Bản tin chiều: Nổ súng tại ga tàu điện Pháp, 3 người thương vong

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở gần ga Porte d'Arras tối 24/3. (Nguồn: Mirror.co.uk/TTXVN)
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở gần ga Porte d'Arras tối 24/3. (Nguồn: Mirror.co.uk/TTXVN)
TPO - Ít nhất ba người đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra ở một bãi đỗ xe gần ga tàu điện ngầm Porte d'Arras ở thành phố Lille, miền Bắc Pháp tối 24/3.

Nói về vụ cháy Công ty Kwong Lung Meko tại khu công nghiệp Trà Nóc, Cần Thơ, đại tá Trần Đức Đình, phó giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ - người trực tiếp chỉ huy chữa cháy, đưa ra 4 nguyên nhân khiến việc chữa cháy kéo dài: Thứ nhất, do vật liệu cháy là nệm mút, vải sợi, lông vũ khi cháy tỏa ra rất nhiều khói, lực lượng chữa cháy khó tiếp cận. Thứ hai, cấu trúc nhà xưởng được che bằng mái kín, khói tỏa ra không thoát đi được càng khó tiếp cận hơn. Thứ ba, nhà xưởng chia ra nhiều phòng, mỗi phòng lại khóa cửa nên phải đập từng phòng tìm kiếm công nhân hướng dẫn thoát hiểm và chữa cháy. Thứ tư, thiếu nước để chữa cháy. “Thiếu nước ảnh hưởng rất lớn cho hiệu quả chữa cháy, vật liệu cháy ngún ngưng phun nước là lửa cháy lại, phải chữa cháy lại từ đầu” - đại tá Đình nhận định.


Khoảng 11h ngày 24/3, tàu đánh cá vỏ gỗ trọng tải khoảng 3 tấn, không biển kiểm soát của vợ chồng anh Ngô Văn Lượng (38 tuổi), Nguyễn Thị Hợi (34 tuổi) và 2 con là Ngô Đức Huy (5 tuổi) và Ngô Thị Ngọc Anh (2 tuổi, đều trú P.Phong Cốc, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh), khi đang đánh cá trên vùng biển gần hòn Đũa, trên vịnh Bái Tử Long, TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh, bất ngờ bị đắm. Nhận tin báo, lực lượng của Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng Quảng Ninh đã ứng cứu và tìm thấy cả 4 người bị nạn. Tuy nhiên, chị Hợi đã thiệt mạng trên đường đi cấp cứu, cháu Ngọc Anh hiện đang nguy kịch và được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh. Theo Bộ đội biên phòng Quảng Ninh, tàu đắm là do vách tàu bằng gỗ tự vỡ.


Văn phòng UBND Hà Nội vừa ban hành thông báo truyền đạt kết luận của tập thể lãnh đạo TP Hà Nội về việc thí điểm triển khai dự án ứng dụng tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe tự động qua điện thoại di động “IPARKING” tại các điểm đỗ xe dưới lòng đường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo đó, UBND thành phố đồng ý về chủ trương giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội chủ trì triển khai thực hiện thí điểm mô hình trông giữ xe qua ứng dụng công cụ trên điện thoại di động thông minh (IPARKING) tại 2 tuyến phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo. Thời gian thí điểm: từ 1/5 đến 1/8.


Liên quan sự việc bé 4 tuổi bị bạo hành tại trường mầm non Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), ngày 25/3 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã gửi thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về Quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Thắng về việc tạm đình chỉ công tác đối với bà Vũ Thị Hằng, hiệu trưởng Trường mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng. Theo quyết định, bà Vũ Thị Hằng bị tạm đình chỉ công tác do liên quan đến vụ việc cùng một số giáo viên của trường bế cháu Nguyễn Gia Huy (lớp 4 tuổi A3 trường mầm non xã Xuân Giao) đến máy vặt lông gà và dọa cắm điện. 


Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh bị đe dọa phải gửi đơn cầu cứu Thủ tướng Chính phủ, tình trạng khai thác cát trái phép những tưởng sẽ lắng xuống. Tuy nhiên, ghi nhận của PV cho thấy, “cát tặc” vẫn hoành hành ở nhiều nơi, nhất là vào ban đêm. Ông Nguyễn Minh Mười, Phó giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho biết, hiện Sở đã kiểm tra các đơn vị được cấp phép khai thác cát sỏi và nạo vét luồng lạch tại huyện Đông Anh và quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Trước đó, năm 2016, khảo sát của Sở TNMT Hà Nội trên các tuyến sông Đà, sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ, sông Cầu đoạn qua TP Hà Nội có 18 khu vực khai thác cát, trong đó có 13 khu vực không phép, sai phép. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 8h hôm nay, một chiếc xe Howo (chưa rõ BKS) lưu thông trên QL 48 theo hướng huyện Diễn Châu – huyện Nghĩa Đàn. Khi đến ngã tư Chợ Tảo, thuộc địa phận xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (Nghệ An), chiếc xe Howo bất ngờ mất lái đâm vào phần đuôi xe khách mang BKS 37B - 016.55. Sau cú va chạm, chiếc Howo tiếp tục "nuốt" một chiếc xe máy và xe đạp dựng bên đường, vào gầm xe. Tại hiện trường, xe Howo, xe khách, xe máy, xe đạp đều bị hư hỏng. Rất may vụ tai nạn không gây thương vong. (Xem chi tiết)


Ít nhất ba người đã bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra ở một bãi đỗ xe gần ga tàu điện ngầm Porte d'Arras ở thành phố Lille, miền Bắc Pháp tối 24/3. Báo La Voix du Nord dẫn nguồn tin từ các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy ít nhất năm tiếng súng nổ ở khu vực trung tâm thành phố Lille. Trong số ba người bị thương có một em nhỏ 14 tuổi bị bắn vào chân, một người khác bị thương vào cổ và đã được nhập viện. Kẻ tấn công đã trốn thoát khỏi hiện trường.


Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria - Staffan de Mistura ngày 24/3 kêu gọi Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cần tích cực hơn trong vai trò bảo trợ lệnh ngừng bắn ở Syria nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực đang tái diễn tại quốc gia Trung Đông này. Ông Mistura đã đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh vòng hòa đàm thứ 5 giữa chính phủ và phe đối lập Syria, đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ chưa đạt được tiến bộ nào. 

MỚI - NÓNG