Bản tin chiều: Ông Obama yêu cầu sớm chấm dứt nội chiến Syria

Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau một cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe chở hàng cứu trợ bị phá hủy sau một cuộc không kích tại thị trấn Orum al-Kubra, Aleppo, Syria ngày 20/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia phải thay đổi các nỗ lực ngoại giao, nhằm giảm thiểu sự đổ máu tại Syria và sớm chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này. 

Thông tin từ Tổng Cty Đường sắt Việt Nam, mưa lũ trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình khiến nước dâng lên nhanh, chảy siết gây sạt lở nền đường một số điểm trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, khiến cho 10 đoàn tàu khách và 12 đoàn tàu hàng phải nằm dọc đường và một số ga lẻ chờ thông tuyến. Ngay sau khi xảy ra sụt lở, để đảm bảo an toàn, Tổng công ty ĐSVN đã tiến hành phong tỏa khu ga Ngọc Lâm – Lạc Sơn 2 lần. (Xem chi tiết)


Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trận mưa ngày 14/10 đã thiết lập kỷ lục mưa mới ở Quảng Bình, vượt qua kỷ lục cũ thiết lập năm 1995. Trong 24h ngày 14/10, tại Trạm Khí tượng Đồng Hới ghi nhận lượng mưa lên tới 747mm/24h, chỉ riêng trong 12h, lượng mưa lên tới 644mm. Kỷ lục trước đó vào ngày 0/10/1995 với lượng mưa là 555mm/24h. Theo ông Lê Thanh Hải, đây là trận mưa khủng khiếp, chưa từng thấy ở Quảng Bình. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 5 giờ 45 phút ngày 15/10, trong khu vực Thiền viện Trúc lâm Yên Tử, phường Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, anh Trần Thành Trung - người đang tu tập tại Thiền viện, đã tự thiêu. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng chức năng của thành phố Uông Bí đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo di thư để lại, với tâm nguyện được siêu thoát và hiến thân cho nhà chùa nên anh Trần Thành Trung đã có hành động tự thiêu. (Xem chi tiết)


Một loại đồ chơi nhựa có tên gọi "quả bom hôi" phát nổ đã tạo ra khí độc ngột ngạt, khiến 39  sinh tiểu học ở Kiên Giang phải nhập viện cấp cứu khi hít phải. "Nó là túi nylon giống quả lựu đạn, dùng tay chân đạp phồng lên gây nổ, bay ra loại khí mùi rất khó chịu. Các học sinh hít phải khí đã bị chóng mặt, khó thở và sau đó ngất xỉu hàng loạt", một nữ giáo viên cho biết. Trung tâm Y tế huyện An Minh đang phối hợp với công an điều tra nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Với 12,7 triệu m3 đất cát đã được bốc đi, moong mỏ quặng sắt Thạch Khê (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh, mỏ quặng sắt lớn nhất khu vực Đông Nam Á) đã trở thành một hồ nước khổng lồ. Mưa lũ không chỉ làm mực nước tăng nhanh mà còn khiến bờ moong mỏ sắt sạt lở nghiêm trọng. Một lượng lớn đất, cát từ trên cao đang tuồn xuống với tốc độ lớn. Bình thường moong mỏ sắt Thạch Khê đã tiềm ẩn nhiều rủi ro tai nạn, nay do mưa lũ, mực nước tăng cao, tình trạng sạt lở nghiêm trọng, moong mỏ sắt này lại thêm nguy hiểm. (Xem chi tiết)


Ngày 14/10, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã yêu cầu đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia phải thay đổi các nỗ lực ngoại giao, nhằm giảm thiểu sự đổ máu tại Syria và sớm chấm dứt cuộc nội chiến ở nước này. Tổng thống Obama đã triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia để họp bàn về các bước đi mới, trong bối cảnh nước này vừa cắt đứt đối thoại với Nga sau khi lệnh ngừng bắn ở Syria bị đổ vỡ. Nhà Trắng cho rằng trong khi công tác đối thoại song phương với Nga bị đình chỉ thì những cuộc trao đổi với các nước quan trọng là rất cần thiết "nhằm hối thúc các bên ủng hộ một lệnh ngừng bắn bền vững và lâu dài".


Trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng đang bước vào giai đoạn nước rút, cả hai ứng cử viên của đảng Dân chủ và Cộng hòa đều đang phải đối mặt với các bê bối cá nhân. Ngày 14/10, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc về việc ông có hành vi khiếm nhã với phụ nữ. Phát biểu tại một buổi vận động tranh cử, ông khẳng định mọi cáo buộc nhằm vào ông đều là "trò dàn dựng" và ông hoàn toàn không quen biết những người đã tố cáo mình.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/10 đã bác bỏ những tin đồn về cái chết của sáu quân nhân Nga đang tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Syria. “Tất cả các quân nhân Nga đang thực hiện nhiệm vụ ở Syria đều an toàn và tham gia thực hiện nhiệm vụ đúng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng”, thông báo nêu rõ. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định “mạng xã hội và truyền thông nước ngoài đưa tin về cái chết của binh sĩ Nga là vô căn cứ và có tính chủ đích”. (Xem chi tiết)


Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, NATO không thể cô lập Nga mà cũng không cố gắng làm điều đó NATO. Tuy nhiên, theo ông Jens Stoltenberg, NATO phải mở rộng tiềm lực quốc phòng để tránh xung đột tiềm năng với Moscow. “Chúng ta đang không ở tình trạng Chiến tranh Lạnh, nhưng quan hệ đối tác từng có đã hoạt động nhiều năm trước đây thì bây giờ không còn nữa. Quan hệ tương tự như bây giờ với Moscow thì trước kia cũng không có”, ông Stoltenberg tuyên bố. (Xem chi tiết)


30.000 binh sĩ và lực lượng đặc biệt đã được quân đội Iraq điều tới Mosul để tham gia chiến dịch quân sự giải phóng thành phố này khỏi sự chiếm đóng của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng. Trước đó, chính quyền Baghdad đã kêu gọi người dân Mosul ở trong nhà trong bối cảnh cuộc tấn công của quân đội Iraq vào thành phố sắp bắt đầu. Mosul là một thành phố ở miền Bắc Iraq và thủ phủ của tỉnh Nineveh, cách thủ đô Baghdad khoảng 400 km về phía Tây Bắc. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG