiện trường, tiến hành phun bọt khí.


Trên đà thắng lợi khi đoạt lại Fallujah từ Nhà nước Hồi giáo – IS và chiếm được một căn cứ không quân vào ngày 8/7, các quan chức Mỹ và Iraq đang đẩy mạnh kế hoạch cho một cuộc tấn công vào thành phố Mosul, thành trì cuối cùng của IS tại Iraq. Mỹ sẽ gửi thêm 560 binh lính tới đồn trú tại căn cứ không quân Qarayyah do quân đội Iraq vừa chiếm lại từ tay IS, khoảng 64 km về phía nam thành phố Mosul. Được biết, cơ sở này sẽ được sử dụng làm điểm trung gian cho cuộc tấn công vào thành trì cuối cùng của IS, dự kiến bắt đầu vào cuối năm nay. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 11/7 cho biết trong năm nay Chính phủ Nga đã phê chuẩn chương trình phát triển tổ hợp quốc phòng mới. Ông Medvedev nhấn mạnh rằng đây là một chương trình lớn và được kỳ vọng nên Chính phủ Nga quyết định “rót” vào lĩnh vực này số tiền lên tới 1 nghìn tỷ ruble (khoảng 15,6 tỷ USD). Số tiền này được dùng để tái trang bị cho các xí nghiệp, nhà máy thuộc tổ hợp quốc phòng mới các trang thiết bị mới hiện đại.


Các nguồn tin an ninh và y tế Iraq cho biết ngày 12/7, một xe ôtô chất đầy thuốc nổ đã phát nổ tại quận Rashidiya, ngay phía Bắc thủ đô Baghdad, làm ít nhất 9 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ nổ trên. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thường gây ra các vụ đánh bom như vậy ở thủ đô và các khu vực khác của Iraq. 


Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani ngày 12/7 cho biết quân đội nước này sẽ giám sát chặt chẽ hành động của Trung Quốc ở Biển Hoa Đông sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) ở La Haye (Hà Lan) ra phán quyết về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. PCA đã tuyên bố sẽ ra phán quyết về vụ kiện nêu trên trong ngày 12/7. Trong khi đó, Trung Quốc cho biết sẽ phớt lờ phán quyết của tòa này.


Theo đài KBS của Hàn Quốc, căn cứ theo Hiệp định đình chiến liên Triều (ngày 27/7/1953), ngoại trừ súng ngắn cá nhân, tất cả các loại vũ khí hạng nặng đều bị cấm ở Khu phi quân sự liên Triều (DMZ). Tuy nhiên, trên thực tế, quân đội Triều Tiên đã bố trí tập trung nhiều loại vũ khí hạng nặng tại khu vực này như súng cối hay súng cao xạ. Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc tại Hàn Quốc đã quyết định thay đổi quy định liên quan để quân đội Hàn Quốc cũng có thể đưa vũ khí hạng nặng vào trong DMZ nhằm đối phó với những vũ khí hạng nặng của Bình Nhưỡng.

MỚI - NÓNG